Tình hình Thái Lan: Quân đội cảnh báo, Thủ tướng rời Bangkok

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Yingluck rời Bangkok, đồng thời tuyên bố không bỏ qua cho hành vi của kẻ gây ra cuộc tấn công hôm 23/1.
Tình hình Thái Lan: Quân đội cảnh báo, Thủ tướng rời Bangkok
Bà Yingluck có mặt tại tỉnh Saraburi trưa 24/2. Ảnh: Bangkok Post

Tình hình Thái Lan đang nóng lên sau vụ tấn công hôm 23/1. Thủ tướng Yingluck rời Bangkok, đồng thời tuyên bố không bỏ qua cho hành vi của kẻ gây ra cuộc tấn công trên. Còn phe đối lập lại quyết "kết liễu" chế độ Thaksin. Lãnh đạo quân đội Thái Lan cảnh báo nguy cơ sụp đổ đất nước.

Thủ tướng Thái Lan rời Bangkok

Ngày 24/2, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra, mục tiêu lật đổ của những người biểu tình chống chính phủ trong nhiều tuần qua, đã rời Bangkok và đang ở cách thủ đô 150 km, song không cho biết địa điểm cụ thể.

Văn phòng của bà Yingluck nói với báo giới rằng hiện nữ Thủ tướng không ở Bangkok, đồng thời đề nghị truyền thông theo sau một một đoàn hộ tống bên ngoài thủ đô, nơi họ nói rằng bà Yingluck "đang đi công tác" cách Bangkok 150 km.

Tuy nhiên, thông báo không cho biết Thủ tướng Yingluck sẽ đi công tác trong bao lâu.

Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul cho biết bà Yingluck sẽ chủ trì một cuộc họp nội các vào ngày 25/2. “Có khả năng chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp nội các bên ngoài Bangkok nhưng địa điểm cụ thể chưa được thông báo” – ông Surapong nói.

Cũng trong ngày 24/2, báo Bangkok Post đưa tin bà Yingluck bị người biểu tình thuộc Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân (PDRC) quấ‌ּy rố‌ּi khi đang thăm khu mua sắm Phu Khae ở tỉnh Saraburi. Bà đến đây vào khoảng 11h ngày 24/2 cùng với Bộ trưởng Giao thông Chadchart Sittipunt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Sermsak Pongpanich...

Thông tin về việc bà Yingluck phải làm việc từ cách xa thủ đô diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở Bangkok tiếp tục leo thang, với các vụ bắn súng, đánh bom.

Ngày 23/2, trong bài báo đăng tải trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tuyên bố các vụ tấn công xảy ra gần đây tại Bangkok là "những hành vi khủ‌ng b‌ố nhằm mục đích chính trị", đồng thời bày tỏ sự đau buồn và phẫn nộ trước việc trẻ em thiệt mạng do B.L.

Bà Yingluck khẳng định chính phủ sẽ không bỏ qua cho các hành vi trên và đã ra lệnh điều tra toàn diện nhằm truy bắt thủ phạm. Bên cạnh đó, bà Yingluck kêu gọi các bên tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết cuộc xung đột chính trị thông qua tiến trình dân chủ.

Theo thông tin cập nhật của trung tâm tình trạng khẩn cấp Erawan (Thái Lan), đã có ít nhất hai người thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào một trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok ngày 23/2.

Vụ việc xảy ra cùng thời điểm với một cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại khu vực Ratchaprasong thuộc trung tâm Bangkok.

Hai người thiệt mạng gồm một phụ nữ 40 tuổi và một bé trai 12 tuổi, ngoài ra trong số người bị thương cũng có trẻ em. Dựa vào các mảnh đạn còn lại trên hiện trường, cảnh sát cho biết vụ nổ được tiến hành bằng lựu đạn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/2, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã tuyên bố rằng phong trào biểu tình sẽ xem xét chiến dịch chống chính phủ và toàn bộ tập đoàn kinh doanh Shinawatra nhằm sớm chấm dứt "cuộc chơi" lật đổ chế độ Thaksin vào tuần tới.

Ông Suthep đã khẳng định rằng Phong trào biểu tình sẽ tiếp tục "săn đuổi" thủ tướng, nhưng không phải để làm hại bà mà chỉ muốn đòi bà từ chức. Theo ông này, hiện đang ngày càng có nhiều người Thái muốn loại bỏ chế độ Thaksin khỏi đất nước.

Lãnh đạo quân đội Thái Lan cảnh báo đất nước có nguy cơ “sụp đổ”

Trong ngày 24/2, lãnh đạo quân đội Thái Lan cảnh báo đất nước này có nguy cơ “sụp đổ” nếu B.L leo thang trong những ngày vừa qua không giảm. Hai mươi mốt người đã thiệt mạng và hơn 700 người bị thương trong các vụ bạo lực liên quan đến biểu tình phản đối chính phủ suốt gần 4 tháng qua.

Đám đông người biểu tình tập trung tại cổng Bộ Khoa học Công nghệ Thái Lan “Ngày qua ngày, sẽ còn có thêm B.L, cho tới khi không thể kiểm soát được”, lãnh đạo quân đội Prayut Chan-O-Cha cảnh báo trong bài phát biểu trực tiếp hiếm có trên truyền hình. “Nếu mất mát vẫn diễn ra, đất nước chắc chắn sẽ sụp đổ và không có ai chiến thắng hay thất bại”, ông cho hay.

Ông Prayut kêu gọi hòa giải và đàm phán. Ông cho hay quân đội “sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình” nhưng “không muốn dùng vũ lực và vũ khí để chiến đấu một cách không cần thiết với người Thái Lan”.

Không những lãnh đạo quân đội, mà người đứng đầu cơ quan phản ứng an ninh của chính phủ cũng dự đoán biểu tình có thể biến thành bạo động.”Từ giờ B.L sẽ diễn ra…Tôi thừa nhận là tình hình khó kiểm soát”, Bộ trưởng Lao động Chalerm Yubamrung cho hay.

Mặt khác, trưa 24/2, Đại tướng Prayuth, Tư lệnh Lục quân Thái Lan đã kêu gọi tất cả các phe phái ở Thái Lan chấm dứt các hành động B.L, đề nghị Chính phủ tạm quyền và các lực lượng an ninh gấp rút tập trung truy tìm thủ phạm gây ra các vụ B.L làm nhiều người thương vong trong thời gian gần đây.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan cũng đề nghị các nhóm biểu tình không xâm phạm, chiếm giữ các công sở hoặc sử dụng vũ khí đối với nhà chức trách nhằm tránh bị xử lý theo Pháp Luật.

Đáng chú ý, Tư lệnh Lục quân Prayuth đã kêu gọi các phe phái coi trọng lợi ích của đất nước, tôn trọng Pháp Luật và Hiến pháp, khẩn trương cùng nhau thương lượng để giải quyết hòa bình các mâu thuẫn và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, được các bên và nhân dân chấp nhận.

Tư lệnh Lục quân Prayuth cũng nhấn mạnh, quân đội Thái Lan đang cố gắng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân; song quân đội sẽ không sử dụng vũ lực để giải quyết khủng hoảng chính trị vì điều đó chỉ làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5144
  1. Hàng nghìn người biểu tình ở Bangkok phản đối chính phủ
  2. Thái Lan: Căng thẳng trước thềm bầu cử Thượng viện
  3. Lực lượng biểu tình chống chính phủ ở Thái lại biểu tình
  4. Thái Lan xem xét ngừng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
  5. Thái Lan: Tiến trình bầu cử Hạ viện liệu có đến đích?
  6. Thủ tướng Yingluck bị kiện vì tội giết người
  7. Thái Lan: 2 vụ tấn công bằng M79 làm 3 người bị thương
  8. Súng lại nổ ở Bangkok, 2 người... không biểu tình bị thương
  9. Diễn biến mới về tình hình chính trị tại Thái Lan
  10. Chính phủ Thái Lan cân nhắc duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp
  11. Thái Lan: Vệ sĩ của PDRC gây ra nhiều vụ đánh đập, giết chóc?
  12. Thủ tướng Thái Lan có thể bị công tố viên bỏ rơi
  13. Thủ tướng Thái Lan đối mặt cáo trạng giết người
  14. Thái Lan liệu có phải tổng tuyển cử lại?
  15. Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt ông Suthep về tội phản loạn
  16. Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep
  17. Dân Thái ủng hộ đàm phán để giải quyết tình trạng chính trị bế tắc
  18. Thái Lan: Biểu tình thu hẹp, nhưng chính trường vẫn nóng
  19. Người biểu tình ngừng phong tỏa Bangkok
  20. Thái Lan bắt đầu bầu cử lại ở một số khu vực
  21. Phe áo đỏ sẵn sàng xuống đường cho cuộc biểu tình lớn
  22. Phe biểu tình bất ngờ tuyên bố kết thúc “đóng cửa Bangkok”
Video và Bài nổi bật