Nỗ lực “ghìm” giá dầu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá dầu trên thế giới tăng giảm phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Mỹ. Trong trường hợp này là tác động từ sự kiện bà Janet Yellen làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và mùa đông lạnh giá kỷ lục.
Nỗ lực “ghìm” giá dầu
Ảnh minh họa

Tại Mỹ, giá dầu đã tăng thêm một chút ở mức trên 100 USD/1 thùng trước khi bà Yellen, tân Chủ tịch Fed ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Cùng lúc đó, báo cáo cho biết có sự giảm sút tại các kho dự trữ dầu thô và các sản phẩm chưng cất từ dầu. Còn ở Châu Âu, giá dầu thô Mỹ giao tháng 3/2014 tăng 22 cent lên 100,28 USD một thùng. Giá dầu thô Brent, được sử dụng để định giá cho các giống quốc tế dầu thô, tăng 21 cent lên 108,84 USD một thùng trên sàn giao dịch ICE Futures ở London. Trước đó, dầu mua bán theo hợp đồng Nymex Tây Texas tăng 18 cent lên 100,06USD một thùng, đánh dầu mức vượt qua 100 USD lần đầu tiên của mình kể từ ngày 27/12/2013.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi xem liệu bà Janet Yellen, người tuần trước được bổ nhiệm Chủ tịch Fed của Mỹ có tính đến một sự tạm dừng trong thu hồi các gói kíc‌h thí‌ch tiền tệ của Fed sau tháng thứ hai liên tục tỷ lệ tạo việc làm mới của Mỹ đứng ở mức yếu. Dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy số lượng việc làm tạo ra trong tháng thấp hơn nhiều so với dự kiến tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm qua. Các nhà đầu tư cũng sẽ được giám sát thông tin mới về các kho dự trữ của Mỹ về sản phẩm dầu thô và tinh chế. Dữ liệu tuần tính đến ngày 7/2 cho thấy Mỹ đang có 2,5 triệu thùng trong kho dự trữ dầu thô, còn số lượng xăng trong các kho dự trữ không thay đổi.

Ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) đã bắt tay vào một chính sách để giảm dần gói kíc‌h thí‌ch kinh tế của mìnhnhằm củng cố, giữ giá trị của một số tài sản tài chính trong vài năm qua, trong đó có giá dầu. Do vậy, đánh giá của một số nhà phân tích cho rằng giá dầu sẽ được kiểm soát ở mức giá 100 USD một thùng, trong đó đã tính đến các điều kiện thời tiết lạnh hơn ở Mỹ. Mùa đông lạnh giá kỷ lục tại Mỹ đã làm tăng nhu cầu sử dụng dầu. Thực tế, các nhà sản xuất điện ở vùng đông bắc Mỹ đã tăng dần việc chuyển sang dùng dộng cơ phát điện chạy dầu vì lý do giá gas tăng. Tính riêng tháng 1/2014, lượng điện sản xuất từ dầu đã chiếm 4,1% tổng sản lượng điện (trong khi năm 2013 chỉ là 0,7%).

Như vậy có thể thấy, giá dầu sẽ được giữ ở mức dao động quanh 100 USD một thùng (dầu thô Mỹ giao tháng 3 có giá 99,94 USD một thùng ngày 12/2) vì lượng cung của thế giới ổn định và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng. Các nhà khai thác dầu quốc tế tiếp tục duy trì sản lượng làm ra, ngay cả quốc gia mới trải qua biến động chiến tranh như Lybia có sản lượng sản xuất dầu hiện tại là 600.000 thùng mỗi ngày trong khi nước Mỹ vẫn tiếp tục chi tiêu nhiều cho dầu, gas và khí proban (một sản phẩm của khai thác dầu dùng làm nhiên liệu). Trung bình, một hộ gia đình Mỹ đã chi tiêu thêm khoảng 3,4% cho nhiêu liệu để giữ ấm trong mùa đông này (bằng 2.164 USD)

Thông tin mới nhất cho thấy Fed dường như sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ hiện nay, điều đó đồng nghĩa với việc giá dầu sẽ giảm chút ít quanh mức 100 USD/thùng nhưng sự thay đổi của nó trong thời gian tới thì khó dự báo vì mùa đông khắc nghiệt, kéo dài tại Mỹ là một yếu tố chính đẩy giá dầu tăng cao. Tân chủ tịch Fed, Janet Yellen cho biết sẽ cố gắng duy trì đường lối của người tiền nhiệm Ben Bernanke với quan điểm nền kinh tế Mỹ đã được hỗ trợ đủ mạnh để chịu được sự rút dần gói kíc‌h thí‌ch nhưng tỷ lệ lãi suất cần duy trì mức thấp dài hạn để củng cố nền kinh tế Mỹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật