Lo ngại cho Campuchia

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi người dân Campuchia và các nước trên thế giới vui mừng chúc tụng Campuchia có chính phủ mới, đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập xé toạc không khí này khi thề sẽ tổ chức tổng bãi công, biểu tình để phản đối phiên họp Quốc hội khóa V vừa qua.
Lo ngại cho Campuchia
Phe đối lập Campuchia lại đe dọa tổng biểu tình phản đối chính phủ.

Bóng ma bất ổn vẫn quẩn quanh Campuchia bất chấp việc nước này chính thức có chính phủ mới.

Tại cuộc họp báo sáng 25-9 ở thủ đô Phnom Penh, CNRP tuyên bố sẽ tổ chức bãi công, biểu tình trên toàn quốc nếu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền không nhượng bộ để các nghị sĩ đối lập có “chỗ ngồi” trong Quốc hội. Thủ lĩnh phe đối lập đe dọa sẽ kêu gọi cộng đồng và các doanh nghiệp quốc tế ngừng hợp tác với “chính phủ bất hợp pháp” để gây áp lực lên CPP. “Tất cả các nhà máy, tất cả các cán bộ công chức, tất cả những người bán hàng sẽ ngừng làm việc ngày hôm đó”, ông này nói.

Theo Chủ tịch CNRP Sam Rainsy và Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha, việc họp Quốc hội chỉ gồm các nghị sĩ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) mà thông qua ban lãnh đạo cơ quan lập pháp và hành pháp cao nhất nước là hành động vi hiến và phá hoại nền chính trị dân chủ tại Campuchia. Theo đó, CNRP không công nhận tất cả những kết quả cuộc họp Quốc hội vừa qua, bao gồm thành phần lãnh đạo Quốc hội cũng như tân chính phủ Campuchia.

CNRP cũng khẳng định sẽ không tham gia Quốc hội cho đến khi được “đảm bảo” về việc thành lập một ủy ban để điều tra những vi phạm bầu cử và một chương trình toàn diện về những cải cách chính trị. “Nếu chúng ta tham gia bây giờ mà không có bất cứ điều gì cụ thể thì nỗ lực của chúng ta là hoàn toàn vô dụng. Bởi vì một khi gia nhập Quốc hội, chúng ta sẽ bất lực khi CPP sẽ kiểm soát cả chính phủ và cơ quan lập pháp này”, ông Sam Rainay nói. Cũng theo ông này “đòn bẩy mạnh nhất bây giờ của CNRP là đứng bên ngoài Quốc hội.

Đồng thời, CNRP kêu gọi các nước tham gia ký kết Hiệp định Hòa bình Paris 1991 không công nhận Chính phủ nhiệm kỳ V do ông Hun Sen làm Thủ tướng. Lãnh đạo CNRP tuyên bố, trước mắt, CNRP sẽ ưu tiên thảo luận với CPP về những vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, ngưng các dự án kinh tế liên quan đến việc cho thuê, nhượng đất.

Nhưng mâu thuẫn đã xảy ra ngay trong lời nói và việc làm của CNRP. Ông Sam Rainsy một mặt khẳng định, đảng của ông “không quan tâm” đến vị trí lãnh đạo cho đến khi “sự thật” được làm sáng tỏ, một mặt lại khẳng định, CNRP phải kiểm soát Quốc hội để kiểm soát đảng cầm quyền quyền lực. Chủ tịch CNRP không hổ thẹn khi ra yêu sách đòi chức Chủ tịch Quốc hội phải thuộc về đảng này. Tất nhiên, yêu sách này bị Quốc hội từ chối.

Vì thế, mặc cho những tuyên bố hùng hồn từ CNRP, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ tiến hành cuộc họp nội các đầu tiên sau khi thành lập chính phủ nhiệm kỳ mới. Phát biểu trước các thành viên Nội các tại Cung Hòa bình, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố chính phủ của Quốc hội nhiệm kỳ V đặt mốc lịch sử mới cho Vương quốc Campuchia. “Chương trình nghị sự quan trọng nhất của chúng ta ngày hôm nay là khởi động Chiến lược Tứ giác về: Tăng trưởng, Việc làm, Công bằng và Hiệu quả Giai đoạn III của chính phủ”, ông nói trước nội các. Vị Thủ tướng nắm quyền trong gần 30 năm qua cũng nhận định, cải cách là ưu tiên hàng đầu của Campuchia. Ông khẳng định: “Đất nước chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc cải cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực nhằm tăng năng lực cạnh tranh, duy trì tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo”.

Nhưng gánh nặng trên vai ông Hun Sen xem ra còn nhiều hơn thế nữa trước thế “tấn công” của CNRP.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật