Thí nghiệm trên của các nhà khoa học được công bố trên tạp chí Biofabrication. Họ cho biết thí nghiệm của họ dọn đường cho liệu pháp mới, theo đó, các lớp mô nhạy sáng ở võng mạc phía sau mắt tự tăng trưởng sau khi đã bị tổn hại.
Kết quả ban đầu cho thấy máy in phun áp điện có thể được dùng để in 2 dạng tế bào của võng mạc là tế bào hạch và tế bào thần kinh đệm. Hai dạng tế bào này là loại tế bào giữ nhiệm vụ chuyển thông tin từ mắt lên vài bộ phận ở não, đồng thời nâng đỡ và bảo vệ tế bào thần kinh.
Làm thí nghiệm trên chuột cho ra kết quả tế bào được in vẫn khỏe mạnh cũng như duy trì khả năng tồn tại và tăng trưởng. Hai tác giả nghiên cứu, GS Keith Martin và TS Barbara Lorber, giải thích: “Các tế bào võng mạc mất đi là nét đặc trưng của nhiều bệnh gây mù mắt. Võng mạc là một cơ cấu tổ chức hoàn hảo, nơi các tế bào được sắp xếp chính xác và mối quan hệ giữa chúng rất quan trọng đối với thị giác".
Hiện nhóm nghiên cứu dự định tiếp tục in thử nghiệm các loại tế bào võng mạc khác, kể cả các tế bào nhạy sáng dạng hình que và hình nón. Tuy nhiên, họ cho rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để công nghệ này có thể được ứng dụng ở người.