Tổng hợp sự kiện bất động sản nổi bật tuần 4 tháng 8

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuần qua, thị trường bất động sản gây chú ý với những nhận định của các chuyên gia bất động sản như ông Nguyễn Trần Nam – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, TS Alan Phan.
Tổng hợp sự kiện bất động sản nổi bật tuần 4 tháng 8
Ảnh minh họa

Ngoài ra còn có một số thông tin nổi bật khác như: Hoàng Anh Gia Lai tháo chạy bất động sản và nợ thuế hàng trăm tỷ đồng; Đối tượng nào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Tranh chấp chung cư: Phần sở hữu chung, riêng ra sao; Nhà ở xã hội: Chưa kịp mừng đã vội lo…

Thu nhập 8 triệu đồng/tháng có thể mua nhà

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nói, gia đình trẻ thu nhập khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng có thể vay ưu đãi từ ngân hàng để mua nhà giá rẻ, diện tích nhỏ ở những dự án ngoại thành hoặc vùng giáp ranh với các quận.

Nói về khả năng tiếp cận nhà xã hội của người dân, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng, cần nhiều gói  cũng như nhiều loại hình sản phẩm để người thu nhập trung bình và thu nhập thấp ở đô thị giải quyết được vấn đề nhà ở.

TS.Alan Phan: Nguy hiểm khi bất động sản vẫn cố kéo dài sự sống

"Bất động sản Việt Nam vẫn đang cố kéo dài sự sống, vẫn đang lằng nhằng đợi chết. Đây là một điều nguy hiểm, vì nếu nó có chữ "the end" rồi thì mọi người biết mà đi về, kiếm phim khác coi. Còn nếu nó vẫn chưa đâu ra đâu, chưa chết, vai chính vẫn nằm ừ ừ, còn kéo dài lâu như thế này theo tôi là một tín hiệu xấu, rất nguy hiểm." - Chuyên gia kinh tế, TS. Alan Phan cho biết.

Nhà ở xã hội: Chưa kịp mừng đã vội lo

Suốt 3 tháng qua, câu chuyện nhà ở xã hội vẫn râm ran trong dư luận bởi những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai vay mua nhà cho người thu nhập thấp cũng như việc chuyển đổi dự án của doanh nghiệp bất động sản. Trở ngại và khó khăn vẫn tiếp nối nhau cản bước hành trình tìm kiếm một nơi “an cư lạc nghiệp” của nhiều người.

Hoàng Anh Gia Lai tháo chạy bất động sản và nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua khi lãnh đạo doanh nghiệp này công khai việc tháo chạy khỏi thị trường bất động sản. Tuy nhiên, một điều ít ai biết là đến ngày 30/06/2012 HAGL vẫn còn nợ tiền thuế hàng trăm tỷ đồng.

Đối tượng nào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

Ảnh minh họa: KLinh

Trong những năm qua, với làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam nên lượng người nước ngoài vào và sinh sống trong nước khá đông. Bên cạnh đó, lượng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tăng đáng kể. Theo các số liệu không chính thức thì hiện nay, tổng số người nước ngoài tại Việt Nam vào khoảng 100 ngàn người.

Long An: Rầm rộ thu hồi dự án

Chỉ trong vòng 8 ngày (từ 12-19/8), tỉnh Long An đã quyết định thu hồi 3 dự án (2 khu đô thị, 1 khu dân cư) của 2 chủ đầu tư tại địa bàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc.

Ngày 19/8, UBND Long an đã ban hành Quyết định số 2950/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện dự án Khu dân cư, đô thị của Công ty CP Bất động sản Phương Trang tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc.

Sau Bầu Đức, ai sẽ rút khỏi thị trường bất động sản Việt Nam?

Thông tin Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, một đại gia trong ngành bất động sản rút khỏi lĩnh vực này đã làm xáo trộn thị trường những ngày qua. Liệu sau Hoàng Anh Gia Lai còn bao nhiêu ông lớn nữa sẽ tháo chạy khỏi ngành này?

Giữa tháng 8, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức buổi tiếp xúc với các nhà đầu tư và đưa ra chiến lược kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 và kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn.

Tranh chấp chung cư: Phần sở hữu chung, riêng ra sao?

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp giữa khách hàng và các chủ đầu tư dự án về chuyện sở hữu chung, riêng tại các dự án chung cư.

Nhiều chủ đầu tư khi làm hợp đồng mua bán về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong nhà chung cư đã không chỉ rỏ cho khách hàng hoặc có tình làm sai để phần thiệt về khách hàng như: chiếm dụng sân thượng, bãi giữa xe, đưa diện tích cột chịu lực, hộp kỹ thuật thuộc sở hữu chung vào diện tích bán trong hợp đồng mua bán căn hộ.

Bất động sản Myanmar hấp dẫn tới mức nào?

Thị trường còn nguyên sơ, nguồn cung bất động sản chưa nhiều tại các phân khúc, chính sách mở cửa của chính phủ đang tạo hành lang thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư ngoại, những thế mạnh kể trên đã làm cho thị trường bất động sản Myanmar hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt khi bất động sản trong nước đang trì trệ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật