‘Indonesia đang bước vào chu kỳ kinh doanh yếu’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung tâm Phát triển của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) vừa công bố báo cáo nghiên cứu “Asian Business Cycle Indicators”.
‘Indonesia đang bước vào chu kỳ kinh doanh yếu’
Ảnh minh họa

Trong đó nhận định rằng Indonesia là một trong số các quốc gia châu Á đang nổi đang bước vào chu kỳ kinh doanh yếu, do nhu cầu từ bên ngoài yếu kéo dài và thâm hụt tài khoản vãng lai lớn.

Theo OECD, tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc đã làm suy yếu đà tăng trưởng kinh tế của 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó Thái Lan đã rơi vào suy thoái kỹ thuật trong quý II năm 2013, còn tăng trưởng của nền kinh tế Indonesia lớn nhất khu vực trong cùng kỳ cũng lần đầu tiên trong vòng 4 năm giảm xuống dưới ngưỡng 6%, chỉ đạt 5,81%.

OECD lưu ý rằng các nền kinh tế châu Á đang nổi có thâm hụt tài khoản vãng lai càng lớn sẽ càng nhạ‌y cả‌m hơn với các rủi ro kinh tế vĩ mô, do các dòng vốn đầu tư chảy ra bên ngoài, điều mà nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ từng phải đối mặt.

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Indonesia trong Quý 2/2013 đã đạt mức cao kỷ lục 9,8 tỷ USD, tương đương 4,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp quốc gia quần đảo này thâm hụt tài khoản vãng lai, do xuất khẩu yếu vì các thị trường đối tác thương mại chủ chốt là Mỹ và Liên minh châu  (EU) bị thu hẹp bởi khủng hoảng tài chính-nợ công, trong khi nhập khẩu tăng mạnh, nhất là tư liện sản xuất và nhiên liệu.

Báo cáo của OECD còn cảnh báo rằng giá dầu thế giới sẽ tiếp tục biến động do khu vực này vẫn còn căng thẳng chính trị-xã hội, và điều này có thể làm mờ triển vọng cải thiện lạm phát trong ngắn hạn.

Cũng theo OECD, nền kinh tế châu Á có triển vọng ổn định được nhịp độ tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay là Trung Quốc, và đạt được tăng trưởng tích cực là Philippines và Singapore.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật