Phe đối lập Ukraine nhờ vả phương Tây giúp đỡ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phe đối lập Ukraina đã kêu gọi châu Âu và Mỹ ‘chống lưng’ cho cuộc chiến tìm kiếm sự dân chủ của mình và chấm dứt B.L mà họ đổ lỗi cho Tổng thống Viktor Yanukovich là người gây ra.
Phe đối lập Ukraine nhờ vả phương Tây giúp đỡ
Cảnh sát Ukraine ngăn chặn những người biểu tình ở thủ đô Kiev.

Các lãnh đạo phe đối lập đã gặp nhau tại Munich hôm thứ Sáu (31/1) cùng Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier và quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton và nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày thứ Bảy (1/2).

"Những gì chúng tôi cần không chỉ là những lời tuyên bố mà là một kế hoạch hành động rõ ràng - làm thế nào để sửa chữa các vấn đề và chấm dứt B.L, làm thế nào để điều tra tất cả những vụ giết người, bắt cóc và tr‌a tấ‌n", ars‌eniy Yatsenyuk, lãnh đạo đảng mà cựu Thủ tướng bị cầm tù Yulia Tymoshenko là thành viên, nói trên tờ Reuters cho biết.

Các lãnh đạo đối lập Ukraine đã có mặt ở Bavarian để gặp gỡ các quan chức phương Tây tại Hội nghị An ninh Munich hàng năm.

Một vài giờ trước đó, Tổng thống Yanukovich, đã cáo nghỉ ốm hôm thứ Năm (30/1) trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đã làm ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã ký luật ân xá cho người biểu tình bị bắt giữ trong tình trạng bất ổn và hàng loạt luật chống biểu tình cũng đã được bãi bỏ.

Khó có thể kết thúc các cuộc biểu tình ngay lúc này khi mà ông Yanukovich đã chấp nhận một gói vay từ Nga trị giá 15 tỷ USD thay vì ký kết một thỏa thuận thương mại với châu Âu. Khoản vay này bắt đầu được thực hiện vào tháng 11 năm nay.

Thủ tướng Mykola Azarov đã buộc phải từ chức và không có dấu hiệu nào cho thấy có người kế nhiệm ông. Phe đối lập ở Ukraine đã nhìn thấy một khoảng trống quyền lực nguy hiểm trong chính quyền hiện nay.

"Không có một người thực sự có thể điều khiển đất nước", ông Yatsenyuk nói trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày thứ Bảy với các nhà lãnh đạo đối lập khác bao gồm cả cựu võ sĩ quyền Anh Vitaly Klitschko, nhà lập pháp Petro Poroshenko và ngôi sao nhạc pop Ruslana Lyzhychko.

"Chúng tôi rất ấn tượng với mức độ tinh thần đoàn kết trong những ngày cuối cùng", ông Poroshenko cho biết.

"Có một quan điểm rất rõ ràng, minh bạch từ Mỹ, Canada và tôi nghĩ rằng Liên minh châu Âu hiện cũng đang phối hợp với Mỹ chặt chẽ nhiều hơn so với trước”, ông nói.

Ông Poroshenko cho biết lệnh ân xá và bãi bỏ luật chống biểu tình "tạo ra một nền tảng cho đàm phán thực sự" nhưng điều cần thiết khẩn cấp nhất là "xuống thang”, ông cho rằng “cần phải loại bỏ tất cả các cảnh sát chống bạo từ các đường phố của Kiev".

Ông Leonid Kozhara, dù đã từ chức Thủ tướng nhưng vẫn còn trách nhiệm với tư cách là Ngoại trưởng Ukraine, cũng có mặt tại Hội nghị An ninh Munich và ông đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Đức.

Theo một nguồn tin từ Đức cho biết, ông Kozhara đã kết thúc cuộc đàm phán với quan điểm rằng tình hình ở Kiev là “cực kỳ phức tạp” và nhận được yêu cầu cho phép một người biểu tình bị thương nghiêm trọng tới Đức để điều trị.

Đức tỏ ra tức giận với những lời chỉ trích của chính phủ Yanukovich trong vòng hai tuần qua. Tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng bà đã "bị xúc phạm ở mức cao nhất" khi nỗ lực trong việc ngăn chặn các cuộc biểu tình.

Tuần này, bà Merkel gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Yanukovich kêu gọi một kết thúc cuộc khủng hoảng trong hòa bìnhvà nối lại các cuộc đàm phán với phe đối lập của Ukraine. Bà nhấn mạnh Ukraine không nên bị đặt vào việc phải lựa chọn giữa Nga và Liên minh châu Âu.

"Chúng tôi yêu cầu Nga đưa ra mối quan hệ minh bạch", lãnh đạo đối lập Yatsenyuk nói,"Đó là sự khác biệt chính giữa các đối tác phương Tây của chúng tôi và người Nga: phương Tây mở cửa nhưng Nga có một số thỏa thuận với Tổng thống Ukraine và không ai biết các chi tiết của các giao dịch đó".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật