Hà Nội: Không để xảy ra oan sai nghiêm trọng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Nội vừa đặt ra mục tiêu trong năm 2014 sẽ không để xảy ra oan sai nghiêm trọng hoặc bỏ lọt tội phạm...
Hà Nội: Không để xảy ra oan sai nghiêm trọng
Ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) bị khép tội giết người, bắt giam oan suốt 10 năm

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

Theo đó, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm tội phạm nghiêm trọng so với năm 2013. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Năm 2014, Hà Nội cũng đặt mục tiêu  phát triển xử lý nhiều hơn năm 2013 với án kinh tế, tham nhũng, m‌a tu‌ý, môi trường, công nghệ cao... Giảm từ 3-5% các loại tội phạm xâm phạm trẻ em; tội phạm nghiêm trọng trong độ tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n. Giảm từ 2-3% tỷ lệ tái phạm tội trong số phạm nhân được đặc xá, mãn hạn tù.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp Luật trong công tác bắt giữ, điều tra, khởi tố, đình chỉ, tạm đình chỉ, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai nghiêm trọng hoặc bỏ lọt tội phạm...

Trước đó, ngày 28/2, Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chương trình đặt ra mục đích, yêu cầu làm giảm các loại tội phạm đang gia tăng như: Giết người do mâu thuẫn cá nhân, nhất thời, tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, sử dụng công nghệ cao, trốn thuế, cho vay lãi nặng…

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, tham nhũng, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành, các trường hợp bao che tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; không để hình thành các tụ điểm cờ bạc, m‌a tú‌y, mạ‌ּi dâ‌ּm gây bức xúc trong dư luận.

Chương trình cũng nêu rõ: “Cơ quan điều tra và Điều tra viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp Luật về điều tra tội phạm, không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình. Thu thập đầy đủ chứng cứ xác định có tội và chứng cớ xác định vô tội, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và  phạm tội, không làm oan người vô tội”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật