Rối loạn vi khuẩn ruột ở trẻ nhỏ

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rối loạn vi khuẩn ruột là gì? Đây có phải là một bệnh lý không? Cần phải làm gì để bụng bé được ổn?
Rối loạn vi khuẩn ruột ở trẻ nhỏ
Để tránh cho bé mắc loạn khuẩn đường ruột, bạn nên cho bé đi khám tư vấn dinh dưỡng thường xuyên

Đây là trường hợp mất cân bằng giữa các vi khuẩn có ích và có hại trong ruột. Có vài nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này:

 

nhiễm trùng đường ruột.

 

Chế độ dinh dưỡng không đúng (cho trẻ ăn dặm quá sớm, pha sai quy cách các loại sữa công thức, sai lầm khi làm quen với thức ăn người lớn).

 

Rối loạn hoạt động đường ruột (trẻ có cấu trúc ruột khác thường, thiếu men tiêu hoá di truyền).

 

Uống nhiều kháng sinh.

 

Stress (thay người trông trẻ, bé mới đi nhà trẻ,…).

 

Ngoài ra, bất cứ việc bé ốm hay mệt cũng có khả năng ảnh hưởng tới sự cân bằng vi khuẩn lợi và hại, vì sức đề kháng của trẻ kém.

Rối loạn vi khuẩn là một loại bệnh?

 

Các chuyên gia không cho đây là một loại bệnh, thường họ coi nó như dấu hiệu bất ổn về sức khoẻ và đề kháng, có thể kéo theo các vấn đề phức tạp khác. Bạn thử nghĩ mà xem, hơn 400 loại vi khuẩn khác nhau có trong c‌ơ th‌ể người, chúng ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất, sự hình thành hệ thống miễn dịch và sự ổn định trước môi trường xung quanh.

 

Sẽ rất tốt cho trẻ nếu ngay từ những ngày đầu mới ra đời, lúc dạ dày và ruột của bé còn ở trạng thái vô trùng, được đón nhận các “cư dân đúng đắn”. Đó là nếu hệ vi khuẩn của mẹ và các cô y bác sĩ ở nhà hộ sinh ổn định, bé không bị “nạp thừa” những loại vi khuẩn có hại, bé được bú mẹ ngay sau khi sinh hay được uống loại sữa công thức phù hợp. Đây cũng là một đặc điểm ưu việt của các bé được sinh bằng đường âm đạo người mẹ so với những bé sinh mổ vì trong quá trình chuyển dạ tự nhiên trẻ sơ sinh “hấp thụ” một lượng đáng kể các vi khuẩn có lợi từ mẹ.

 

Một tháng tuổi, thành phần hệ vi sinh vật trong ruột trẻ gần giống như ở người lớn, đến 4 – 5 tuổi, mật độ vi khuẩn trong ruột đạt mức “bình thường”.

 

Sửa chữa sai lầm

 

Để tránh cho bé mắc loạn khuẩn đường ruột, bạn nên cho bé đi khám tư vấn dinh dưỡng thường xuyên. Việc đầu tiên các bác sĩ sẽ lưu ý tới chế độ dinh dưỡng của trẻ và cả của mẹ, nếu bé đang bú sữa mẹ. Phụ nữ đang cho con bú cần chú trọng ăn các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, các loại axit amin. Nếu bé ăn sữa công thức, bạn nên chọn những loại giúp tăng cường sức khoẻ đường ruột của trẻ (bổ sung các chất xơ prebiotic và hệ vi khuẩn có ích probiotic).

 

Đôi khi, rối loạn vi khuẩn ruột tự nó sẽ hết đi. Nhưng thường trong tay các thầy thuốc có cả một kho tàng các chế phẩm điều chỉnh sự mất cân đối ấy. Các loại men đường ruột probiotic với thành phần gồm 1 hay nhiều loại vi khuẩn cần thiết, prebiotic – thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi phát triển. Phục hồi sự cân bằng vi khuẩn đường ruột cho trẻ, bạn nên theo sự chỉ dẫn của bác sĩ dinh dưỡng.

 

Đừng tự tiện mua thuốc cho bé uống, chủng loại và liều lượng chế phẩm không phù hợp với nhu cầu của c‌ơ th‌ể trẻ không chỉ làm bạn phung phí tiền, mà còn làm hệ tiêu hoá của trẻ thêm rối loạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật