Đạo diễn Charlie Nguyễn tâm sự sau khi ‘Bụi đời Chợ Lớn’ bị cấm chiếu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng là bộ phim gây xôn xao dư luận khi bị hội đồng kiểm duyệt cấm phát hành, Bụi đời Chợ Lớn đã tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trong suốt quãng thời gian qua. Là đạo diễn của bộ phim, Charlie Nguyễn đã có những tâm sự riêng của mình trong chương trình “Mỗi tuần một chuyện“ cùng đạo diễn Lê Hoàng và MC Thùy Minh khi đề cập đến bộ phim được coi là “con đẻ“ của anh.
Đạo diễn Charlie Nguyễn tâm sự sau khi ‘Bụi đời Chợ Lớn’ bị cấm chiếu
Ảnh minh họa
Lê Hoàng: Anh đã có thời gian dài ở Mỹ và từng làm điện ảnh tại Mỹ. Ở Mỹ hệ thống kiểm duyệt của họ như thế nào?
Charlie Nguyễn: Ở Mỹ họ chỉ có hệ thống phân loại chứ không có kiểm duyệt như Việt Nam. Hàng năm, họ chọn những người trong một hội đồng phân loại phim và thường chỉ là khán giả bình thường không có chuyên môn. Bộ phim giới hạn tuổi 13 và tuổi 17 và cho tất cả mọi người.

Đạo diễn Charlie Nguyễn
Lê Hoàng: Nghĩa là  ở Mỹ chia làm 3 loại, vậy có loại nào không được chiếu?
Charlie Nguyễn: Vẫn được chiếu nhưng không dẫn “hit” vào được.
Lê Hoàng: Còn phim gì tuyệt đối cấm chiếu? Không có sao?
Charlie Nguyễn: Tuyệt đối cấm chiếu thì trong lịch sử Mỹ có hệ thống kiểm duyệt gần như Việt Nam. Họ có kiểm duyệt được phép chiếu hoặc không nhưng giờ không có luật đó nữa.
Thùy Minh: Việc quay phim lại, diễn lại hay sửa chữa kịch bản đối với một bộ phim có diễn ra thường xuyên?
Charlie Nguyễn: Rất ít. Gần như những người sản xuất ở Hollywood họ rất “rành” thể loại và họ biết 95% rating bộ phim của họ là gì trước khi đưa qua hội đồng thẩm định.
Thùy Minh: Trong việc cấm chiếu bộ phim Bụi đời Chợ Lớn ở Việt Nam có liên quan đến sự “rành” hay “không rành” trong việc sản xuất phim không ạ?
Charlie Nguyễn: Nếu nói rành hay không thì không biết, mình làm 5-6 bộ chứ đâu phải chưa làm bao giờ. Những bộ phim hành động, Charlie đã làm từ 2- 3 bộ phim rồi như “Dòng máu anh hùng và “Bẫy rồng”. 
Lê Hoàng: Khi làm xong “Bụi đời Chợ Lớn” và duyệt rồi, anh có linh cảm sẽ gặp khó khăn trong quá trình duyệt không?
Thùy Minh: Em muốn hỏi, em có xem hậu trường, đạo diễn trong khi quay không biết có được duyệt hay không? Mặc dù có lường trước nhưng anh vẫn sốc trước quyết định của hội đồng thẩm duyệt đúng không?
Charlie Nguyễn: Từ buổi nói chuyện đầu tiên giữa Charlie Nguyễn và đối tác về kịch bản này. Trước đó tính làm phim “Chuộc tội” nhưng kinh phí vượt quá số tiền mình định làm. Đối tác nói làm sao chỉ thực hiện dưới hai tỷ. Mọi người cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Charlie đưa ra ý kiến thứ nhất không ra ngoài Sài Gòn, thứ 2 ít bối cảnh, thứ 3 phục trang có sao mặc vậy.
Lê Hoàng: Thậm chí diễn viên mặc gì ở nhà đến cũng được. Tất cả bộ đồ đều do diễn viên mang đến hết?
Charlie Nguyễn: Ok, Charlie có nói bên u tối lựa chọn trang phục màu đen, mang hết các bộ đồ trong tủ của mình ra. Còn bên chính diện màu ấm, nhẹ. Giày anh em tự xách đến. Dao kiếm đoàn cung cấp. Có những nhân vật đâm chém nhiều, đoàn phải sắm áo cho họ thay.
Lê Hoàng: Động cơ rất ngây thơ đúng không.
Charlie Nguyễn: Với những giới hạn đó, được gói lại thành Bụi đời Chợ Lớn. Bụi tức mình không tốn tiền quần áo, diễn ở ngoài đường nên không cần studio, bối cảnh cũng ít không tốn kém. Tốn nhất là anh em tập luyện trước 3- 4 tháng. Thời gian quay kéo dài và kỹ thuật khó.
Lê Hoàng: Vậy lý do hình thành nên “Bụi đời chợ lớn” là từ bộ phim khác  thiếu kinh phí.

Charlie Nguyễn: Đúng. Khi nghĩ đến câu chuyện của "Bụi đời Chợ Lớn", Charlie cũng nghĩ đến vấn đề kiểm duyệt trước đó. Bởi bộ phim phải đấm đánh, sử dụng dao, kiếm mới đem lại tính thực trong thế giới câu chuyện của mình. 
Mình cũng nghĩ đến chuyện những màn hành động này rất khó để kiểm duyệt, làm thế nào để khắc phục được bộ phim.
Charlie nghĩ đến thông điệp, nếu thấy rõ thông điệp của bộ phim là hiểu điều mà bộ phim nhắc đến. Nói đến việc chống băng đảng phải trả giá của một người bước vô con đường tội lỗi. Tức sẽ có luật nhân quả của giang hồ. Những nhân vật trong bộ phim muốn quay đầu để có cuộc sống bình thường.
Lê Hoàng: Mình đã có ý định thích rồi, tại sao hội đồng duyệt không nhận ra. Phải chăng họ quá khắt khe hay do suy nghĩ trình bày hơi mờ nhạt?
Charlie Nguyễn: Hội đồng đâu nói thông điệp của bộ phim. Hội đồng chỉ nói nó cổ súy B.L không đúng với hiện thực xã hội. Thiếu sự tham gia của chính quyền. Nhưng mình nghĩ họ cũng nhận ra được thông điệp của nó.
Lê Hoàng: Những điều đó theo Charlie có điều gì đúng, điều gì theo Charlie không thỏa đáng với cá nhân mình?
Charlie Nguyễn: Charlie nghĩ khi mình chống m‌a tú‌y sẽ làm phim về m‌a tú‌y. Thế giới làm rất nhiều phim chiến tranh, có những cảnh rất tàn bạo nhưng đó là chống chiến tranh. 
Tức muốn chống cái gì mình sẽ làm phim về đề tài đó. Khi làm Bụi Đời Chợ lớn, lúc nào mọi người cũng xác định rõ ràng là bộ phim chống băng đảng. Đó là thông điệp muốn gửi tới. Thứ hai phải là bộ phim hành động được bán ra nước ngoài
Thùy Minh: Trong cùng “Bụi đời Chợ Lớn” mọi người nhắc đến một bộ phim nữa có vẻ có số phận may mắn hơn là phim “Đường Đua”. Anh đã xem bộ phim này chưa và anh cảm thấy thế nào?
Charlie Nguyễn: Charlie có được mời xem, rất khó để nói nhưng mỗi bộ phim có một số phận và hoàn cảnh riêng mà không ai cứu được.
Lê Hoàng: Charlie có chút gì chạnh lòng và cảm thấy cá nhân mình bị ép hay bất công?
Charlie Nguyễn: Không anh. Khi xem Đường Đua, tất cả cảm xúc giống như đã qua rồi, qua từ lúc bộ phim bị rò rỉ ra ngoài. Phim mình làm ra thì mình sẽ rất yêu thương và  muốn bảo vệ nó hết lòng, nhưng bản thô nháp bị tung ra ngoài khiến Charlie gặp phải cú sốc quá nặng. 
Không phải vì tiền bạc mà vì trong phần hậu kỳ, mọi người phải bỏ ra 5 tháng để làm từng li từng tý thì lúc tung ra khán giả lại xem bản trước đó 5 tháng. Đó cũng là bản chưa âm thanh, hòa âm, nhạc, màu, tiếng động….khiến người xem không thể cảm nhận được cảm xúc mà hay những thứ ở ngoài đời không có.
Thùy Minh: Minh đọc một vài chia sẻ trên facebook của anh nói lần sau không làm nữa, sẽ đóng phim hài cho an toàn. Nhưng đó là lúc anh chưa biết bộ phim bị cấm và rò rỉ ra ngoài. Liệu anh có đi theo hướng đó hay ở Việt Nam, anh chỉ muốn làm những tác phẩm an toàn?
Charlie Nguyễn: Trong thâm tâm Charlie vẫn muốn làm hành động. Dù không phải gần đây nhưng có thể một vài năm nữa.
Lê Hoàng: Tôi rất thông cảm với anh nhưng tôi cũng muốn nói thật tôi từng có một bộ phim không ra. Tôi có một điều muốn nói khi Bụi đời Chợ Lớn bị tung ra ngoài, tôi nghĩ là anh đã làm điều đó bởi tôi chưa xem. Tôi cũng hiểu khi làm một tác phẩm nào đó, người đạo diễn luôn có khát khao muốn mọi người biết đến tác phẩm của mình. Nếu là Charlie, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Charlie Nguyễn: Nếu tung ra em sẽ không tung bản đó đâu! (cười)
Thùy Minh: Cảm ơn Charlie Nguyễn đã tham gia chương trình!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật