Bang Texas (Mỹ): Người Việt chuẩn bị tránh bão

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23-7, cơn bão Dolly đã đổ bộ vào vùng biên giới giữa Mexico và bang Texas của Mỹ, trở nên mạnh hơn với vận tốc gió 160 km/giờ.
Bang Texas (Mỹ): Người Việt chuẩn bị tránh bão
Bảng điện tử trên xa lộ ở Corpus Christy (bang Texas) báo tin tình hình đường có thể ngập. Ảnh: TỰU NGÔ.

Dân cư trên đảo South Padre đã được lệnh di tản trước đó 24 tiếng nên không có thương vong xảy ra.

Dự báo cơn bão Dolly có thể di chuyển vào các vùng phía nam bang Texas vào trưa ngày 24-7. Thống đốc bang Rick Perry đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 14 quận hạt.

Tuy nhiên, sau khi hoành hành tại vùng biên giới Mexico, bão Dolly đã suy yếu dần, trở thành bão nhiệt đới gây mưa lớn với khả năng hình thành lũ quét tại các quận hạt vùng trũng phía nam bang Texas.

Mưa trong nhiều giờ liền đã làm ngập lụt nhiều nơi. Xe cộ bị kẹt trên đường sá chìm ngập trong nước.

Tại hạt Cameron, nhiều nhà cửa di động đã bị gió thổi lật ngửa. Các trụ điện bị bẽ gãy, cây cối ngả nghiêng, dây điện giăng mắc ngổn ngang trên đường phố.

Phố xá vắng tanh, mưa gió mù trời nhưng các bảng thông tin điện tử trên xa lộ vẫn hoạt động để người dân đi đường nắm được tình hình.

Hơn 5.000 người dân sống ở ngoại ô thành phố Brownville đổ về các trung tâm tạm cư được chỉ định để tránh bão.

Trương Chiêu Nghi là nhân viên Ngân hàng ACB TP Hồ Chí Minh đang theo học cao học quản trị kinh doanh tại Đại học Texas A&M ở thành phố Corpus Christy (cách nơi gió bão hơn 100 km).

Nghi cho biết sinh viên của trường đã được thông báo sẵn sàng di tản trong tình huống bão có thể xấu hơn. Hàng trăm xe buýt học sinh chờ sẵn trong sân trường chờ lệnh đưa sinh viên di tản.

Các nhân viên phòng chống bão lụt và Hội Chữ thập đỏ Mỹ túc trực tại trường cập nhật thông tin báo bão từng giờ và yêu cầu sinh viên tạm thời ở tại ký túc xá, không nên ra ngoài, gió giật có thể gây nguy hiểm. Nước uống, thuốc men y tế dự phòng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Trong khi đó, bão vẫn tiếp tục đi theo hướng đông bắc duyên hải với những trận mưa lớn và gió xoáy tạo thành lốc giật mái nhà thổi bay tứ tung tại hạt Hidalgo.

Cơ quan phòng chống bão lụt lo ngại mưa lớn sẽ tiếp tục gây lụt lội nhiều nơi khác. Lực lượng vệ binh đã kịp cứu 30 gia đình trong hạt Cameron khi lũ tràn vào khu vực.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng và dự báo bão, bão Dolly có thể yếu hẳn trong một, hai ngày tới. Hệ thống đê điều ở thung lũng Grande vẫn trong tình trạng an toàn. Sức gió đã giảm còn gần 80 km/giờ ở vùng Laredo.

Cho dù bão suy yếu theo dự đoán nhưng gần 30.000 người Việt ở San Antonio và thủ phủ Austin (bang Texas) vẫn phải chuẩn bị mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra vì nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão.

Anh Lâm Trịnh, chủ một tiệm ăn nhỏ ở San Antonio, nhìn lên bầu trời vần vũ và hy vọng bão sẽ không đổ bộ vào thành phố. Dù vậy, gia đình anh và hàng ngàn người Việt khác cũng đã chuẩn bị đồ đạc gọn nhẹ, mang theo những món cần thiết để dễ dàng di tản khi có lệnh báo động.

Theo cơ quan dân số, có khoảng 1,5 triệu người dân bang Texas bị ảnh hưởng bão Dolly. Các đội trực thăng cứu hộ ở Dallas đã được huy động có mặt tại Austin và San Antonio dự phòng khi cần thiết.

Dưới đất, 1.200 vệ binh đã có mặt từ hôm 22-7 để giúp dân di tản và kiểm soát biên giới, canh phòng người di dân lậu thừa cơ hội bão đột nhập biên giới Mexico trốn qua Mỹ.

Tại xa lộ 77 vùng biên giới, cảnh sát và lực lượng biên phòng tuần tra đã khám phá và bắt giữ một nhóm di dân lậu vào Mỹ mang theo lượng cầ‌n s‌a lên đến 10.000 cân.

Theo thông tin từ cơ quan phòng chống bão, hiện giờ chưa có thương vong, chỉ có một thanh niên 17 tuổi bị thương nặng ở đảo Nam Padre trong lúc chạy tránh bão bị gió quật ngã.

Hai quận hạt Cameron và Hidalgo là hai vùng cửa ngõ biên giới giáp Mexico. Người Việt ở đây rất ít. Chỉ có một, hai tiệm ăn người Việt phục vụ cho khách địa phương qua lại biên giới. Tiệm đã đóng cửa trước từ ngày 22-7 khi bão còn đang di chuyển sát vùng duyên hải. Họ đã về nhà ở San Antonio để lánh nạn vài ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật