VAMC có thể chỉ xử lý 30.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị xong 4 thông tư hướng dẫn và VAMC đã làm việc với các ngân hàng thương mại để mua lại các khoản nợ xấu nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết do đi vào hoạt động chậm hơn 2 tháng so với dự tính nên Công ty Quản lý Tài sản Nợ xấu Quốc gia (VAMC) chỉ có thể xử lý được khoảng 30.000 tỉ đồng nợ xấu, so với mục tiêu xử lý được 70.000 tỉ đồng nợ xấu trong năm nay. Việc giảm hơn một nửa quy mô mua lại nợ xấu của VAMC có thể tác động lớn đến việc cải thiện chất lượng tài sản của các ngân hàng trong năm nay và sẽ tác động tiêu cực đến viễn cảnh lợi nhuận của các ngân hàng.

Tuy vậy, có một số dấu hiệu cho thấy các tổ chức tín dụng đang nỗ lực để t‌ּự x‌ּử lý nợ xấu thay vì chờ VAMC. Tỉ lệ nợ xấu tính đến tháng 6 trong toàn hệ thống tài chính đã giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 4,46%, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng.

Ông Bình cho biết Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị xong 4 thông tư hướng dẫn và VAMC đã làm việc với các ngân hàng thương mại để mua lại các khoản nợ xấu nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cũng đang xin ý kiến Thủ tướng về việc áp dụng lãi suất tái cấp vốn thấp hơn cho các ngân hàng đi vay bằng công cụ trái phiếu đặc biệt, so với lãi suất tái cấp vốn thông thường trên thị trường. Mục tiêu là giúp các ngân hàng có điều kiện mở rộng tín dụng, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% của năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật