Khó bắt được ông Kim Jong-un ra tòa!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ông Kim Jong-un bị cáo buộc ra lệnh tr‌a tấ‌n, bỏ đói và giết hại tù nhân như một tên trùm phá‌t xí‌t”.
Khó bắt được ông Kim Jong-un ra tòa!
Ông Kim Jong-un được các quan chức Triều Tiên chào đón (Ảnh KCNA)

Theo Reuters, đây là những thông tin được các nhân viên điều tra của Liên Hợp Quốc đưa ra ngày 17/2. Các nhân viên này cho biết với những tội danh trên đáng ra Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức an ninh nước cần phải ra trước vành móng ngựa của Tòa án Hình Sự Quốc tế (ICC).

Cáo buộc tội ác như thời phá‌t xí‌t

Những thông tin thu thập được sau nhiều năm tiến hành điều tra tại Triều Tiên bao gồm một loạt những lời khai của những người bỏ trốn khỏi Triều Tiên, trong đó có cả những viên cai ngục, tại các phiên điều tra tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh và Mỹ.

Trong số này có anh Shin Dong-hyuk. Ở tuổi 13 anh đã thông báo cho một viên cai ngục về kế hoạch trốn khỏi nhà tù của mẹ và anh trai mình. Ngay sau đó cả hai đều bị xử tử. Đây là thông tin được đưa ra trong cuốn sách của anh có tựa đề “Trốn khỏi nhà tù số 14”.

 

Chủ tịch Ủy ban Điều tra về Nhân Quyền tại Triều Tiên Michael Kirby cho biết, những tội ác của Triều Tiên mà các nhân viên điều tra thu thập được không khác mấy so với những hành động của bọn phá‌t xí‌t trong Thế chiến thứ 2.

“Nhiều hành động trong số này tàn bạo y hệt như vậy”, ông Kirby nói.

“Những lời khai mà chúng tôi thu thập được liên quan đến các nhà tù chính trị ở Triều Tiên cho thấy rất nhiều tù nhân tại đây bị bỏ đói đến chết và sau đó bị thiêu xác để phi tang. Việc thiêu xác và phi tang này lại do chính những người tù khác bị ép phải thực hiện”, ông Kirby cho biết thêm.

Ông Kirby cũng nhấn mạnh rằng con số quan chức Triều Tiên bị cáo buộc gây ra những tội ác khủng khiếp trên “có thể lên đến hàng trăm người”.

“Sự nghiêm trọng và mức độ ghê gớm của các tội ác tại Triều Tiên là chưa từng có trên khắp thế giới”, báo cáo điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết.

Những nhân viên điều tra cho biết, các tội ác này thường do các quan chức của Bộ An ninh Nhân dân, Bộ Tư pháp, Đảng Lao Động Triều Tiên và quân đội nước này tiến hành.

“Trong nhiều trường hợp, các quan chức nước này đã gây ra những tội ác trên theo mệnh lệnh riêng của ông”, ông Kirby viết trong bức thư gửi ông Kim Jong-un được in kèm trong báo cáo của Liên Hợp Quốc.

Nhóm điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết sẽ kiến nghị một loạt những lệnh trừng phạt nhằm vào những quan chức và sỹ quan gây ra những tội ác trên.

Nhóm này không đưa ra những cái tên cụ thể nhưng cũng cho biết họ đã lập danh sách những kẻ tình nghi từ những bằng chứng và nhân chứng mà họ thu thập được.

Nhóm điều tra gồm 12 thành viên này cho rằng Bình Nhưỡng đã kiểm soát việc phân phối thực phẩm để kiểm soát dân số cũng như đã bỏi đói hàng loạt những tù nhân để trừng phạt họ..

Việc kiểm soát chặt chẽ của nhà nước khiến cho mọi hành động phản kháng đều bị dập tắt, báo cáo của các nhân viên điều tra này cho biết.

Việc Triều Tiên xử tử hàng loạt các tù chính trị trong vòng 5 thập kỷ qua có thể lên đến mức độ diệt chủng, mặc dù từ diệt chủng theo luật pháp chỉ để dành cho việc thảm sát một số lượng lớn những người trong một quốc gia, dân tộc hoặc tôn giáo, báo cáo này nói thêm.

Khó bắt được ông Kim Jong-un ra tòa

Trong bức thư gửi cho ông Kim Jong-un, các nhân viên này tuyên bố họ sẽ yêu cầu Liên Hợp Quốc trình vụ việc này của Triều Tiên lên ICC nhằm đảm bảo rằng những kẻ gây tội ác, “trong đó có ông Kim Jong-un” sẽ bị xét xử.

Tuy nhiên, sự chỉ trích trực tiếp như thế này của Liên Hợp Quốc sẽ càng khiến cho ông Kim Jong-un trở nên “bất hợp tác” trong việc dừng chương trình hạt nhân của Triều Tiên và càng đào sâu ngăn cách giữa Triều Tiên và các nước phương Tây.

Triều Tiên đã “hoàn toàn phản đối” những cáo buộc trong bản báo cáo dày 372 trang của các nhân viên điều tra của Liên Hợp Quốc và nói rằng những cáo buộc trên là do những thế lực thù địch do Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản thêu dệt lên.

Trong khi đó, ông Kirby bày tỏ hy vọng rằng, những khám phá của các nhân viên điều tra sẽ thúc giục cộng đồng quốc tế có những hành động thích hợp”.

“Đây không phải là những hành động sai trái đơn thuần mà các quan chức ở khắp nơi trên thế giới thường phạm phải. Đây là những hành động tội ác chống lại con người khiến cho nhân loại có lương tri phải căm phẫn”, ông Kirby nhấn mạnh.

Tuy nhiên, việc đưa ông Kim Jong-un ra xét xử tại ICC khó có thể trở thành sự thật bởi Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phủ quyết tất cả những nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan đến vấn đề này.

“Trong trường hợp đó, có khả năng chúng ta sẽ phải thành lập một tòa án đặt biệt giống như tòa án xét xử các quan chức của Nam Tư trước đây”, ông Kirby cho biết.

Các nhân viên điều tra của Liên Hợp Quốc cũng cho biết cả Trung Quốc cũng đã “hỗ trợ và xúi giục Triều Tiên gây ra những tội ác trên” bằng cách đưa trả những người đào tẩu từ Triều Tiên sang Trung Quốc về lại Triều Tiên và những người này sẽ bị tr‌a tấ‌n và ngược đãi”. Tuy nhiên các quan chức Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Phản ứng của Triều Tiên và Trung Quốc

Đại diện Triều Tiên tại Geneva đã phản đối báo cáo này và ra thông cáo cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ứng mạnh mẽ lên bất cứ âm mưu nào nhằm lật đổ chế độ tại Triều Tiên dựa trên những cáo buộc về bảo vệ quyền con người”.

Thông cáo dài 2 trang của Triều Tiên bằng tiếng Anh cho biết bản báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ là một “công cụ chính trị nhằm bôi xấu và loại bỏ Triều Tiên”.

Những cáo buộc trong bản báo cáo gửi đến Bình Nhưỡng vài tuần trước đây là “không hề tồn tại ở đất nước này”.

Trong khi đó, ông Kirby cũng đã gửi đến Trung Quốc một bức thư cho biết việc buộc những người trốn khỏi Triều Tiên sang Trung Quốc phải quay trở lại Triều Tiên có thể khiến Trung Quốc bị coi là “hỗ trợ và xúi giục Triều Tiên gây ra tội ác chống lại loài người”.

Trả lời vấn đề này Đại biện Trung Quốc tại Geneva Wu Haitao cho biết việc một số người Triều Tiên vẫn được sang Trung Quốc ngay sau khi bị trả về cho thấy cáo buộc về việc Triều Tiên tr‌a tấ‌n những người này là hoàn toàn không có thực

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật