Với diện tích 44m², nếu chia nhỏ căn hộ thành các phòng thì riêng tường ngăn cũng đã chiếm khá nhiều diện tích, làm giảm thiểu không gian sử dụng. Do đó chủ nhân của căn hộ quyết định thiết kế nhà theo lối không gian mở, không sử dụng tường để tạo cho căn nhà cảm giác thoáng đãng và rộng rãi hơn.
Bản thiết kế của căn hộ.
Từ cửa nhà đi vào là sảnh nhỏ được bố trí một tủ chứa đồ để chủ nhà và khách có thể lưu trữ những vật dụng như áo khoác, giày dép, ô mũ. Một chiếc tủ nhỏ để lưu trữ đồ vặt và một chiếc gương để chỉnh trang trang phục cũng được thêm vào ở khu vực này để đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia chủ.
Hầu hết tường và nội thất trong nhà đều mang gam màu trắng. Để cân bằng màu sắc, chủ nhà đã lát sàn bằng gỗ với tông màu trầm sạch sẽ và ấm áp. Nội thất của phòng khách đơn giản nhưng lại có tính ứng dụng cao như chiếc bàn nước với thiết kế hai bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển. Bộ sofa da đen cỡ vừa nổi bật trên nền trắng của thảm trải. Ở hai bên khung cửa sổ là hệ thống kệ âm lưu trữ đồ.
Hệ thống tủ âm lưu trữ khoa học bên cửa sổ giúp nhà gọn gàng.
Không gian nấu nướng và tủ bếp hiện đại.
Giường ngủ của căn hộ này khá đặc biệt, nó nằm ngay trong phòng khách và được tích hợp với tủ quần áo thành một khối khép kín. Khối không gian này được thiết kế dưới dạng gác xép: phần tủ ở phía dưới, còn gác xép là giường ngủ với thang lên riêng biệt.
Phòng ngủ đơn giản với gam màu trắng. Một phần khung chắn của giường ngủ có gắn kính để tạo độ thoáng, sáng mà vẫn đảm bảo an toàn. Do được thiết kế ở trên cao nên không gian nghỉ ngơi vẫn tuyệt đối riêng tư dù cùng nằm trong một không gian với phòng khách.
Không gian thứ 3 được bài trí cùng giường ngủ và tủ quần áo là bàn làm việc. Góc làm việc tối giản đặt ngay cạnh tủ và dưới chân cầu thang. Ngoài chiếc bàn không chân, ở đây còn có một chiếc tủ nhiều ngăn để lưu trữ tài liệu.