X-37B được nghiên cứu và phát triển bởi 2 hãng công nghệ hàng không nổi tiếng nhất của Mỹ là Boeing và Lockheed Martin. Đến nay đã có 2 chiếc X-37B được ra đời.
X-37B có trọng lượng khoảng 6 tấn, chiều dài 9 m và bề rộng 4,5 m. Quỹ đạo hoạt động ở độ cao 322 km.
X-37B được thiết kế sử dụng pin mặt trời. Các hoạt động trên không gian theo một lập trình sẵn kể từ lúc phóng đến lúc hạ cánh. Chúng không có người lái và mọi thứ được tính toán trước khi phóng lên quỹ đạo.
Mỗi lần phóng lên quỹ đạo, X-37B thường ở lại trên đó trên dưới 1 năm. Đáng chú ý là nhiệm vụ của X-37B trên không gian vẫn đang là một bí mật. Các cường quốc khác rất quan tâm đến vấn đề này.
Hiện nay có rất nhiều phỏng đoán về tính năng của X-37B. Có nguồn tin cho rằng, chúng có nhiệm vụ chuyên do thám và theo dõi các mục tiêu dưới mặt đất. Nhưng lại có nguồn tin cho biết, chúng đơn giản chỉ đế nghiên cứu không gian.
Theo một số chuyên gia quân sự, trên nền tảng kỹ thuật của X-37B sẽ giúp Mỹ nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí siêu hiện đại cho tương lai, đặc biệt là các loại vũ khí siêu thanh có khả năng tấn công toàn cầu trong một vài giờ đồng hồ.