Hoạt động dày đặc của Chủ tịch QH Campuchia tại Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin dẫn đầu, đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam trong hai ngày từ 4-5/1/2014.
Hoạt động dày đặc của Chủ tịch QH Campuchia tại Việt Nam
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chiều 4/1, Lễ đón Đoàn đã diễn ra trọng thể tại Nhà khách Chính Phủ. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia và đoàn ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Hunsen đến Việt Nam.
Việc Chủ tịch Quốc hội Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam và cùng quân dân Campuchia Chiến thắng chế độ diệt chủng 7/1/1979 - 7/1/2014 là một sự kiện chính trị quan trọng thể hiện tình cảm gắn bó, cao cả giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin

Chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 5 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc nhân dân Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ mới sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng sang Việt Nam tham dự sự kiện trọng đại của nhân dân 2 nước, thay mặt Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cảm ơn nhân dân Việt Nam, đặc biệt là quân đội Việt Nam đã đưa quân tình nguyện sang giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đem lại hồi sinh cho nhân dân Campuchia và hiện nay vẫn tiếp tục giúp đỡ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định, nhân dân Campuchia vui mừng trước kết quả tốt đẹp trong xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam; luôn coi thành tựu của nhân dân Việt Nam anh em như thành tựu của chính bản thân mình.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đang phát triển nhanh chóng;
Chủ tịch Quốc hội Campuchia đề nghị Quốc hội Việt Nam giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực cho Quốc hội Campuchia, đồng thời đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục ủng hộ để Chính phủ hai nước triển khai một cách hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội và Thượng viện Campuchia nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, tăng cường sự phối hợp giữa hai Quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.
Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội tại sự kiện lễ kỷ niệm sắp tới là biểu hiện cao đẹp của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.
Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi nghe ngài Heng Samrin ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng hai nước kề vai sát cánh, chiến thắng chế độ diệt chủng.
Chủ tịch nước cho rằng Campuchia ngày nay trong đánh giá của bạn bè quốc tế và khu vực đã trở thành quốc gia thịnh vượng năng động, phát triển và khẳng định Việt Nam luôn sẵn lòng giúp đỡ Campuchia xây dựng đất nước.
Ngài Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin bày tỏ nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam, đã cứu Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đồng thời khôi phục và xây dựng đất nước.
Nhân dịp năm mới, Ngài Chủ tịch Quốc hội chúc đất nước Việt Nam tiếp tục có bước tăng trưởng, hội nhập thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật