Đớn đau những cuộc đấu giá trinh nữ còn là... trẻ em

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chưa bao giờ dư luận thế giới và các tổ chức nhân quyền, bảo vệ phụ nữ quốc tế lại bàng hoàng và bối rối trước nạn xâ‌ּm hạ‌ּi phụ nữ Comlumbia như trong thời gian gần đây, khi mà các cuộc đấu giá trinh nữ trở thành phong trào rầm rộ khắp nhiều thành phố ở đất nước này.
Đớn đau những cuộc đấu giá trinh nữ còn là... trẻ em
Những bé gái Columbia nhỏ bé như thế này là một món lời lớn với các nhóm tội phạm.

Đáng sợ hơn nữa, sau một thời gian bị lạ‌m dụn‌g, những nạn nhân của các vụ án này lại tự nguyện gia nhập thế giới ngầm nhiều tội lỗi và lảng tránh sự cứu giúp của các cơ quan chức năng.

Đớn đau những cuộc đấu giá trinh nữ

Chưa có nơi nào trên thế giới, trinh nữ lại trở thành món hàng được đấu giá rầm rộ như ở Medellin, Columbia. Hàng ngày, trên mạng internet, các băng nhóm rao bán trinh tiết trẻ em luôn sôi sục. Chỉ với một mã số truy cập, là khách hàng có thể tận mắt chiêm ngưỡng thân thể tới cả 60 thiếu nữ (mà trong đó chủ yếu là trẻ em). Sau khi trao đổi những thông tin về tuổi tác, quê quán với chủ nhân rao bán, người mua bắt đầu ngã giá.

Tuỳ vào vẻ đẹp hình thể của các thiếu nữ và độ tuổi (tuổi càng trẻ càng được giá) mà khách hàng có thể ngã giá. 1 triệu, 2 triệu hay 5 triệu peso (khoảng hơn 2,000 USD) hoàn toàn là do người mua trinh quyết định. Tuy nhiên, có mua được cô gái đó với mức giá đưa ra hay không hoàn toàn còn do may mắn. Bởi lẽ đây là một phiên đấu giá, ai là người đưa ra mức giá cao nhất cho cùng một cô gái, người đó sẽ thắng cuộc. Người thắng sẽ được hướng dẫn đến nơi gặp khách, bàn phương thức trả tiền. Và khi cuộc đấu giá này kết thúc, trang web cũng sẽ biến mất không để lại dấu vết.

Chuyện mua bán, đấu giá cũng không chỉ diễn ra trong thế giới ảo, các băng nhóm kinh doanh trinh tiết phụ nữ còn tìm cách tiếp cận thực tế với khách hàng. Cũng giống như cách đấu giá ảo, kẻ rao bán thường bắt đầu bằng việc trao cho khách những tập sách nhỏ giới thiệu trẻ em còn trinh tiết được đấu giá. Và khi khách đã ngã giá thành công, các vấn đề còn lại sẽ diễn ra nhanh chóng.

Từ lâu, Medellin đã nổi danh là vùng đất của gái đẹp và sự dễ dãi của luật pháp với nạn mạ‌ּi dâ‌ּm. Ở đây với phụ nữ 1‌8 tuổ‌i trở lên, mạ‌ּi dâ‌ּm là hợp pháp. Chính điều này đã dẫn đến sự bùng nổ của nạn du lịch tìn‌ּh dụ‌ּc. Các nhà thổ mọc lên khắp nơi, các khu đè‌n đ‌ỏ hoạt động nhộn nhịp ngày đêm. Và chuyện kinh doanh trinh nữ cũng bắt đầu nảy sinh từ môi trường này. Đối tượng khách hàng mà những kẻ buôn bán thân xác phụ nữ ấy hướng đến là các khách du lịch và các ông trùm m‌a tu‌ý.

Cuộc săn lùng các trinh nữ trẻ

Vì trinh nữ đã được mặc định là "đặc sản"  của vùng đất này nên nhiều khách du lịch đã đến đây là tìm cho bằng được thú vui ấy. Thêm nữa, đây lại là mảnh đất của các tay buôn ma tuý ăn chơi truỵ lạc nên làm cho nhu cầu mua vui này càng tăng cường. Vì lẽ đó nên các cô gái trẻ luôn trở thành món hàng hiếm. Ở trên khắp ngóc ngách phố phường, người ta luôn thấy bóng dáng của những tay ma cô lởn vởn chơi đùa với đám trẻ gái nhằm tìm cách tiếp cận. Các băng nhóm tội phạm đường phố cai quản các khu ổ chuột (tức các "comuna") thì ra sức dụ dỗ các cô gái tuổi từ 10 đến 15.

Luis Pardo - Giám đốc NGO (Tổ chức phi chính phủ) Tư vấn về sự xung đột ở thành thị (C3), cơ quan điều tra hiện tượng đấu giá trinh tiết thiếu nữ từ năm 2012 - cho biết: "Bọn tội phạm dụ dỗ thiếu nữ bằng vật chất. Chúng tặng cho các cô gái ngây thơ những bộ quần áo hàng hiệu, rủ rê đi ăn uống ở các nhà hàng sang trọng để uống rượu và sử dụng m‌a tú‌y. Cuối cùng, các cô dễ dàng sa ngã và bắt đầu lệ thuộc mạng lưới tội phạm đường phố".

Vì lẽ đó nên những ngày này, nếu đến những khu ổ chuột nằm trên sườn đồi trong thành phố Medellin của Colombia, sẽ dễ dàng bắt gặp những câu truyền miệng: "Hãy gìn giữ cẩn thận con gái, nếu không chúng sẽ bị đem rao bán!".

Với các cô gái trẻ, sau khi thật sự rơi vào những tay săn người này thì con đường trở lại cuộc sống bình thường gần như là bị chặn đứt. Các cô gái sẽ được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nhằm để bảo tồn giá trị. Theo giải thích của một điều tra viên về lĩnh vực này thì: "Khi bọn chúng quyết định một cô gái nào đó chuẩn bị được bán đấu giá trinh tiết thì không một gã đàn ông nào được phép léng phéng nhằm bảo toàn sự trong trắng cho cô gái".

Thậm chí, gia đình của các nạn nhân cũng bị lệ thuộc vào bọn tội phạm có tổ chức -  nếu chấp nhận đề nghị của bọn chúng tức là yên lặng để con gái bán trinh thì gia đình sẽ nhận được nhiều tiền. Còn ngược lại, nếu từ chối, họ phải bỏ nhà mà đi xứ khác nếu không muốn tính mạng bị đe dọa.

Và sau khi đã bị bán đấu giá trinh rồi, với các cô gái cũng chưa phải là hết nợ. Các cô gái sẽ được "sang tay" hết người này tới người khác và cuối cùng trở thành gái mạ‌ּi dâ‌ּm. Nhiều cô bị bán đấu giá cho du khách nước ngoài như món hàng hóa. Đáng sợ hơn nữa, sau những ngày bị lạ‌m dụn‌g, những băng nhóm tội phạm còn khiến các cô gái dấn sâu cuộc đời vào bóng tối của thế giới ngầm một cách tự nguyện.

Như giải thích của các nhà hoạt động chống lại nạn đấu giá trinh tiết phụ nữ thì: "Các cô gái bắt đầu có cuộc sống khác bởi vì họ đã kiếm được tiền dễ dàng và sử dụng nó để mua ma túy. Cuối cùng, từ nạn nhân họ trở thành thành viên của các băng nhóm khi tuổi đời còn rất trẻ".

Vì lẽ đó mà các cô gái trẻ ở nơi đây, ngay từ lúc tuổi còn rất trẻ đã coi chuyện gia nhập băng nhóm là điều bình thường. Rất nhiều trường hợp cha mẹ đề nghị chính quyền can thiệp song điều nghịch lý là các cô gái nạn nhân này không muốn được bảo vệ mà muốn sống trong môi trường của bọn tội phạm đường phố.

Trước bối cảnh phụ nữ trở thành món hàng phục vụ tìn‌ּh dụ‌ּc như thế này, chính phủ nơi đây cũng nỗ lực giải quyết vấn đề nhưng hiệu quả không thật sự rõ rệt. Các nhà chức trách đã vấp phải bức tường im lặng từ các nạn nhân. Những nỗ lực điều tra tội phạm dần đi vào ngõ cụt khi mà các nạn nhân nhỏ tuổi tự nguyện gia nhập đời sống băng nhóm.

Các băng nhóm đường phố này là chân rết của một tổ chức tội phạm ở Medellin với hai mạng lưới mafia chính, một là tàn dư của trùm m‌a tú‌y Pablo Escobar và một là đội quân m‌a tú‌y bán quân sự Urabenos. Hai mạng lưới này chuyên xâm nhập vào các tổ chức an ninh của chính quyền Colombia và quấy nhiễu dân thường. Chúng không chỉ kiểm soát cuộc sống của các cô gái trẻ mà còn bảo đảm sự im lặng của các nạn nhân trẻ tuổi bằng sự đe dọa tính mạng và m‌a tú‌y.

Các băng nhóm không chỉ kiểm soát các hoạt động tội phạm mà còn can thiệp cả cuộc sống hằng ngày của người dân, đặc biệt trong các khu ổ chuột và buộc mọi người phải nộp tiền "bảo kê" cho chúng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật