Chủ tịch nước không tin chỉ 1% cán bộ không làm được việc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trao đổi với cử tri TP HCM về việc Bộ trưởng Nội vụ kết luận “chỉ 1% số cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ“, Chủ tịch nước cho rằng trên thực tế phải lớn hơn nhiều.
Chủ tịch nước không tin chỉ 1% cán bộ không làm được việc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri TP HCM sáng 2/12.

Tại buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM ngày 2/12, cử tri Nguyễn Hữu Châu (phường 7, quận 3) bày tỏ nghi ngờ số liệu Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đưa ra tại Quốc hội vừa qua về việc chỉ 1% cán bộ viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

"Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói con số này là 30% xem ra được công luận đồng thuận nhiều hơn. Còn nói như Bộ trưởng Nội vụ thì 99% cán bộ còn lại đều làm được việc, vậy thì tại sao Trung ương phải gọi là 'một bộ phận không nhỏ đang đe dọa sự tồn vong của chế độ'. Kết quả này liệu có chính xác?", ông Châu phát biểu.

Nêu băn khoăn về vấn đề tham nhũng, cử tri Lâm Mạnh Ngọc (phường 12, quận 3) đề nghị các đại biểu Quốc hội cho biết lợi ích nhóm là nhóm nào? Nhóm này xuất phát từ đâu và thái độ của Đảng, của Nhà nước về vấn đề này như thế nào? "Tại sao các cơ quan của Đảng giám sát rất chặt chẽ nhưng nhiều cán bộ tha hóa, biến chất vẫn ung dung trong bộ máy?", ông Ngọc đặt câu hỏi.

​Về Dự thảo Hiến pháp vừa được thông qua, cử tri Lê Đình Tây (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) cho rằng "hơi đáng tiếc" vì tỷ lệ phiếu của các đại biểu đồng ý thông qua không đạt 100%. Luật Đất đai mới cũng được thông qua nhưng vẫn còn mênh mông, chưa cụ thể và đề nghị cần có quy định cụ thể hơn cho giá đất. Một vấn đề khác cũng được ông Tây đặt ra là vụ việc An ninh sân bay Tân Sơn Nhất để lọt 229 kg heroin qua Đài Loan. “Trong vụ việc này có phải hệ thống an ninh của chúng ta có vấn đề? Có tiêu cực trong này không và tiêu cực như thế nào cần phải được làm rõ”, vị cử tri nói.

Còn cử tri Lê Văn Minh (phường Cô Giang, quận 1) cho biết, Quốc hội vừa trải qua kỳ họp kéo dài đến 40 ngày, nhiều luật mới đã được thông qua tuy nhiên sau kỳ họp người dân vẫn còn nhiều trăn trở như bội chi ngân sách quá cao, lượng phát hành trái phiếu chính phủ quá lớn. Theo cử tri này, Quốc hội đã đồng ý thông qua mức bội chi ngân sách năm 2014 là 5,3%, tương đương với 224.000 tỷ đồng, là con số quá cao nên thời gian tới Quốc hội cần phải giám sát chặt chẽ hơn.

"Cụ thể là tại kỳ họp giữa năm, Quốc hội phải yêu cầu Chính phủ báo cáo về thu chi, bội chi như thế nào và kỳ họp cuối năm thì cần làm kỹ hơn để tránh những hậu quả xấu", ông Minh đề nghị và cho rằng việc phát hành trái phiếu chính phủ trước đây đã rất lớn, Quốc hội lại thông qua việc phát hành 170.000 tỷ đồng trái phiếu nữa sẽ làm ảnh hưởng đến tín dụng và lãi suất, các doanh nghiệp sẽ rất khó khăn trong việc vay vốn.

Tại buổi tiếp xúc, tình hình trộm cướp ngày càng lộng hành cũng được cử tri quan tâm. Ông Nguyễn Tiến Kẻng (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) cho biết, trộm cướp gần đây xảy ra rất nhiều, chủ yếu do những thanh niên không có công việc ổn định gây ra, trong số đó có nhiều phạm nhân vừa được ân xá. "Người dân nuôi chó để trông nhà, bọn chúng bắt luôn cả chó. Nhiều trường hợp vô tận nhà dân để đánh người, cướp tài sản”, ông Kẻng nói và kiến nghị Nhà nước phải tạo công ăn việc làm để họ không trở lại con đường phạm tội như trước kia.

Nhiều cử tri TP HCM tiếp tục bày tỏ bức xúc về tình hình tham nhũng. Ảnh: Hữu Công

Ông Kẻng cũng đặt vấn đề với các đại biểu Quốc hội vụ việc Công ty Hào Dương đã 10 lần xả thải ra môi trường nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. “Sau lần vi phạm thứ 10 thì thành phố đã tạm đình chỉ hoạt động của công ty này, song chúng ta phải làm sao để xử lý triệt để chứ đừng để xuất hiện thêm một Vedan thứ 2 nữa”, vị cử tri đề nghị.

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn và xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân thành phố với các quyết định của Quốc hội. Về công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước cho biết Trung ương đã có Nghị quyết chuyên đề và vừa qua đã đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, những vụ tiếp theo sẽ được thực hiện nghiêm minh.

Trả lời về hoài nghi của cử tri về kết luận của Bộ trưởng Nội vụ, người đứng đầu nhà nước cho rằng bản thân mình cũng không tin là chỉ 1% không làm được việc. "Nếu chỉ có 1% thì Đảng phải ra Nghị quyết Trung ương 4 làm gì? Chắc chắn không phải chỉ 1% vì Đảng cũng đã gọi là "một bộ phận không nhỏ" rồi. Tôi cũng chưa hỏi Bộ trưởng đó căn cứ vào đâu để có con số đó, khi gặp tôi sẽ hỏi lại", ông Sang hứa.

Với kiến nghị nên có bảng giá đất cụ thể hơn trong Luật Đất đai, Chủ tịch nước cho rằng Luật phải có nguyên tắc ổn định tương đối. Nghĩa là có tuổi thọ khá dài chứ không thể thay đổi hàng năm, xã hội sẽ biến động. Vì vậy, không thể quy định chi tiết giá đất cụ thể, mà phải dựa trên cái chung.

Về việc cử tri không hài lòng với con số 97% đại biểu đồng thuận bỏ phiếu thông qua Dự thảo Hiến pháp, Chủ tịch nước đề nghị cử tri cần phải làm quen với việc không đạt được đồng thuận 100%. "Tình hình bây giờ khác ngày xưa rất nhiều, không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội cũng khác. Mỗi người có một cách tiếp cận nên chúng ta cần phải tôn trọng những ý kiến khác nhau thì mới phát triển được chứ không nên có tình trạng trong hội trường thì đồng thuận 100% mà ra khỏi hội trường thì ý kiến lại khác nhau", Chủ tịch nước nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật