Mười sáu tuổi, Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh nắm 1986, ngụ quận 6) bỏ nhà chạy theo Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1985, ngụ Bình Chánh). Thế nhưng khi con đã lớn, nhan sắc tàn phai, chồng Thắm lại cặp bồ với người đàn bà khác. Vợ chồng mâu thuẫn, Tuấn đánh Thắm nên cô dẫn con về nhà mẹ đẻ ở.
Gần Tết, Tuấn sang đón vợ con về. Tuy nhiên đến tối mùng 6 Tết Quý tỵ (tức ngày 15.2.2013), Tuấn dắt người phụ nữ trong xóm về nhà và bảo Thắm cùng chung sống. Không đồng ý với quyết định của chồng nên Thắm bị Tuấn đánh. Được gia đình can ngăn, Tuấn dắt người tình bỏ đi.
Tại phiên toà sơ thẩm sáng nay (9.1), nhận định bị cáo thành khẩn, ăn năn hối hận, bị hại cũng có một phần lỗi … do đó Toà án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Thắm mức án 8 năm tù giam về tội “giết người”.