Bổ nhiệm thêm hai Thứ trưởng Bộ Công Thương

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm thứ trưởng thứ 7 của Bộ Công Thương ,ông Cao Quốc Hưng (trước là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng).
Bổ nhiệm thêm hai Thứ trưởng Bộ Công Thương
Ông Cao Quốc Hưng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tại Quyết định 130/QĐ-TTg (ngày 16/1/2014), Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963, quê quán tỉnh Bắc Ninh, có học vị Thạc sỹ kinh tế.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã bổ nhiệm ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó cả hai ông Đỗ Thắng Hải và ông Cao Quốc Hưng sẽ kế nhiệm hai chiếc ghế thứ trưởng còn khuyết tại Bộ Công Thương, sau khi ông Nguyễn Nam Hải và ông Nguyễn Thành Biên nghỉ hưu theo chế độ.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Công Thương có một Bộ trưởng là ông Vũ Huy Hoàng, cùng 7 Thứ trưởng là các ông Lê Dương Quang, Nguyễn Cẩm Tú, Trần Tuấn Anh, Trần Quốc Khánh, bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Đỗ Thắng Hải và ông Cao Quốc Hưng.

Trước đó, ngày 10/1 tại Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ Công thương Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thể hiện sự chưa hài lòng về công tác quản lý của bộ này. Ông nhắc đi nhắc lại bộ cần nâng hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp...

Cụ thể ông yêu cầu Bộ Công thương “cần giảm bớt chuyện vừa làm chiến lược vừa làm quy hoạch”. Mỗi cái làm hai ba năm trời, tốn kém, mà nội dung chiến lược và quy hoạch không khác gì nhau mấy, cũng mục tiêu, định hướng, tầm nhìn... “Tôi vừa nghe chiến lược phát triển công nghiệp ôtô, không thấy khác quy hoạch là mấy”,  Thủ tướng nói.

Cũng tại đây, hàng loạt doanh nghiệp đã ‘tố’ Bộ Công thương trước mặt Thủ tướng. Từ chuyện quản lý thu‌ốc l‌á nhập lậu để bán công khai, tới việc cạnh tranh trong dệt may…

Thủ tướng đã yêu cầu phải nghiêm túc chấn chỉnh, nếu khó khăn thì Bộ cần đề xuất để xây dựng cơ chế.

Thủ tướng cũng nhắc Bộ Công thương nghiêm túc thực hiện tái cơ cấu, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành; tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu; công khai minh bạch kết quả hoạt động doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng điện, than, xăng dầu theo lộ trình phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch về giá cũng như yêu cầu kiểm soát lạm phát, đồng thời có chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách.

Còn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thì chỉ đạo Bộ Công thương: “Cần quản lý chặt chẽ vốn và tài sản của Tập đoàn, củng cố các Ban quản lý dự án để đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện theo Quy hoạch điện VII và theo Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung nguồn vốn cho các dự án điện cấp bách, nhất là các dự án điện với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện cho miền Nam”.

Đồng thời Phó thủ tướng cũng yêu cầu, trong năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần lưu ý thực hiện tốt các nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, không được để xảy ra tình trạng thiếu điện như một số năm trước đây, do vậy cần bám sát tiến độ các dự án trong Quy hoạch điện VII để chỉ đạo các dự án phù hợp.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật