3 gái B.hoa tiền triệu trong tiệm hớt tóc 123

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi đột kích lên tầng 2 và 3 của tiệm hớt tóc, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua B.hoa.
3 gái B.hoa tiền triệu trong tiệm hớt tóc 123
Tiệm hớt tóc bị bắt quả tang tổ chức mạ‌ּi dâ‌ּm

Chiều 8/1, Công an TP.HCM xác nhận đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng 13 đối tượng có hành vi mua B.hoa cho Công an quận 10 điều tra.

Trước đó, chiều 7/10, Đội 5 (Phòng PC45) phối hợp với lực lượng Công an quận 10 và Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM đột kích tiệm hớt tóc số 123, đường Trần Minh Quyền, phường 10, quận 10. Tại phòng 3 phòng của tiệm hớt tóc, cơ quan chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua B.hoa.

Theo cơ quan điều tra, tiệm hớt tóc núp bóng ổ mạ‌ּi dâ‌ּm này do vợ chồng Nguyễn Văn Lâm (SN 1961) và Lê Thị Thùy Dung (SN 1968, ngụ phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) thuê với giá hơn 16 triệu đồng/tháng. Từ tháng 3/2012 đến nay, vợ chồng Lâm biến nơi đây thành ổ mạ‌ּi dâ‌ּm quy mô.

Khi có khách vào tiệm hớt tóc, Lâm ra hiệu cho các nhân viên tiếp cận gạ B.hoa. Sau đó, Lâm sẽ sắp xếp gái dẫn khách lên tầng 2 và 3 của tiệm hớt tóc B.hoa với giá từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng.

Lâm lấy tiền môi giới B.hoa 5% của gái mạ‌ּi dâ‌ּm và 120.000 tiền phòng của khách mu‌ּa dâ‌ּm. Ngoài ra, Lâm còn thu tiền ăn 50.000 đồng/ngày, tiền đi trễ một buổi 50.000 đồng và một ngày là 100.000 đồng của gái bám dâ‌m.

Tiệm hớt tóc của Lâm hoạt động B.hoa thời gian từ 10h sáng đến 22h đêm hàng ngày. Trung bình một ngày có khoảng 10 lượt khách. Cuối ngày, Lâm thu tiền môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm và các khoản tiền thu chi khác từ nhân viên rồi giao lại cho Dung.

Ngày 7/1, Lâm thu được hơn 1 triệu đồng tiền môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm từ 9 lượt khách đến mu‌ּa dâ‌ּm. Đến chiều cùng ngày, Lâm điều thêm 3 nhân viên lên tầng 2 và 3 tiệm hớt tóc B.hoa cho khách thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật