Mỹ sẽ tăng quân ở Úc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ và Úc kêu gọi hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông. Ngày 20-11, Mỹ và Úc đã tiến hành hội nghị tham vấn ngoại giao-quốc phòng cấp bộ trưởng lần thứ 28 tại Bộ Ngoại giao ở Washington D.C. (Mỹ).
Mỹ sẽ tăng quân ở Úc
Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston, Ngoại trưởng Julie Bishop, Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel (từ trái sang) tại hội nghị. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Về phía Mỹ có Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Về phía Úc có Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston.

Mở rộng hợp tác an ninh, quốc phòng

Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin hai bên Mỹ và Úc đã thảo luận hàng loạt vấn đề, từ an ninh toàn cầu, phi hạt nhân hóa vì hòa bình, hỗ trợ nhân đạo cho đến đầu tư không gian mạng và công nghệ không gian.

Hai bên đã nhất trí nguyên tắc thúc đẩy, mở rộng hợp tác an ninh - quốc phòng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khu vực Ấn Độ Dương, đồng thời tăng cường huấn luyện lực lượng Mỹ tại Úc.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nguyên tắc không ràng buộc giữa hai nước sẽ giúp Mỹ, Úc tiến tới đàm phán và hoàn thành thỏa thuận tăng cường tư thế quyền lực giữa hai bên, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ Mỹ-Úc trong tương lai.

Ngoại trưởng John Kerry ghi nhận: “Hôm nay, chúng tôi thảo luận các nỗ lực chung nhằm tiến tới giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột tại Syria. Hai bên chia sẻ mục tiêu hiện thực hóa nghị quyết hòa bình không chỉ cho Syria mà còn đối với vấn đề mâu thuẫn Israel và Palestine. Hai bên nỗ lực đạt được thỏa thuận mang tính xây dựng và chấp nhận được đối với đe dọa vũ khí hạt nhân Iran”.

Đối với châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và các khu vực khác, Ngoại trưởng John Kerry cho biết Mỹ và Úc có những đóng góp ý nghĩa vào việc tìm kiếm hòa bình, ổn định và an ninh. Ông cho hay Mỹ và Úc tái khẳng định cam kết hoàn tất chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân đội quốc gia Afghanistan vào cuối năm 2014.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston đã ký kết thỏa thuận di chuyển kính viễn vọng giám sát không gian sang phía Tây Úc. Kính viễn vọng này sẽ cung cấp thông tin giám sát có độ chính xác cao, theo dõi và xác định vật thể trong không gian.

Các điểm chính của thông cáo chung

Trong ngày 20-11, hai bên Mỹ và Úc đã phát thông cáo chung khẳng định tăng cường hợp tác với Nhật, Ấn Độ và Hàn Quốc. Theo trang tin Global Post (Mỹ), thông cáo chung nêu các điểm quan trọng như sau:

Các binh sĩ Mỹ huấn luyện tại Darwin (Úc). Ảnh: MILITARYTIMES

- Mỹ và Úc ủng hộ việc xem xét chính sách quốc phòng và an ninh của Nhật, hợp tác với Nhật tăng cường an ninh khu vực, thúc đẩy tự do và an ninh hàng hải. Mỹ và Úc phản đối bất kỳ hành động cưỡng chế hay đơn phương thay đổi hiện trạng tại biển Hoa Đông, đồng thời kêu gọi các bên kềm chế, không gia tăng căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.

- Mỹ và Úc nhất trí tăng cường hợp tác quân sự với Hàn Quốc, thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy chống phổ biến hạt nhân. Mỹ và Úc kêu gọi CHDCND Triều Tiên từ bỏ mọi chương trình hạt nhân, đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo, tránh phổ biến công nghệ và mặt hàng bị cấm.

- Mỹ và Úc xem Ấn Độ là một thế lực kinh tế chiến lược trong khu vực. Mỹ và Úc cam kết tiếp tục hợp tác với Ấn Độ trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có đưa Afghanistan tiến tới ổn định và thịnh vượng, phát triển hành lang thương mại phức hợp từ Trung Á tới Đông Nam Á. Mỹ và Úc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trên các diễn đàn kinh tế toàn cầu như G-20, tăng cường khả năng đối phó những thách thức trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và đối phó thảm họa.

Mỹ và Úc kêu gọi hợp tác quốc phòng với Indonesia (bất chấp Indonesia mới tuyên bố tạm ngừng hợp tác quốc phòng với Úc).

Mỹ và Úc kêu gọi Trung Quốc và các nước ASEAN tiến tới thỏa thuận Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông càng sớm càng tốt, giảm căng thẳng và tránh sai lầm tại biển Hoa Đông, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tạo sân chơi bình đẳng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Mỹ và Úc sẽ tăng cường niềm tin với Trung Quốc thông qua đối thoại và kêu gọi Bắc Kinh thể hiện vai trò có trách nhiệm đối với vấn đề ổn định trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo từ tháng 12, Mỹ và Úc sẽ đàm phán để ký kết hiệp định về triển khai quân đội Mỹ tại Darwin (miền Bắc Úc). Cách đây hai năm, Tổng thống Obama đã thông báo dự kiến triển khai hơn 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ từ năm 2016-2017 ở Darwin.

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết hai đại đội luân phiên nhau ở Darwin và năm tới sẽ tăng 1.100 quân. Ông giải thích công tác triển khai này sẽ giúp sự hiện diện của Mỹ ở châu Á được phân bố hợp lý hơn. Ông ghi nhận Úc là nước không thuộc NATO đóng góp quân đội lớn nhất cho cuộc chiến Afghanistan, đồng thời Mỹ và Úc sẽ tiếp tục tăng cường tập trận không quân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật