Malaysia tiến hành chiến dịch kiểm soát giá hàng hóa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 20/1, Bộ Thương mại nội địa và các vấn đề về tiêu dùng Malaysia đã bắt đầu chiến dịch “Op Harga 2.0“ nhằm giám sát giá cả hàng hóa, và có hành động đối với những cơ sở kinh doanh tăng giá vô lý.
Malaysia tiến hành chiến dịch kiểm soát giá hàng hóa
Ảnh minh họa

Bộ trưởng Seri Hasan Malek cho biết chiến dịch này sẽ có sự tham gia của 1.800 nhân viên thực thi Pháp Luật và 1.200 nhân viên giám sát sẽ tiến hành kiểm tra tại các chợ "bẩn," của hàng tạp hóa và nhà hàng.

Ông cho biết: "Trọng tâm của chiến dịch này là kiểm tra bảng giá, giá của hàng hóa, và các thiết bị đo và cân sản phẩm."

Ông Hasan cũng cho biết, để chiến dịch được thành công ông cũng kêu gọi công chúng cùng đóng góp vào chiến dịch này.

"Trong một số trường hợp khi chúng tôi tiến hành kiểm tra, nhiều người buôn bán sẽ thay đổi bảng giá nhằm đánh lừa nhân viên của chúng tôi. Đây là vấn đề cố hữu." - ông Hasan cho biết và ông mong muốn công chúng sẽ đóng vai trò là tai mắt cho Bộ này.

Ông Hasan cũng cho biết, công chúng nên tham khảo bảng giá tại các bảng thông báo tại các chợ để tránh bị lừa gạt.

Trong ngày 20/1, có 13 thương nhân đã nhận được thông báo cảnh báo theo Mục 21 Đạo luật Kiểm soát giá và chống đầu cơ.

Theo ông Hasan, Bộ này đã thành lập một Ủy ban để xem xét lại những quy định và luật pháp mà nhiều bên liên quan cho là hà khắc.

"Chúng tôi sẽ xem xét lại và nghiên cứu luật pháp với Văn phòng Chưởng lý, các chuyên gia kinh tế và các nhóm đại diện người tiêu dùng." - ông Hasan nói.

Trong chiến dịch Op Harga trước, Bộ này đã xử lý 463 cơ sở kinh doanh tăng giá các mặt hàng và niêm yết giá sai.

Giám đốc Cục quản lý thị trường của Bộ này, ông Mohd Roslan Mahayuddin cho biết, Bộ cũng đã thành lập Quầy tiếp nhận những phản ánh của khách hàng tại 100 chợ trên toàn quốc, mỗi quầy sẽ có hai nhân viên trực để giám sát giá cả và thực hiện chức trách quản lý của mình.

Trong thời gian qua, với việc chính phủ Malaysia xóa bỏ trợ cấp đối với một số mặt hàng như nhiên liệu khí đốt, đường ăn, tăng phí đường bộ, áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa và dịch vụ cũng đã có tác động khiến giá cả sinh hoạt nói chung tăng cao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật