Có phải càng yêu lâu càng dễ chán?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đôi khi thời gian chính là mũi dao giết chết một cuộc tình nếu như cả hai không biết cách “hâm nóng” và gìn giữ tình yêu.
Có phải càng yêu lâu càng dễ chán?
Lúc mới yêu bao giờ cũng ngọt ngào

Yêu lâu thành ra … chán?

Ngay từ tấm bé, khi được bố mẹ hay người thân tặng đồ chơi, hầu như đứa trẻ nào cũng vô cùng háo hức và sung sướng. Đầu tiên sẽ là cầm món đồ và chơi đến mức “quên cả ăn uống”, thậm chí chẳng cho ai đụng vào. Nhưng dần dần, khi đã quen với trò chơi ấy, đứa trẻ đó sẽ chơi ít hơn và đến lúc chán quá chẳng buồn chơi nữa. Con người ta khi yêu cũng vậy, lúc có cảm tình với một ai đó, ta thường tìm mọi cách để thổ lộ tình cảm và chinh phục người ấy, chẳng kể là bao lâu. Thế nhưng, khi người ấy đã thuộc về mình, khi thời gian yêu nhau đủ dài, tình yêu ấy lại có dấu hiệu nhàn nhạt.

Đó là khi người ta hiểu nhau về mọi thứ: thói quen, tính cách, điểm tốt, mặt xấu… nên đôi khi cảm thấy người kia không còn gì thú vị để tiếp tục khám phá nữa. Yêu nhau lâu, người con gái thường cảm thấy bạn trai không còn quan tâm mặn nồng, lãng mạn như lúc mới tán tỉnh, không còn săn đón thường xuyên. Nàng có thể mè nheo, mít ướt nhưng lại nhận được sự lạnh lùng nhưng rất thực tế của chàng: anh còn công việc, học hành, gia đình… không thể dành hết thời gian bên em.

Phương Thảo (22 tuổi, Hà Nội) yêu chàng trai tên Chương từ hồi còn học cấp 3. Mới đầu hai người dành cho nhau rất nhiều hành động lãng mạn, chàng dù không biết hát nhưng vẫn cố tập tành bài nàng thích để hát cho nàng nghe. Cuối tuần đạp xe mười mấy cây số để đến thăm nàng. Nàng ngoài những món quà vẫn cố gắng đan khăn, nấu những món ngon cho chàng. Cả hai được rất nhiều người ngưỡng mộ và thầm ghen tỵ. Nhưng dần dần, thời gian dành cho nhau không nhiều khi Chương phải đi làm thêm, việc học năm cuối cấp bận rộn khiến cậu không thể dành thời gian nhiều cho bạn gái. Và rồi, sau 4 năm đại học, hai người đã đường ai nấy đi, để lại nhiều tiếc nuối cho bạn bè, người thân.

Cũng đôi khi, vì đã quá hiểu nhau, tâm lý của người trong cuộc dễ dàng bị chán. Và khi một đối tượng thứ ba xuất hiện mang đến cảm giác mới lạ khiến một trong hai người bị “say nắng”, bị cuốn theo dòng cảm xúc mới mẻ ấy. Và tình cảm rạn nứt.

Tình dục cũng chính là một nguyên nhân không nhỏ khiến tình yêu trở nên “nhạt”. Nhiều bạn trẻ sau thời gian yêu nhau đã quyết định tiến tới “chữ X thứ ba” với quan niệm yêu là dâng hiến. Nhưng chàng trai sau khi đã “tỏ đường đi lối về”luôn nảy sinh tâm lý “chán cơm thèm phở”.

Học cách “hâm nóng” tình yêu

Sở hữu một tình yêu lâu dài là một may mắn lớn nên việc giữ gìn nó lại càng đáng quan tâm hơn. Cà phê nguội hâm nóng lại sẽ mất đi vị ngọt như ban đầu, tình yêu để đến lúc phai nhạt mới lo vun đắp lại sẽ không còn nhiều hiệu quả nữa. Vì thế, hãy học cách “hâm nóng” tình yêu của chính mình mỗi ngày để tình yêu được bền lâu cùng năm tháng.

Ngay cả khi yêu nhau nhiều năm rồi cũng đừng quên tới những lần hẹn hò như ngày đầu, thỉnh thoảng, cả hai cùng đi dạo phố, xem phim, cùng nhau vào bếp nấu ăn, cùng nhau đi du lịch trong những ngày nghỉ cuối tuần… Tất cả những điều ấy sẽ khiến tình yêu thêm phần lãng mạn và chẳng thể có cơ hội phai nhạt được.

 

Mai Phương và Henry Trương

Yêu nhau khá lâu nhưng tình cảm giữa Miss Sunplay 2013 Phạm Mai Hải Phương và bạn trai Henry Trương vẫn rất mặn nồng. Đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên cả hai đều rất bận rộn và ít thời gian dành cho nhau. Phương thừa nhận, không ít lần chu‌yện tìn‌h cảm gặp trục trặc nhưng bạn trai vẫn luôn nhường nhịn và để thời gian cho cả hai cùng suy nghĩ.

“Dù yêu nhau lâu rồi, nhưng mình luôn cố gắng tạo ra những điều mới lạ trong tình cảm. Thỉnh thoảng, hai đứa lại rủ nhau đi chụp hình để kỷ niệm 3 tháng, 6 tháng, 1 năm yêu nhau. Sự lãng mạn có lẽ là điều cần thiết nhất để giúp tình yêu luôn trọn vẹn. Mình không nghĩ rằng yêu nhau lâu khiến con người ta nhàm chán, nhàm chán hay không tùy thuộc vào chính mỗi người mà thôi. Vì thế, mình luôn tự nhắc bản thân phải biết giữ gìn tình cảm của mình và không để tình yêu đi vào bế tắc, ngõ cụt” – Hải Phương cho hay.

Tạm kết

Yêu lâu dễ chán là một thực tế nhưng điều đó chỉ xảy ra đối với một số bạn trẻ chưa biết cách xây dựng tình yêu lâu bền cho chính mình mà thôi. Thời gian không phải là thước đo duy nhất để đánh giá tình yêu có đậm sâu hay không, nhưng thời gian chính là nguồn sức mạnh lớn nhất để cả hai nhận ra mình yêu người đó đến nhường nào, cần người đó ra sao và làm thế nào để tình yêu không nhạt đi, không nhàm chán. Nếu đã may mắn có được một tình yêu, bạn hãy giữ tình yêu ấy được lâu bền cùng thời gian nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật