Khi mới thành lập, Hoàng Mai là vùng đất ven đô, kinh tế chưa phát triển; hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoàng Mai đã phát huy truyền thống và những lợi thế, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả toàn diện trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cải thiện bộ mặt đô thị, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.
Nổi bật là kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, trung bình 16-18%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp sinh thái; thu ngân sách tăng nhanh, gấp hơn 30 lần so với thời điểm mới thành lập (năm 2013 đạt 1.912 tỷ đồng). Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị được tập trung thực hiện, quận đã huy động nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, các công trình kỹ thuật đô thị, các khu đô thị mới…
Ngay sau khi thành lập, hệ thống chính trị của quận đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay thực hiện nhiệm vụ của quận và TP; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, đồng thời đề xuất với TP nhiều cơ chế, chính sách để giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh; huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện những việc khó, như GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch
Với những kết quả đạt được, quận Hoàng Mai vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cá nhân Bí thư Quận ủy Trần Thị Thanh Nhàn và Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hoàng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.