Hàn Quốc phát triển vũ khí mạng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày 19/2 đã công bố kế hoạch phát triển các công cụ tấn công mạng để phá hủy các cơ sở hạt nhân Triều Tiên, tương tự như phần mền Stuxnet từng tấn công các nhà máy làm giàu hạt nhân của Iran.
Hàn Quốc phát triển vũ khí mạng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ quốc phòng Hàn Quốc muốn quân đội thực hiện các vụ tấn công trên không gian mạng, sử dụng phần mềm.

Theo hãng thông tấn Yonhap, kế hoạch đã được đệ trình lên chính phủ nước này hôm 19/2 vừa qua.

Một chuyên gia máy tính khẳng định việc sử dụng các vũ khí mạng này sẽ “rất nguy hiểm”.

Năm 2006, Triều Tiên từng khẳng định đã thử thành công một vũ khí hạt nhân, khiến căng thẳng trong khu vực leo thang. Các nỗ lực ngoại giao tích cực đến nay vẫn đang được tiếp tục để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Tuyên truyền trực tuyến

Việc phát triển các loại vũ khí có thể phá hoại về mặt vật chất các nhà máy hạt nhân và cơ sở tên lửa của Triều Tiên là giai đoạn hai của một chiến lược đã được triển khai năm 2010, Yonhap cho biết.

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Hàn Quốc, hiện vẫn đang tiếp tục, là triển khai các chiến dịch tuyên truyền trực tuyến, bằng cách đăng tải thông tin lên các mạng xã hội và truyền thông của Triều Tiên.

“Một khi giai đoạn hai được triển khai, bộ tư lệnh mạng sẽ thực hiện những sứ mệnh chiến tranh mạng toàn diện”, một quan chức cấp cao của Bộ quốc phòng tuyên bố.

Bộ chỉ huy chiến tranh mạng của Hàn Quốc từng vấp phải những cáo buộc sử dụng năng lực chiến tranh tâm lý của mình đối với chính người dân Hàn Quốc, để gây ảnh hưởng lên các cử tri trước cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống năm 2012.

Theo giáo sư Alan Woodward, một chuyên gia an ninh máy tính tại đại học Surrey của Anh, việc sử dụng các vũ khí mạng để phá hủy về mặt vật chất các cơ sở hạ tầng trọng yếu có thể gây phản tác dụng ghê gớm.

“Tôi nghĩ rằng nó rất nguy hiểm”, ông Woodward nói. “vũ khí có thể phá hỏng toàn bộ những thứ mà người ta không bao giờ có ý định làm vậy”.

Một khi Stuxnet được thả ra, sự lây lan của nó là không thể dự báo hay kiểm soát, chuyên gia này khẳng định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật