Thủ hiến bang Delhi từ chức vì dự luật chống tham nhũng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ hiến bang Delhi Arvind Kejriwal đã quyết định từ chức tối 14/2, ngay sau khi dự luật chống tham nhũng do đảng Aam Aadmi (AAP) cầm quyền tại bang này đưa ra không được ủng hộ tại viện lập pháp bang.
Thủ hiến bang Delhi từ chức vì dự luật chống tham nhũng
Thủ hiến bang Delhi Arvind Kejriwal.

Tại phiên họp cùng ngày của viện lập pháp bang Delhi, dự luật nói trên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của đảng Quốc đại và đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP).

Có tới 42 thành viên viện lập pháp bỏ phiếu chống, trong khi chỉ 27 thành viên ủng hộ.

Đảng Quốc đại, từng là đồng minh của AAP, quyết định không ủng hộ dự luật vì cho rằng biện pháp do AAP nêu ra không phù hợp với hiến pháp.

Hãng tin PTI của Ấn Độ cho biết ông Kejriwal đã đệ đơn từ chức lên Phó Thống đốc Najeeb Jung, đồng thời đề nghị giải tán viện lập pháp bang và tổ chức cuộc bầu cử mới, chấm dứt thời kỳ cầm quyền mới được 49 ngày của AAP.

Trong một phát biểu ngắn tại viện lập pháp, ông Kejriwal tuyên bố sẽ "hy sinh" chức Thủ hiến và cuộc đời mình để loại bỏ tham nhũng.

Ông Kejriwal, 45 tuổi, là nhà sáng lập AAP. Ông trở thành Thủ hiến trẻ nhất của bang Delhi vào ngày 28/12/2013.

AAP cũng mới chính thức trở thành một chính đảng ngày 26/11/2012 sau hơn hai năm vận động phong trào quần chúng chống tham nhũng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật