Cháu cảm thấy mất tự tin khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là với cánh mày râu. Vì nguyên do “vùnּg kíּn” tiết ra khá nhiều chất dịch màu vàng, quần bị ướt như những ngày có “đèn đỏ” và gây ra mùi hôi rất khó chịu. Cháu thấy bất an cho tình trạng sức khỏe của mình. Liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản của cháu hay không? Vì năm nay cháu 20 tuổi rồi.
Có phải là một chứng bệnh nào đó không thưa bác sĩ? Và làm cách nào để hiện tượng đó không xảy ra nữa? Cháu không dùng bất kỳ loại sản phẩm dung dịch nào ngoài xà bông tắm. Chất dịch đó ra khá nhiều và khiến cháu rất lo lắng. Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu vì cháu cũng chưa đến các bệnh viện để khám do còn e ngại.
Chào em,
BS rất thông cảm cho nỗi lo lắng của em, em nên lấy lại tự tin nhé, việc này không ảnh hưởng đến việc giao tiếp hàng ngày, đặc biệt với “cánh mày râu”. Có lẽ do em quá căng thẳng với những triệu chứng đang có nên e ngại thôi.
Qua thư em mô tả, “vùnּg kíּn tiết ra khá nhiều chất dịch màu vàng, quần bị ướt như những ngày có đèn đỏ và gây ra mùi hôi rất khó chịu” nếu thật sự đúng như vậy thì đây là những triệu chứng bất thường, chứng tỏ có sự viêm nhiễm vùnּg kíּn nhưng chưa rõ bộ phận nào, em cần khám phụ khoa ngay để sớm tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời.
Nếu chậm trễ sự viêm nhiễm này sẽ lan rộng đến buồng tử cung, buồng trứng, vòi trứng… gây viêm dính sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của em.
Để tránh viêm nhiễm, trước tiên em cần đi khám và điều trị dứt điểm bệnh này, đồng thời giữ vệ sinh vùnּg kíּn khô ráo, không để ẩm ướt, sau mỗi lần tiêu tiểu phải lau sạch từ trước ra sau hậu môn, trong những ngày đèn đỏ cần phải giữ vệ sinh hơn, thay băng thường xuyên mỗi 3 – 4 giờ, tránh lạm dụng nước rửa phụ khoa, quần nhỏ khô ráo, không quá chật, xổ giun định kỳ mỗi 6 tháng.
Em đừng ngại gì cả, nếu em chưa lập gia đình BS sẽ có cách khám riêng biệt, em có thể rủ bạn thân hoặc mẹ đi cùng. Em nên đến BV sản phụ khoa để khám và điều trị bệnh này.