Theo Reuters, ban đầu các nhà khoa học xác định chỉ có ba hành tinh quay quanh ngôi sao Gliese 667C, cách Trái đất 22 năm ánh sáng (207.000 tỉ km) và một nằm trong vùng “ở được”. Có nghĩa là hành tinh nằm cách ngôi sao với khoảng cách tương tự như từ Trái đất đến Mặt trời, cho phép sự tồn tại của nước và có thể là cả sự sống.
Và giờ các nhà khoa học phát hiện thêm hai hành tinh khác cũng nằm trong vùng “ở được” quanh ngôi sao Gliese 667C. Cả ba hành tinh này đều lớn hơn Trái đất nhưng nhỏ hơn Hải vương tinh. “Đây là lần đầu tiên con người quan sát thấy ba hành tinh nằm trong vùng ở được của một hệ thống sao” - nhà thiên văn Paul Butler thuộc viện Carnegie ở Washington tuyên bố.
Các nhà khoa học cho rằng việc phát hiện ba hành tinh trong vùng ở được của một ngôi sao khiến cơ hội phát hiện các thế giới tương tự Trái đất ngày càng trở nên sáng sủa hơn. “Thay vì quan sát 10 ngôi sao để tìm một hành tinh giống Trái đất, giờ chúng ta có thể chỉ cần quan sát một ngôi sao là có cơ hội tìm thấy vài hành tinh như vậy” - nhà thiên văn Rory Barnes thuộc ĐH Washington nhấn mạnh.
Các nghiên cứu mới cho thấy có thể có sáu hoặc bảy hành tinh đang quay quanh ngôi sao Gliese. Ngôi sao này nằm tương đối gần Trái đất, có kích cỡ bằng một phần ba Mặt trời của chúng ta và là ngôi sao mờ nhất trong một hệ thống ba ngôi sao gần nhau.