Tổng thống Ukraine ‘đầu hàng’ trước người biểu tình?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hôm qua (20/2) đã nói với ngoại trưởng các nước Châu Âu rằng, ông sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử sớm trong năm nay, Thủ tướng Ba Lan cho giới báo chí biết. Nếu được xác nhận, đây rõ ràng là một bước nhượng bộ lớn của ông Yanukovych và nó sẽ giúp tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng mỗi lúc một nghiêm trọng trên chính trường ở quốc gia Đông Âu.
Tổng thống Ukraine ‘đầu hàng’ trước người biểu tình?
Ít nhất 75 người đã chết trong các cuộc B.L ở Ukraine

Ngoại trưởng 3 nước Ba Lan, Pháp và Đức đang có mặt ở thủ đô Kiev để tham gia các cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Yanukovych và giới lãnh đạo phe đối lập. Mục đích của các cuộc gặp gỡ này là để thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc bạo loạn đẫm máu đã cướp đi hàng chục sinh mạng trong mấy ngày qua.

"3 Bộ trưởng đang ở Kiev để thảo luận về một văn bản cụ thể, theo đó, nó sẽ tạo cơ hội để đem đến sự chấm dứt cho tình trạng B.L hiện nay và giúp hai bên đạt được một thỏa thuận. Ông ấy đã sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử sớm trong năm nay", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết.

Tuy nhiên, Lãnh đạo đảng đối lập Udar của Ukraine – ông Vitali Klitschko đã phá vỡ hy vọng về việc sớm tìm kiếm được một giải pháp khi tuyên bố rằng, họ chưa hề đạt được thỏa thuận nào nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng hiện giờ.

Văn bản cụ thể mà Thủ tướng Tusk đề cập hiện đang được chính quyền Ukraine thảo luận với phe đối lập.

Cuộc hội đàm giữa các đại diện của Liên minh Châu Âu (EU) với giới quan chức Ukraine và phe đối lập được dự đoán sẽ kéo dài hết đêm.

Giới chức ở Kiev đưa ra con số 67 người chết trong 3 ngày diễn ra các cuộc đụng độ đẫm máu và ác liệt giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế đưa ra những con số cao hơn. Hãng tin AP dẫn nguồn từ một bác sĩ đang làm việc với phe đối lập Ukraine cho biết, ít nhất 70 người biểu tình đã thiệt mạng và 500 người khác bị thương.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, ít nhất 13 sĩ quan cảnh sát của họ đã thiệt mạng, nhiều trong số các nạn nhân này chết vì trúng đạn.

Theo nguồn tin mới nhất từ Bộ Y tế Ukraine, ít nhất 75 người đã thiệt mạng kể từ khi B.L bùng lên từ hôm 18/2. “Tất cả 75 người đã chết kể từ khi bạo loạn nổ ra. 571 người bị thương cần sự trợ giúp về y tế và 363 người phải điều trị tại bệnh viện”, Bộ Y tế Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc đối đầu quyết liệt và ngày càng không khoan nhượng giữa chính phủ và phe đối lập bắt đầu leo thang thành B.L đẫm máu kể từ hôm thứ Ba (18/2) sau khi đám đông người biểu tình kéo đến Tòa nhà Quốc hội và bị các sĩ quan cảnh sát chặn lại.

Tình hình B.L trong mấy ngày qua ở Ukraine là tồi tệ nhất kể từ khi quốc gia Đông Âu này giành được độc lập năm 1991.

Mặc dù chính phủ và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn sau khi B.L bùng phát dữ dội hôm 18/2. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này đã chết yểu chỉ vài giờ sau khi ra đời bởi người biểu tình và lực lượng an ninh lại tiếp tục lao vào ẩu đả, đụng độ với nhau trong ngày hôm qua (20/2).

Cảnh sát Ukraine được phép bắn người biểu tình

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine hôm qua xác nhận, ông đã ký một sắc lệnh cung cấp vũ khí cho các sĩ quan cảnh sát và đồng thời cho phép họ sử dụng đạn thật.

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Nội vụ được đưa ra sau một loạt thông tin từ Kiev về việc những người biểu tình chống chính phủ và sĩ quan cảnh sát bị bắn chết trong các cuộc đụng độ. Ít nhất 50 người được cho là đã chết trong ngày hôm qua.

Cho đến tuần này, cảnh sát chống bạo động của Ukraine vẫn chỉ dùng những vũ khí không gây sát thương như súng hơ‌i ca‌y, súng nước và đạn cao su để đối phó với người biểu tình đang hết sức cuồng nộ trên các đường phố ở thủ đô Kiev.

“Các sĩ quan thực thi luật đã nhận được vũ khí và sẽ sử dụng chúng phù hợp với luật Ukraine về lực lượng cảnh sát”, Bộ trưởng Vitaly Zakharchenko cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên website của Bộ Nội vụ.

“Bộ Nội vụ yêu cầu các phần tử cực đoan giao nộp vũ khí và quay trở lại các cuộc biểu tình hòa bình. Các lãnh đạo phe đối lập và các nhà hoạt động nắm được tình hình nên tách họ ra khỏi các phần tử cực đoan và kiềm chế không ủng hộ những thành phần đó trong tương lai”, tuyên bố của Bộ Nội vụ cho hay.

Trong lúc này, Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt lên những quan chức chính phủ ở Ukraine có liên quan đến tình hình B.L ở nước này. Những biện pháp trừng phạt mà EU đưa ra bao gồm lệnh phong tỏa tài sản và cấm du lịch đến các nước của họ với lý do các quan chức của Ukraine đã vi phạm nhân quyền và sử dụng vũ lực vượt quá thẩm quyền.

“Không có lý do gì để có thể biện minh cho sự đàn áp mà chúng tôi đang chứng kiến hiện nay. Chúng tôi lên án việc sử dụng B.L bằng những ngôn từ mạnh nhất”, EU cho biết sau cuộc họp của ngoại trưởng các nước thành viên ngày hôm qua.

Các nước thành viên EU còn nhất trí cấm xuất khẩu vào Ukraine bất kỳ thiết bị nào có thể được dùng để “đàn áp trong nước”.

Trước đó, Nga – đồng minh của chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych, đã cảnh báo, những biện pháp trừng phạt chỉ làm mọi thứ thêm trầm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi một phái viên đến Ukraine để làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phe đối lập, điện Kremlin hôm qua cho biết. Cựu thanh tra nhà nước Vladimir Lukin là người được ông Putin tin tưởng giao cho nhiệm vụ này.

Ông Lukin sẽ đến Kiev sau khi Tổng thống Putin đưa ra sáng kiến này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Yanukovych. “Ông Vladimir Petrovich [Lukin] nổi tiếng là người rất hiểu biết về ngoại giao và được các nhà hoạt động nhân quyền đánh giá cao. Ông từng là người lãnh đạo đảng đối lập chính ở Nga”, phát ngôn viên của Tổng thống Putin – ông Dmitry Peskov cho hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật