Khu trục hạm Trung Quốc chỉ sánh ngang với những chiếc đầu tiên của Mỹ cách đây 20 năm....

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, trên các trang mạng Trung Quốc xuất hiện ồ ạt những hình ảnh về chiếc khu trục hạm Type 052D đầu tiên của nước này đang thử nghiệm ở Đông Hải. Trang mạng Strategypage của Mỹ đã có bài viết đánh giá, tuy 052D đã có 1 số cải tiến nhưng nó chỉ sánh ngang với những chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu khu trục Arleigh Burke cách đây hơn 20 năm.
Khu trục hạm Trung Quốc chỉ sánh ngang với những chiếc đầu tiên của Mỹ cách đây 20 năm....
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Hopper (DDG70) phóng tên lửa SM3

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke là một trong những chiến hạm chủ lực của Mỹ hiện nay, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Đây là một trong những thiết kế được coi là thành công nhất trong vòng 50 năm, kể từ sau Thế chiến thứ 2 cho đến hết thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau đó, người Mỹ cũng không ngừng nâng cấp, cải tiến Arleigh Burke ngày một hoàn thiện hơn.

Chiếc đầu tiên trong lớp tàu khu trục Arleigh Burke ra đời vào năm 1991, có lượng giãn nước chỉ 8500 tấn nhưng sau vài lần cải tiến, những phiên bản sau đã có lượng giãn nước lên đến 10.000 tấn, vượt quá lượng giãn nước của những tuần dương hạm lớn nhất thế giới trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Loại tàu này có vận tốc tối đa lên tới 50 hải lý/h, được trang bị tổng cộng 90 quả tên lửa phóng thẳng đứng bao gồm: tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm xa. Ngoài ra, nó còn được trang bị 1 bệ pháo hạm 127mm, 2 pháo 30mm, 6 ống phóng ngư lôi và mang theo 2 trực thăng hạm.

Bài viết của Strategypage cho biết, trải qua hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm, trình độ thiết kế của Trung Quốc cũng đã có những tiến bộ đáng kể. Đến nay, Trung Quốc đã có 2 khu trục hạm Type 052B và 2 chiếc Type 052C đã được đưa vào phục vụ nhưng tính năng hạn chế nên họ đã cải tiến thiết kế thành Type 052D với lượng giãn nước lớn hơn 1000 tấn và hệ thống tên lửa hành trình đối đất thế hệ mới nhằm bắt kịp lớp tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Tàu khu trục đầu tiên thuộc Type 052B mang tên “Quảng Châu” được hạ thủy năm 2004 có lượng giãn nước vẻn vẹn 5900 tấn, có khả năng chống hạm, chống ngầm và phòng không. vũ khí phòng không chính trên tàu gồm có 48 quả tên lửa phòng không Hải Hồng Kỳ-16 (HHQ-16), có tầm bắn 30km; 16 quả tên lửa chống hạm C-802, tầm phóng 120km; 1 bệ pháo hạm 100mm; 2 khẩu pháo phòng không tầm gần 30mm và 1 trực thăng hạm.

Đến khi khu tàu khu trục Type 052C mang tên “Lan Châu” ra đời, nó đã có lượng giãn nước tới 6500 tấn. Lan Châu được lắp đặt hệ thống phóng thẳng đứng kiểu phóng lạnh, trang bị 48 quả tên lửa phòng không Hải Hồng Kỳ-9 (HHQ-9), một phiên bản trên hạm của Hệ thống phòng không trên mặt đất HQ-9 do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở Hệ thống phòng không S-300 của Nga, được đánh giá là gần bằng hệ thống phòng không S-300S trên các tàu tuần dương và khu trục của Nga.

Ngoài ra Type 052C còn được trang bị 8 quả tên lửa chống hạm C-802, 2 cụm phóng, mỗi cụm 4 ống phóng ngư lôi chống ngầm, 1 pháo hạm 100mm, 2 khẩu pháo phòng không tầm gần 30mm và 1 trực thăng hạm. Theo tin cho biết, các tàu khu trục khu trục Trung Quốc chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ phòng không hạm, sử dụng hệ thống chiến đấu tương tự như hệ thống Aegis của Mỹ với radar mảng pha điện tử.

Có thông tin cho biết, Trung Quốc sẽ không chỉ đóng 1 mà sẽ chế tạo tới 8 tàu khu trục phiên bản mới nhất Type 052D. Hiện nay, có 3 tàu đã được hạ thủy, trong đó có 1 chiếc đang thử nghiệm. 3 tàu đã hạ thủy bao gồm 172 Côn Minh, 173 Trường Sa, 174 Quý Dương. Ngoài ra còn 1 tàu sẽ được hạ thủy cuối năm nay và được đánh số 175, có thể được đặt tên hiệu là Thành Đô.

Khu trục hạm Type 052D có lượng giãn nước 7500 tấn; trang bị hệ thống phóng thẳng đứng 64 ống kiểu phóng nhiệt, sử dụng chung cho cả tên lửa phòng không và tên lửa hành trình đối đất. Ngoài ra, nó còn được trang bị 1 pháo 130mm, 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm, 2 bệ pháo phòng không tầm gần 30mm dùng để đánh chặn tên lửa và có thể mang theo 1 máy bay trực thăng.

Nét mới nhất và nổi bật trong thiết kế của 052D là nó sẽ được trang bị cả tên lửa hành trình đối đất DH-10, tương tự như Tomahawk của Mỹ, có tầm bắn từ 2000–3000 km (theo thông tin của Trung Quốc). Tuy nhiên, loại tên lửa này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, còn mất khá nhiều thời gian để Trung Quốc biến nó thành “Tomahawk Trung Hoa”. Đồng thời hệ thống phòng không của 052D cũng không được cải thiện gì so với 052C. Hơn nữa, việc sử dụng chung hệ thống phóng tên lửa phòng không và hành trình đối đất sẽ làm cân bằng tính năng tấn công - phòng thủ nhưng thiếu chiều sâu.

Người Mỹ cho rằng, xét về thiết kế và lượng giãn nước thì tàu khu trục Trung Quốc còn kém khu trục hạm Mỹ tới hơn 20 năm, nhưng các các hệ thống chỉ huy, điều khiển, thông tin liên lạc thì còn kém xa nữa. Hệ thống Aegis Trung Quốc được mệnh danh là “Lá chắn thần Trung Hoa” nhưng radar mảng pha điện tử không thể so sánh được với hệ thống Aegis của Mỹ về phạm vi bao phủ và khả năng theo dõi mục tiêu, đồng thời khả năng chỉ huy điều khiển vũ khí của nó cũng thua xa.

Về các hệ thống phòng không trên hạm của tàu khu trục Type 052 kể cả Type 052D mới nhất hiện nay cũng chỉ ngang ngửa hệ thống phòng không S-300F trên các tàu tuần dương lớp Slava và Kirov cùng với khu trục hạm lớp Somvermeny của Nga chứ đừng nói là hệ thống SM-3 trên tàu khu trục Aegis lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderroga của Mỹ về cả tầm phóng lẫn độ cao đánh chặn. Vì vậy, nếu xét về tính năng của vũ khí, trang bị thì khoảng cách giữa khu trục hạm Mỹ và Trung Quốc còn xa hơn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật