Chuyên trộm cắp xe đạp điện

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 2-7, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Hùng Mạnh (SN 1984) trú tại xóm 8 xã Sủ Ngòi (TPHB) về tội “trộm cắp tài sản”
Chuyên trộm cắp xe đạp điện
bị cáo Mạnh tại phien tòa xét xử ngày 2-7-2013

Theo cáo trạng thì vào khoảng 19h ngày 3-1-2013, Trần Hùng Mạnh đã đi đến khu vực tổ 15 phường Phương Lâm, TP Hòa Bình trộm cắp một chiếc xe đạp điện hiệu ASAMA của người dân. Sau khi lấy được xe đẹp điện, Mạnh đã mang đi bán với số tiền 1,3 triệu đồng và đã tiêu xài hết. 

Tiếp đến ngày 7-1-2013, Mạnh đi chơi đến đường Ngô Sỹ Liên, thuộc tổ 7A phường Phương Lâm, tại đây, thấy có một chiếc xe đạp điện hiệu GIANT đang cắm sạc điện trong nhà một người dân Mạnh đã tiếp tục trộm cắp. Tuy nhiên, khi Mạnh vừa lẻn vào trong nhà hòng rút dây điện đang nạp điện cho xe đạp thì bị người nhà phát hiện, truy hô. Mạnh bỏ chạy những đã không thể thoát.

Với tội danh “trộm cắp tài sản”, tại phiên tòa Hình Sự sơ thẩm, HĐXX TAND thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt Trần Hùng Mạnh 33 tháng tù giam. Sau đó bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước HĐXX phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Hùng Mạnh đã xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án do TAND Thành phố Hòa Bình tuyên phạt.

Đáng lưu ý, trước đó vào ngày 28-7-2003, bị cáo Trần Hùng Mạnh đã bị TAND huyện Đan Phượng  tỉnh Hà Tây (cũ) tuyên phạt 24 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, tiếp đó đến ngày 17-10-2003, bị cáo Mạnh đã bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt 36 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 60 tháng tù giam. 

Sau khi ra tù, không chịu tu thân, rèn luyện, bị cáo tiếp tục vi phạm Pháp Luật và ngày 27-4-2011 đã bị TAND huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình xử phạt 18 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Như vậy, tính đến phiên tòa ngày ngày 2-7- 2013 do TAND thành phố Hòa Bình xét xử thì bị cáo Trần Hùng Mạnh đã 4 lần phải ra hầu tòa với cùng một tội danh “trộm cắp tài sản”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật