Xác “người Tuyết” chỉ là hình nộm gorilla bằng cao su

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự kiện gây chấn động nước Mỹ những ngày gần đây về sự tồn tại của “người Tuyết” huyền thoại hóa ra chỉ là trò giả mạo nhằm thu hút sự tò mò của công chúng.
Xác “người Tuyết” chỉ là hình nộm gorilla bằng cao su
Bức ảnh chụp xác “Người Tuyết” giả mạo được ướp lạnh trong thùng đá.

Tuần trước, hai người thợ săn người Mỹ là Matthew Whitton và Rick Dyer đã khiến cả giới khoa học xôn xao bởi thông tin phát hiện ra th‌i th‌ể của một sinh vật khổng lồ kỳ lạ với một bộ lông màu đen rậm rạp trông rất giống con người trong khu rừng ở phía bắc Georgia, miền nam nước Mỹ. 

 

Sinh vật này được mô tả thuộc giống đực, cao tới 2,5 mét, nặng gần 225 kg, tóc đỏ, mắt xanh xám và có bàn chân phẳng, dấu chân rộng hơn 40cm.

Cả Matthew Whitton và Rick Dyer đều khẳng định chắc chắn đây là một “người Tuyết” thực sự và còn cho biết thêm rằng, con “quái thú lông xù” mà họ tìm thấy trong khu rừng ở phía bắc Georgia đã chết từ trước do bị thương nặng trong một cuộc giao đấu quyết liệt với một đồng loại khác.

 

Tính xác thực của thông tin này thậm chí đã được khẳng định bởi một trong những người có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu về người tuyết - tiến sĩ Tom Biskardi. Ông này còn quả quyết đã được nhìn tận mắt th‌i th‌ể tìm thấy và tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng th‌i th‌ể là của “người Tuyết” bấy lâu nay đang được tìm kiếm.

Tuy nhiên, sự việc có vẻ rất đáng ngờ khi Rick Dyer tuyên bố đã bán thi thể “người Tuyết” với giá 10 triệu USD và danh tính về người mua được yêu cầu không tiết lộ. Còn người mua bí ẩn này hứa sẽ công bố toàn bộ sự thật vào đầu tháng 9.

 

Hôm thứ sáu tuần trước (15/8), một cuộc họp báo đặc biệt với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới được tổ chức tại Palo Alto, California (Mỹ) để thông báo về kết quả phân tích 2 mẫu ADN mà hai người thợ săn này cung cấp.

Nhà khoa học Kurt Nelson đến từ đại học Minnesota, người trực tiếp tiến hành phân tích ADN, đã có một tuyên bố hết sức thất vọng trước Hội nghị rằng, một mẫu thuộc về người và mẫu còn lại thì đến 96% thuộc loài động vật có túi Ôpôt sống ở Australia.  

 

 

Thợ săn người tuyết Tom Biscardi cầm một bức ảnh chụp cái mà anh khẳng định là miệng và hàm răng của người tuyết tại buổi họp báo ngày 15/8/2008 ở Palo Alto, California, Mỹ 

Đến lúc này, mọi người mới vỡ lẽ đây hóa ra là một trò giả mạo và th‌i th‌ể của “người Tuyết” huyền thoại chỉ là một hình nộm vượn gorilla bằng cao su được ướp lạnh trong thùng đá.  

Có thể nói, những sự việc tương tự nhằm gây tò mò cho công chúng không phải là hiếm ở Mỹ. Gần đây nhất là sự kiện trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông dẫn Mỹ khi xuất hiện những tin đồn thất thiệt về con "quái vật Montauk".

 

 

 Nhà nghiên cứu chuyên nghiệp về người tuyết Tom Biscardi (giữa) tham dự một cuộc họp báo cùng với 2 thợ săn Rick Dyer (trái) và Matthew Whitton (phải) công bố phát hiện mới về người tuyết ngày 15/8/2008 tại Palo Alto, California, Mỹ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật