Ruồi Tây Ban Nha giúp ‘yêu’ cả đêm không biết mệt?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về một loại biệt dược phò‌ּng th‌ּe có tên gọi là “bột ruồi Tây Ban Nha“.
Ruồi Tây Ban Nha giúp ‘yêu’ cả đêm không biết mệt?
Ảnh minh họa
Với những công dụng được đồn thổi là làm cho nữ giới phấn khích và lao vào cuộc "yêu" ngay lập tức, loại bột này còn khiến rất nhiều anh chàng họ Sở bỏ công sức săn tìm với ý đồ lừa gạt những cô gái nhà lành. Vậy, thực hư tác dụng kíc‌ּh dụ‌ּc của ruồi Tây Ban Nha là thế nào và có hay không loại biệt dược nguy hiểm mang tên "bột ruồi Tây Ban Nha"? PV báo Gia đình và Xã hội Cuối tuần đã tìm hiểu các tư liệu nước ngoài, đồng thời tìm hiểu thực tế tại Việt Nam và có những trao đổi với các nhà chuyên môn để làm rõ.
Bột ruồi Tây Ban Nha từ lâu đã được đồn thổi là một chất kíc‌h thí‌ch tìn‌ּh dụ‌ּc được đề cập trong các bộ phim hài tìn‌ּh dụ‌ּc những năm 1980, khi các diễn viên thường thả vào một thức uống để làm cho c‌ơ th‌ể người phụ nữ nóng lên và có ham muốn quan hệ ngay lập tức. Trên thực tế thì đây không phải là điều tưởng tượng chỉ tồn tại trong các bộ phim. Bột ruồi Tây Ban Nha thực sự có thật và nó có nguồn gốc từ một nhóm côn trùng rất nổi tiếng. Chất Cantharidin có trong loài ruồi này cũng đã được chứng minh là có tác dụng kíc‌h thí‌ch hưng phấn tìn‌ּh dụ‌ּc mạnh mẽ.
Chứa chất làm cươ‌ּng cứn‌ּg cực nhanh
Ruồi Tây Ban Nha (tên khoa học là Lytta vesicatoria) là một loài bọ cánh cứng có màu xanh lục bảo thuộc họ Meloidae. Lytta vesicatoria đôi khi bị gọi sai thành Cantharis vesicatoria (một loài tương tự sâu ban miêu ở nước ta) nhưng sự thực thì chi Cantharis thuộc một họ không liên quan khác là Cantharidae. Sở dĩ gọi Lytta vesicatoria là ruồi Tây Ban Nha vì nó được tìm thấy nhiều nhất ở quốc gia này. Ngoài ra, tại miền Nam nước Pháp và dãy núi Anple cũng có xuất hiện. Một con ruồi Tây Ban Nha trưởng thành có chiều dài khoảng 15 - 22 mm và chiều ngang từ 5 - 8 mm. Chúng ăn lá cây tần bì, tử đinh hương và cây liễu trắng. Đây đều là những loại cây được sử dụng nhiều trong y học. Thân của ruồi Tây Ban Nha khi được sấy khô và nghiền thành bột, rồi được xử lý bằng hó‌a chấ‌t sẽ trích ra một thứ thuốc gọi là "Cantharidin".

Cantharidin là một loại hó‌a chấ‌t được tìm thấy ở nhiều thành viên trong họ bọ cánh cứng và được biết đến như một chất hóa học độc. Cantharidin lần đầu tiên được phân lập vào năm 1810 bởi Pierre Robiquet, một nhà hóa học Pháp sống tại Paris. Chính từ Bột ruồi Tây Ban Nha, Robiquet đã chứng minh rằng Cantharidin chịu trách nhiệm cho độ cứng lớp phủ của những quả trứng côn trùng, và khẳng định Cantharidin là chất cực kỳ độc. Cantharidin là một chất rắn không mùi và không màu ở nhiệt độ phòng. Nó được tiết ra bởi bọ cánh cứng đực và truyền cho con cái vào mùa giao phối. Sau đó, bọ cánh cứng cái sẽ bọc trứng bằng chất này như là một bảo vệ chống lại kẻ thù. Cantharidin được xem là loại thuốc kíc‌ּh dụ‌ּc xuất hiện từ thời Hy Lạp - La Mã.

Các giai thoại kể lại rằng, người cổ đại sử dụng chất bột nghiền từ các loại bọ cánh cứng để tăng khả năng cương cứng của dươ‌ּng vậ‌ּt cũng như thổi bùng lên ham muốn. Y học cũng đã chứng minh rằng nếu dùng Cantharidin bên trong (tức uống trực tiếp - PV) sẽ gây kíc‌h thí‌ch bàng quang, làm mót phải đi tiểu, đặc biệt gây kíc‌h thí‌ch ở niệu đạo sẽ làm cươ‌ּng cứn‌ּg dươ‌ּng vậ‌ּt. Chính từ kinh nghiệm trong thú y, dùng Cantharidin kíc‌h thí‌ch trâu bò phải "nhảy đực", mà chất này đã được áp dụng trên người.
Từng tạo cơn "sốt" trên thị trường thuốc kíc‌ּh dụ‌ּc
Sức mạnh của Cantharidin như một chất kíc‌h thí‌ch thì bất cứ ai từng gặp phải bọ cánh cứng đều nhận thấy. Khi có cảm giác bị đe doạ, những con bọ cánh cứng sẽ làm tiết ra Cantharidin ở khớp chân. Nếu da con người, động vật tiếp xúc với chất này sẽ bị kích ứng đỏ, sứng tấy. Vì Cantharidin giải phóng đường ra khỏi c‌ơ th‌ể nên khi uống sẽ kíc‌h thí‌ch niêm mạc niệu đạo. Ở phụ nữ, kíc‌h thí‌ch bên ngoài là không đáng kể. Ở nam giới, nó gây ra rất nhiều sưng tấy. Điều này giải thích tại sao, chất này tạo ra một cươ‌ּng cứn‌ּg lâu dài. Rất có thể, đây không phải là một sự cươ‌ּng cứn‌ּg dễ chịu, nhưng điều đó cũng không ngăn được người dân trong thời cổ đại tự dùng một liều nhỏ Cantharidin để có một đêm á‌ּi â‌ּn đặc biệt.

Lịch sử nhân loại đã ghi lại rất nhiều các giai thoại liên quan đến chất kíc‌ּh dụ‌ּc mạnh mẽ này. Nhà thơ và triết gia La Mã  Titus Lucretius Carus (sống trong khoảng từ năm 99 đến 55 tr.CN) là người bị đồn đã chết vì dùng quá liều Cantharidin từ bọ cánh cứng trước khi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Vua Henry IV (1050-1106) được cho là đã sử dụng chất bột nghiền từ ruồi Tây Ban Nha để hỗ trợ đời sống gối chăn. Năm 1572, bác sĩ phẫu thuật, nhà giải phẫu học nổi tiếng người Pháp Ambroise Paré từng ghi lại tài liệu về một bệnh nhân nam bị tổn hại sức khoẻ nghiêm trọng khi uống một loại thuốc bao gồm cây tầm ma và Cantharides nhằm tăng cường khả năng sin‌ּh l‌ּý. Trong những năm 1670, bột nghiền từ ruồi Tây Ban Nha còn được trộn cùng với máu dơi để tạo ra một bài thuốc kíc‌ּh dụ‌ּc có tên gọi "tình yêu say mê" do người phụ nữ được mệnh danh là phù thuỷ La Voisin thuộc triều đại vua Louis XIV nghĩ ra…

Bột chiết xuất từ ruồi Tây Ban Nha cũng đã từng tạo nên cơn "sốt" trên thị trường thuốc kíc‌ּh dụ‌ּc. Trong thế kỷ 18, Cantharides trở thành chất hoá học thời thượng, được dùng để chế biến thành thuốc dạng viên ở Pháp.Tuy nhiên, so với những sản phẩm chính hãng được đảm bảo về chất lượng cũng như độ an toàn khi sử dụng, thì những sản phẩm nhái cũng được bày bán tràn lan. Chính vì sự độc hại của chất Cantharidin mà người ta ngày càng cảnh giác hơn với các sản phẩm này. Chỉ một liều rất nhỏ Cantharidin cũng dẫn tới sự cươ‌ּng cứn‌ּg quá lâu cần sự can thiệp y tế. Hơn thế nữa, những đau đớn vùng bụng, đường hô hấp, tim, suy thận, nước tiểu có máu, co giật, hôn mê và t‌ử von‌g cũng có thể xảy đến nếu dùng quá liều. Vì y học đã nghĩ ra nhiều cách để lấy lại sự cươ‌ּng cứn‌ּg cho nam giới và vì "Bột ruồi Tây Ban Nha" đã mất đi rất nhiều uy tín trong những năm qua do số lượng người bị nhiễm độc gia tăng không ngừng, nên ngày nay, rất ít các hãng dược phẩm sử dụng loại côn trùng này. Nó chỉ được sử dụng làm các loại kem bôi bên ngoài như một cách để loại bỏ mụn, nốt ruồi và hình xăm.

Mặc dù đã được khuyến cáo là chất cực độc như vậy nhưng các sản phẩm được cho là chế biến từ ruồi Tây Ban Nha với công dụng kíc‌ּh dụ‌ּc mạnh mẽ vẫn được rao bán rất nhiều trên mạng dưới hai hình thức chính là dạng viên và dạng lỏng. Tại Việt Nam, loại "bột ruồi Tây Ban Nha" cũng đã xuất hiện và gây ra nhiều hoang mang dư luận vì lời đồn những tên Sở Khanh thường dùng loại bột này bỏ vào nước để lợi dụng thân xác các cô gái…
Dùng để lạ‌m dụn‌g phụ nữ?

Nếu như một chút Cantharidin có thể làm cho nam giới cươ‌ּng cứn‌ּg tới hàng giờ đồng hồ, thì nó lại kíc‌h thí‌ch ham muốn "yêu" của nữ giới ngay lập tức. Những thử nghiệm trong thú y đã phần nào chứng minh điều này. Ở các khu vực chăn nuôi, khi muốn lấy giống nhanh, người ta thường cho bò cái uống một ít Cantharidin và nó sẽ có ham muốn "nhảy đực" ngay. Marquis de Sade, nhà quý tộc, chính trị gia, nhà triết học và nhà văn nổi tiếng Pháp cũng bị kết án t‌ử hìn‌h vì sử dụng loại thuốc chiết xuất từ ruồi Tây Ban Nha để lạ‌m dụn‌g các cô gái mạ‌ּi dâ‌ּm. Marquis de Sade được biết đến là người có tư tưởng khá thoáng trong tình dục so với thời bấy giờ và liên tục mua gái mạ‌ּi dâ‌ּm về giam cầm trong lâu đài của mình ở Lacoste để thoả mãn nhu cầu sin‌ּh l‌ּý. Tuy nhiên, các cô gái điếm sau khi rời khỏi lâu đài của nhà quý tộc đều trong tình trạng bị lạ‌m dụn‌g thể xác nghiêm trọng. Năm 1772, một gái mạ‌ּi dâ‌ּm tố cáo lên Toà án rằng Marquis de Sade bắt cô sử dụng thuốc kíc‌h thí‌ch khiến cô không biết mệt rồi lạ‌m dụn‌g cô trong nhiều ngày. Kết quả, chất bột nghiền từ ruồi Tây Ban Nha được tìm thấy ở lâu đài của nhà triết học và Sade cùng người đầy tớ của mình bị kết án t‌ử hìn‌h vì tội đầ‌u độ‌c. Tuy nhiên, sau đó, Marquis de Sade kháng cáo; ông chỉ bị đi tù vài năm và được ân xá…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật