Tại sao Đức được coi là ‘nhà thổ’ lớn nhất châu Âu?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mạ‌ּi dâ‌ּm hợp pháp và giá rẻ đã làm bùng nổ dịch vụ du lịch tìn‌ּh dụ‌ּc ở Đức trong những năm vừa qua.
Tại sao Đức được coi là ‘nhà thổ’ lớn nhất châu Âu?
Một gái mạ‌ּi dâ‌ּm người Ukraine hành nghề tại Berlin, Đức.

Với trang phục bó sát khêu gợi và chiếc túi đựng tiền cuốn quanh eo, một gái mạ‌ּi dâ‌ּm đang đứng chờ khách ở bên đường, cạnh trung tâm giải trí và mua sắm náo nhiệt Hackescher Markt (Berlin, Đức). Đây cũng là cảnh tượng phổ biển trước mỗi khi mặt trời lặn ở Berlin – thủ đô của nơi được mệnh danh là “nhà thổ lớn nhất châu Âu”.

Theo bộ phim tài liệu “se‌ּx – Made in Germany” được phát sóng trên kênh ARD vào tuần này, mỗi khách hàng chỉ phải trả 49 euro cho một lần "quan hệ" và có tới hơn 1 triệu đàn ông dính líu vào hoạt động này mỗi ngày.

Bộ phim tài liệu đã phơi bày các hoạt động trong nhà thổ ở thủ đô Berlin của Đức mà còn cho thấy sự gia tăng dịch vụ du lịch tìn‌ּh dụ‌ּc ở Đức với những khách hàng đến từ châu Á, Trung Đông và Bắc Mỹ.

Hoạt động mạ‌ּi dâ‌ּm ở Đức bắt đầu bùng nổ từ khi Luật quy định kinh doanh tìn‌ּh dụ‌ּc ở Đức được thông qua năm 2002, nhằm bảo vệ hơn nữa quyền của các phụ nữ hành nghề mạ‌ּi dâ‌ּm và cho phép họ tiếp cận với bảo hiểm, dịch vụ y tế.

Sau khi luật có hiệu lực, các khu đè‌n đ‌ỏ đã trở nên ngày càng phổ biến tại nhiều thành phố lớn ở Đức, bao gồm Berlin, Frankfurt và Hamburg. Trong dịp World Cup được tổ chức tại Đức vào năm 2006, các nhà thổ ở gần các sân vận động trên khắp quốc gia này đã "tận tình" phục vụ các cổ động viên trước và sau mỗi trận đấu.

Nhưng hơn 10 năm sau khi luật mạ‌ּi dâ‌ּm được thông qua, nó đã phải chịu nhiều lời chỉ trích mạnh mẽ. Những người phản đối luật này cho rằng luật có thể mang lại lợi ích cho những "công nhân tìn‌ּh dụ‌ּc", nhưng nó cũng tạo điều kiện thuận lơi cho những kẻ buôn phụ nữ ở Đông Âu và các nước ngoài Liên minh châu Âu vào Đức. Khoảng 2/3 trong tổng số 400.000 gái mạ‌ּi dâ‌ּm ở Đức là người nước ngoài.

“Phụ nữ nhập cư không hề biết ngoại ngữ và phụ thuộc rất lớn vào những người đưa họ tới đây để làm nghề mạ‌ּi dâ‌ּm”, Roshan Heiler, chuyên gia tư vấn của tổ chức bảo vệ nhân quyền phụ nữ Solwodi ở Đức, cho biết.

Bà Roshan Heiler không hề ngạc nhiên về số lượng đàn ông mu‌ּa dâ‌ּm hàng ngày ở Đức. “Tôi nghĩ rằng đó là kết quả của việc hợp pháp hóa mạ‌ּi dâ‌ּm. Những người đàn ông không bị phạt khi mu‌ּa dâ‌ּm và giá của dịch vụ này rất rẻ.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật