Mỹ cảnh báo âm mưu thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tân đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg hôm qua (24/2) đã cảnh báo chống lại việc thay đổi hiện trạng tranh chấp ở Biển Đông và các khu vực tranh chấp khác trong khu vực. Phái viên hàng đầu của Mỹ tại Philippines cũng kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế.
Mỹ cảnh báo âm mưu thay đổi hiện trạng ở Biển Đông
Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg

Bất chấp quan điểm của Trung Quốc về sự tham gia của Washington trong các tranh chấp ở khu vực, Đại sứ Mỹ Philip Goldberg vẫn tiếp tục nhắc lại quan điểm đã từng được nhiều lãnh đạo cấp cao của Mỹ khẳng định: Washington có lợi ích quốc gia trong việc đảm bảo an ninh và tự do hàng hải trên các vùng biển giàu tài nguyên, cũng như giải quyết xung đột một cách hòa bình, mặc dù Mỹ không phải là một bên tranh chấp.

Mỹ, cùng với các quốc gia phương Tây khác đã cảnh báo chống lại sự áp đặt đơn phương các quy định cấm đánh bắt thủy sản của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông - nơi Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với các nước giềng.

“Chúng tôi phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng trên mặt đất, không gian và mặt biển”, ông Goldberg nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

“Chúng tôi không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ ở khu vực nhưng chúng tôi giữ vững các nguyên tắc của mình”, Đại sứ Mỹ tại Philippines khẳng định.

Theo ông Goldberg, “tham vấn với các nước láng giềng, tuân thủ các quy tắc ứng xử, tôn trọng chủ quyền tự do hàng hải - nên là cách thức giải quyết tranh chấp điển hình của thế kỷ 21”.

Biển Đông là đối tượng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của 5 nước, 6 bên là Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan. Căng thẳng do tranh chấp đã bùng phát trong vài năm trở lại đây do một loạt các hành động khẳng định “chủ quyền” cứng rắn của Trung Quốc.

Nhiều quốc gia đang lo ngại rằng, các cuộc xung đột có thể leo thang thành B.L, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang lớn ở châu Á.

Đại sứ Mỹ cho biết, Washingon ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực giải quyết tranh chấp và yêu sách chồng lấn thông qua ngoại giao và các quá trình được luật pháp quốc tế công nhận.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng ủng hộ các nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc nhằm tiến tới thỏa thuận một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Tuy nhiên, theo ông Goldberg, quá trình đàm phán tiến tới COC cần phải được đẩy mạnh vì một thỏa thuận như vậy đã là quá muộn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật