Viêm mũi dị ứng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cháu là con trai, 15 tuổi, từ mấy năm nay cứ trời lạnh hoặc trở trời, hoặc sáng ngủ dậy bước ra khỏi phòng, quạt máy mạnh phả vào mặt, có khi thời tiết bình thường… là cháu bị chảy mũi nước, chất dịch có màu trắng trong.
Viêm mũi dị ứng
Ảnh minh họa

Mỗi đợt chảy mũi như vậy có khi vài ngày (không liên tục, nghĩa là sáng bị, trưa một chút nắng lên thì hết), có khi cả tuần hoặc hơn. Cháu không cần uống thuốc mà… tự khỏi. Xin hỏi bác sĩ, cháu có bị viêm xoang không? Cháu cứ bị chảy mũi hoài như vậy lâu ngày có thể nặng và dẫn đến biến chứng gì trầm trọng hơn không?

Trả lời: Qua phần khai bệnh của cháu thì tôi đoán rằng cháu bị viêm mũi dị ứng, không phải bị viêm xoang đâu, cháu yên tâm nhé. Đối với chứng bệnh do cơ địa dị ứng với môi trường sống này (do thời tiết thay đổi, bụi, khói trong không khí…) thì cháu phải tập “sống chung với bệnh”, nhưng tìm cách hạn chế nó dần cháu ạ. Cụ thể, mỗi sáng thức dậy, do ở trong phòng ngủ ấm, bước ra phòng ngoài lạnh hơn hay ngược lại, ở phòng ngủ có máy lạnh bước ra ngoài nhiệt độ thay đổi, rồi lúc thời tiết giao mùa… cháu hãy dùng hai bàn tay chụp lại hai bên vùng cánh mũi và miệng, tay xoa xoa tập thở ra hít vào nhằm làm ấm vùng mũi, thực hiện như vậy chừng vài phút. Bên cạnh đó, mỗi khi cháu đi ngoài đường về cũng nên xịt nước muối sin‌ּh l‌ּý (còn gọi: nước biển sâu) để vệ sinh vùng mũi. Cháu có thể dùng nước muối sin‌ּh l‌ּý lâu dài, thường xuyên mỗi ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật