Những công ty bị ‘nhấn chìm’ trong thua lỗ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình hình kinh doanh bất động sản khó khăn, hoạt động sản xuất cũng gặp nhiều rắc rối đã khiến không ít doanh nghiệp đang đứng trước thảm cảnh thua lỗ triền miên.
Những công ty bị ‘nhấn chìm’ trong thua lỗ
Nhiều công ty niêm yết trên sàn đang bị thua lỗ nặng nề. Ảnh minh hoạ

Trong suốt thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh của các công ty liên tục gặp khó khăn đã được đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không chỉ vậy, việc các công ty niêm yết phải hứng chịu thua lỗ triền miên, đang khiến không ít nhà đầu tư tỏ ra lo lắng do tài sản đầu tư ngày càng bị “hao mòn”.

Công ty đầu tiên được nhắc đến do thua lỗ triền miên thời gian qua là Công ty cổ phần DOCIMEXCO (mã chứng khoán: FDG).

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của FDG, quý 4/2013 công ty này đã âm 20,77 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2013 là âm 116,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 147,16 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 132 tỷ đồng.

Lý giải về tình trạng thua lỗ nặng nề này tại bản giải trình gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, ông Trần Quốc Nam - Tổng  giám đốc Công ty cổ phần DOCIMEXCO cho biết, do việc kinh doanh không hiệu quả của các Công ty con trong hệ thống như Công ty cổ phần Docifish và Công ty TNHH một thành viên dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp đã bị thua lỗ nghiêm trọng.

Cũng theo ông Nam, cùng  với những khó khăn của những quý trước, trong quý 4 các ngành kinh doanh chính của Công ty đều gặp khó khăn.Bằng chứng, doanh số gạo bán ra sụt giảm mạnh. Đồng thời, giá chào bán gạo của các quốc gia xuất khẩu gạo như Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan… rất thấp. Đặc biệt, giá gạo Pakistan còn thấp hơn gạo Việt Nam, trong khi giá nguyên liệu trong nước tăng cao.

"Thông thường vào thời điểm đầu quý 4 hàng năm thì giá cá tra sẽ tăng lên cao so với các thời điểm trong năm, nhu cầu chuẩn bị nghỉ đông của các quốc gia nhập khẩu cá sẽ dẫn đến lượng tiêu thụ tăng mạnh và giá cá nguyên liệu sẽ tăng lên. Tuy nhiên, đến đầu quý 4 và cả hết quý 4 giá cá vẫn không chuyển biến tăng lên. Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh bị thua lỗ”, ông Nam lý giải.

Công ty cổ phần DOCIMEXCO có chức năng kinh doanh, bách hoá vải sợi, điện máy, xe đạp, xe máy, vật liệu xây dựng, chất đốt, nông sản thực phẩm, lương thực, xuất khẩu lương thực, nông sản, thực phẩm, chế biến đông lạnh được Nhà nước cho phép.

Một công ty khá nổi tiếng và cũng được nhiều nhà đầu tư đó là Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Long (mã chứng khoán: HLG), hiện cũng đang chịu thua lỗ trong quý 4/2013.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 4/2013 là âm hơn 152 tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2012 là âm 39 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế quý 4/2013 giảm hơn 113 tỷ đồng so với quý 4/2012.

Ông Phạm Phúc Toại - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long cho biết, sự biến động trên là do các công ty thành viên trích lập khoản dự phòng công nợ phải thu cao. Mặt khác, do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu kéo dài tác động đến doanh nghiệp làm cho công ty ngày càng khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản cao, khiến giá vốn tăng. Trong khi đó, giá xuất khẩu không tăng làm lợi nhuận ngành thuỷ sản giảm.

Theo giới thiệu, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long có chức năng kinh doanh thuốc lá. Đầu tư xây dựng, san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng. Khai thác khoáng sản. dịch vụ vận tải. Các hoạt động kinh doanh khác.

Cùng với hai công ty trên, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng vừa phát đi thông báo về việc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) thua lỗ hàng trăm triệu trong quý 4/2013.

Theo báo cáo hợp nhất quý 4/2013 Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền đã lỗ 654 triệu đồng.

Giải trình về tình hình thua lỗ trên, Phó Tổng giám đốc KDH- ông Nguyên Đình Bảo cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản rất khó khăn vừa qua, Công ty đã không bán được sản phẩm mà chỉ ghi nhận được doanh thu một số căn nhà của dự án Hoja (do Công ty con là Công ty TNHH xây dựng và phát triển hạ tâng Long Phước Điền làm chủ đầu tư), nhưng công ty vẫn phải trang trải chi phí hoạt động trong sản xuất kinh doanh.

"Với những yếu tố trên, trong quý 4/2013 KDH đã lỗ một khoản như trên", Phó Tổng giám đốc của KDH cho biết.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản như cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật