NHNN nói thẳng chưa thể ‘buông’ vàng miếng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
‘Tại thời điểm hiện nay chưa nên để thị trường vàng trong nước trở về ngày xưa, tức là để thị trường tự quyết định’.
NHNN nói thẳng chưa thể ‘buông’ vàng miếng
Nghị định 24 đang định hướng đúng đắn và có lợi rất lớn về nhiều mặt cho nền kinh tế nên NHNN chưa thể 'buông' vàng

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã khẳng định như vậy tại buổi họp báo Chính Phủ thường kỳ, do Văn phòng Chính Phủ tổ chức chiều 26/10. Sở dĩ có thông tin này là vì cách đây vài ngày, có chuyên gia kinh tế đã gợi ý NHNN nên trả vàng về cho thị trường.

Lý giải quan điểm của NHNN, ông Tú cho rằng Nghị định 24/2012/NĐ-CP đã có tác dụng hữu hiệu để bình ổn cũng như quản lý thị trường vàng miếng trong nước thời gian qua.

Cụ thể Nghị định đã giúp quản lý thị trường vàng miếng trong nước đã hết sức rõ ràng, định hướng đúng đắn và có lợi rất lớn về nhiều mặt cho nền kinh tế.

Chính vì vậy, “tại thời điểm hiện nay chưa nên để thị trường vàng trong nước trở về ngày xưa, tức là để thị trường tự quyết định”, ông Tú nói thẳng.

Tính từ cuối tháng 3/2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai giải pháp can thiệp thông qua hình thức đấu thầu bán vàng miếng nhằm tăng nguồn cung ra thị trường. Theo đó đã có 67 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Tổng cộng đã có 1.681.500 lượng vàng miếng SJC được bán ra trên tổng số 1.792.000 lượng chào thầu.

Theo ông Tú, chính nhờ giải pháp này, thị trường vàng miếng trong nước đã diễn biến một cách ổn định hơn, sự mất cân đối về cung cầu vàng trong nước cũng được thu hẹp, loại trừ các tác động tiêu cực của thị trường vàng tới tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Dù NHNN biện minh như vậy nhưng Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên ban cố vấn của Chính phủ cho rằng NHNN nên trả vàng về cho thị trường và chỉ làm nhiệm vụ giám sát về khối lượng, thậm chí giám sát giá cả nếu thấy cần thiết.

“Khi chênh lệch ngày càng thu hẹp, việc xuất nhập khẩu sẽ ít hơn vì thị trường không còn đầu cơ, doanh nghiệp chỉ nhập theo nhu cầu kinh doanh. Lúc đó, chắc chắn thị trường sẽ ổn định”, ông Nghĩa nói.

TS Nghĩa cũng cho rằng, về nguyên tắc NHNN không phải là người gánh rủi ro của thị trường khi đứng ra nhập khẩu, xuất khẩu vàng. Thứ hai, nếu để doanh nghiệp tự xuất và nhập khẩu vàng thì luồng vàng ra - vào VN sẽ nhanh hơn, cân bằng được giá trong nước với giá thế giới.

Hiện chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước so với thế giới cũng được thụ hẹp, từ mức 6-7 triệu đồng/lượng vào trước thời điểm đấu thầu, đã giảm xuống còn khoảng 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên ông Tú cho biết: “Để đánh giá một cách chính xác những phản ứng của thị trường, quan điểm của Ngân hàng nhà nước là sẽ phải xem tiếp một vài phiên nữa trước khi có những giải pháp mang tính toàn diện hơn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật