Xin visa du lịch ngày càng khó vì tình trạng du khách‘1 đi không trở lại’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số nước và vùng lãnh thổ đã siết chặt việc cấp thị thực (visa) du lịch cho du khách Việt Nam do tình trạng một số khách du lịch lợi dụng việc du lịch rồi bỏ trốn, ở lại bất hợp pháp.
Xin visa du lịch ngày càng khó vì tình trạng du khách‘1 đi không trở lại’
ảnh minh họa

Thông tin trên được thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với khoảng 40 doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của cả nước vào chiều 17-1 tại TPHCM.

Theo thông tin phản ánh từ các công ty du lịch cho biết, một số điểm đến như Đài Loan (TQ), Hàn Quốc, châu Âu, Hồng Kông, Ma Cao (TQ)… đang ngày càng siết chặt hơn việc xin thị thực cho khách Việt Nam đi du lịch do có tình trạng một số khách mua tour du lịch rồi trốn ở lại. Việc một số điểm đến thắt chặt thị thực, chẳng hạn như Hồng Kông, đã làm số lượng du khách Việt giảm hơn trước.

Ngoài ra, đáng chú ý là có hiện tượng, doanh nghiệp biết việc khách có thể bỏ trốn nhưng lờ đi hoặc thông đồng với khách, dù rằng, Tổng cục Du lịch cũng đã có cảnh báo và xử lý nặng, rút giấy phép những công ty vi phạm.

Đặc biệt, đối với Isarel, những khách trong độ tuổi lao động rất khó, thậm chí không thể xin thị thực du lịch vào nước này vì đã có một số khách mua tour trọn gói đến Israel rồi bỏ trốn. Tình hình này đáng báo động đến mức, mới đây Tổng cục Du lịch đã có công văn yêu cầu các công ty lữ hành quốc tế kiểm tra kỹ thông tin khách mua tour Israel.

Trong đó, cơ quan này lưu ý doanh nghiệp phải để ý kỹ hơn thông tin của khách hàng từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương... là những địa phương đã có nhiều trường hợp khách bỏ trốn.

Để kiểm soát tình hình này, ngành du lịch đã có quy định mới về việc cấp giấy phép cho công ty du lịch, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết. Cụ thể, tổng cục sẽ tổ chức cấp giấy phép lại cho doanh nghiệp, phân biệt rõ ràng giữa công ty du lịch làm tour đưa khách trong nước đi du lịch nước ngoài, tour cho khách quốc tế đến và tour nội địa.

Mức ký quỹ của công ty tổ chức tour đi nước ngoài sẽ là 500 triệu đồng, cao gấp đôi với doanh nghiệp tổ chức tour cho khách quốc tế đến.

Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ trình Chính phủ một số biện pháp thúc đẩy du lịch, trong đó có việc tạo thuận lợi để thu hút khách quốc tế bằng chính sách nới lỏng thị thực, tiếp tục miễn thị thực với một số thị trường lớn, kéo dài thời gian miễn thị thực với một số thị trường đã được miễn.

Thêm vào đó, ngành du lịch cũng đề nghị Chính phủ thực hiện việc cấp thị thực đơn giản hơn như chính sách cấp thị thực online để tạo thuận lợi cho du khách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật