1. Độ dày
Đường kẻ mắt dày thường che phủ mí mắt và tạo hiệu ứng ấn tượng, giúp mắt to ra và hợp với những người mắt một mí. Tuy nhiên, cách kẻ này chỉ phù hợp với những mục đích đặc biệt như biểu diễn, chụp hình. Các đường kẻ mỏng, vừa phải là xu hướng phổ biến hơn cả.
Một điều cần chú ý khi kẻ mắt sắc là bạn nên dùng mắt nước, bút kẻ mắt dạng sáp (những chất liệu lâu trôi, không thấm nước), vì chì đường viền sẽ dễ phai và có thể lem khi bạn chớp mắt.
Kẻ nét dầy ấn tượng
Kẻ mỏng tự nhiên sẽ dễ kết hợp với nhiều màu son môi hơn
2. Màu mắt
Nếu để ý, bạn sẽ thấy ít sao Hàn nào make up mắt đen sắc cùng với phấn mắt sặc sỡ. Đa phần, các sao đều chọn màu phấn mắt tự nhiên gần với màu da hoặc những màu trầm như xám, đen...
Nâu đồng là một trong những màu mắt phổ biến nhất trong trang điểm
3. Cách tán màu
Có thể bạn biết nhiều kiểu khác, nhưng hôm nay chúng tớ chỉ đưa ra 4 kiểu phổ biến nhất thôi nhé!
Vẫn là cách làm trên nhưng chúng đậm và sắc hơn với thủ thuật này
Thứ ba là tán đều màu trên toàn bộ bầu mắt
Và cuối cùng là kiểu gần như... không dùng tới màu mắt (kỳ thực là chỉ đánh chút xíu để làm nổi bật đường kẻ mắt)
4. Màu son
Việc chọn màu son đậm hay nhạt tùy thuộc vào cách bạn kẻ mắt dày hay mỏng. Nếu kẻ dày, tất nhiên bạn chỉ nên dùng những màu son nhạt như son nudּe; còn khi kẻ mỏng và tán màu mắt nhạt, việc chọn màu son nào chỉ còn phụ thuộc vào sở thích của bạn mà thôi.
Son màu nhạt và nudּe cực kỳ hợp với phong cách make up mắt đậm
Sắc độ đậm của mắt và màu môi cần tỉ lệ nghịch với nhau để gương mặt được hài hòa khi trang điểm