Chiếc tàu ngầm này được đặt tên là HQ-183 TP Hồ Chí Minh.
“Trong tháng 1 ở St.Petersburg sẽ diễn ra lễ ký biên bản bàn giao kỹ thuật tàu ngầm thứ 2 (HQ-183 TP Hồ Chí Minh). Tiếp theo, nó sẽ sẽ được vận chuyển và đi bằng đường biển từ Baltic về căn cứ Cam Ranh, Việt Nam”, vị quan chức cho biết.
Tàu ngầm HQ-183 TP Hồ Chí Minh được khởi đóng tại nhà máy Admiralty Verfi vào ngày 28/11/2011, hạ thủy ngày 28/12/2012. Sau đó tàu tiếp tục được hoàn thiện phần còn lại và thực hiện chuyến đi biển thử nghiệm.
Tàu ngầm thứ nhất trong lô hàng mà Việt Nam mua từ Nga đã về đến cảng nhà ở Cam Ranh và hạ thủy ngày 3/1. Hợp đồng mua 6 con tàu có tổng giá trị lên đến hai tỷ USD. Việc bàn giao xong gói 6 chiếc tàu ngầm dự kiến diễn ra vào năm 2016.
Lớp tàu ngầm Kilo mà Việt Nam đặt mua có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ (37km/h), lặn sâu đến 300 m, thủy thủ đoàn gồm 52 người, chiều dài 74m, chiều rộng 10m.
Tính năng đặc biệt của các tàu ngầm này là tiếng ồn cực thấp, gây khó khăn tối đa cho các phương tiện theo dõi thủy âm học của đối phương. Đây là lý do các chuyên gia quân sự quốc tế ví loại tàu ngầm này như những "hố đen trong lòng đại dương".
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia phân tích hàng đầu về quốc phòng ở khu vực Đông Nam Á, từng nhận định cán cân quân sự ở Biển Đông sẽ thay đổi khi Việt Nam đưa các tàu ngầm Kilo vào sử dụng.