Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục trong 6 tháng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố báo cáo sơ bộ cho biết trong nửa đầu tài khóa 2013 (từ tháng 4-9/2013), thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục gần 5.000 tỷ yen (50,98 tỷ USD).
Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục trong 6 tháng
Ảnh minh họa

Do đồng yen yếu đi và nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng lên, đẩy chi phí nhập khẩu dầu mỏ tăng lên.

Theo Bộ trên, trong 6 tháng qua, nhập khẩu của của Nhật Bản chỉ tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, lên 35.319,9 tỷ yen; trong khi nhập khẩu tăng 13,9% lên 40.309,1 tỷ yen, trong đó nhập khẩu dầu thô, tấm pin năng lượng Mặt Trời và khí đốt hóa lỏng đều tăng, bù vào phần tăng lên trong tỷ trọng xuất khẩu ôtô, nguyên liệu nhựa và chế phẩm dầu mỏ.

Báo cáo cho biết, riêng trong tháng Chín, cán cân thương mại bị thâm hụt tới 932,1 tỷ yen, mức cao kỷ lục của tháng Chín và đang ở mức báo động đỏ khi thâm hụt kỷ lục đã bước sang tháng thứ 15 liên tiếp.

Xuất khẩu trong tháng Chín tuy tăng khá mạnh, là 11,5% so với cùng kỳ, lên 5.972,1 tỷ yen (nhờ xuất khẩu ôtô sang Mỹ tăng mạnh), song vẫn không vượt được kim ngạch nhập khẩu trong tháng.

Cũng trong tháng Chín, đồng yen giảm thêm 25,8% so với đồng USD vào cùng kỳ năm ngoái, xuống mức trung bình trong tháng là 98,84 yen/USD.

Đây là hệ quả của những chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó có chính sách nới lỏng tiền tệ "vô tiền khoáng hậu", khiến đồng yen mất giá so với các tiền tệ chủ chốt.

Xuất khẩu ôtô và một số hàng hóa khác đã được hưởng lợi nhờ đồng yen yếu. Tuy nhiên, xét về khối lượng, xuất khẩu trong tháng Chín đã sụt giảm lần đầu tiên trong vòng ba tháng qua.

Đồng yen yếu cũng đồng thời khiến chi phí nhập khẩu tăng lên, trong khi hơn 90% nhu cầu năng lượng của Nhật Bản là phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo các nhà phân tích, cán cân thương mại của Nhật Bản khó có thể sớm chuyển sang hướng tích cực, khi việc tạm ngừng hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân được dự kiến sẽ khiến kim ngạch nhập khẩu nhiên liệu hàng năm của Nhật Bản tăng thêm 4.500 tỷ yen.

Việc đưa vào hoạt động trở lại một số nhà máy điện hạt nhân, có thể được bắt đầu vào năm 2014 tới, có thể sẽ giúp làm giảm kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản, song nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này vẫn cần có thêm thời gian để giảm dần tình trạng thâm hụt thương mại.

Xuất khẩu trong tháng Chín cũng tăng 16,5% lên 6.904,3 tỷ yen, trong đó chủ yếu là nhập khẩu từ Trung Quốc các tấm pin năng lượng Mặt Trời, điện thoại di động thông minh và quần áo.

Riêng nhập khẩu từ Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản - trong tháng Chín đã tăng 30,9% lên mức cao kỷ lục 1.682,4 tỷ yen; trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 11,4% lên 1.062,4 tỷ yen.

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 14,3% lên 645,5 tỷ yen; trong khi nhập khẩu từ EU tăng 30,7% lên 669,9 tỷ yen. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 18,8% lên 1.109,4 tỷ yen trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng 13,8% lên 576,3 tỷ yen.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật