Hé lộ ‘bà trùm’ cầm đầu đường dây mua bán m‌a tú‌y là vợ Xiêng Phênh

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi triệt phá vụ vận chuyển trái phép 40 bánh m‌a tú‌y, Công an tỉnh Điện Biên đã xác định được kẻ cầm đầu đường dây m‌a tú‌y “khủng“ này chính là vợ của Xiêng Phênh (quốc tịch Lào) - trùm m‌a tú‌y lừng lẫy một thời…

"Nghiên cứu" luật để "lách luật"

Liên quan đến vụ bắt giữ 40 bánh m‌a tú‌y do Công an tỉnh Điện Biên triệt phá ngày 4-5 vừa qua, ngoài hai bị can là Lò Văn Tới (SN 1997, trú tại Đội 6, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Tòng Thị Lan (SN 1994, trú tại bản Na Ố, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên) thì cơ quan điều tra cũng vừa bắt giữ thêm bị can thứ 3 là Vì Văn Hiến (SN 1982 - chồng của Lan).

Trước đó, thực hiện chuyên án mang bí số K0413, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, vào 18h ngày 4-5, tại tổ dân phố 6, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, CAH Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm m‌a tú‌y Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng là Lò Văn Tới và Tòng Thị Lan đang trên đường vận chuyển m‌a tú‌y đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng thu giữ được 40 bánh heroin, 1 xe máy mang BKS: 27N1 - 00156 và nhiều vật chứng liên quan khác.

Đánh giá tính chất phức tạp của vụ việc, Đại tá Phạm Duy Cảnh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y, CAT Điện Biên cho biết, tội phạm m‌a tú‌y bây giờ tinh vi lắm, nhiều thủ đoạn lắm! Nếu trước kia, các đối tượng chỉ hoạt động đơn lẻ thì nay hoạt động rất bài bản, có "tổ chức" theo một đường dây khép kín. Những đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển trái phép m‌a tú‌y đều là anh em, họ hàng, người thân trong gia đình và dòng tộc. Chính vì thế, khi bị bắt giữ, công tác đấu tranh tội phạm gặp phải không ít khó khăn.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng "điều hành" còn dùng những phụ nữ, nhất là những phụ nữ mang thai, trẻ em, v‌ị thà‌nh niê‌n để vận chuyển m‌a tú‌y. Những đối tượng này hầu như đều mang vũ khí bên người và hết sức manh động. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện vây bắt, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt.

Như trong vụ án vận chuyển trái phép m‌a tú‌y mà CAT Điện Biên vừa triệt phá, bắt giữ 2 bị can Tới và Lan. Trong đó, tới là đối tượng phạm tội khi đang ở tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n, còn Lan là đối tượng đang mang thai hơn 4 tháng.

Mặc dù Tòng Thị Lan đã được xác định đang mang thai, nhưng do tính chất phức tạp của vụ án nên cơ quan điều tra đã đề nghị cơ quan viện KSND cùng cấp không thể thay đổi biện pháp ngăn chặn (không cho tại ngoại), vì Lan rất dễ bị đồng bọn thủ tiêu.

Qua đó cho thấy, trước khi phạm tội, các đối tượng trong đường dây vận chuyển m‌a tú‌y đã nghiên cứu rất kỹ các quy định của Pháp Luật. Khi cơ quan điều tra khám nhà đã thu giữ được nhiều sách hướng dẫn, các văn bản Pháp Luật và một số bộ luật.

Các đối tượng này cho rằng, theo luật thì không thể t‌ử hìn‌h một phụ nữ đang mang thai; còn các đối tượng v‌ị thà‌nh niê‌n họ biết rằng sẽ không bị phạt quá 18 năm tù khi phạm tội.

Bà trùm đường dây m‌a tú‌y khủng là vợ Xiêng Phênh

Liên quan đến việc bắt giữ đối tượng thứ 3 trong vụ án vận chuyển 40 bánh heroin do Lò Văn Tới và Tòng Thị Lan thực hiện ngày 4-5, CAT Điện Biên đã bắt giữ thêm Vì Văn Hiến. Điều đáng nói, Hiến là Trưởng ban Tư pháp xã Mường Nhà.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra cũng xác định Hiến là nhân vật chính, cầm đầu, chủ mưu trong đường dây vận chuyển trái phép chất m‌a tú‌y do vợ (Tòng Thị Lan) cùng đồng bọn thực hiện.

Cũng theo Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y - CAT Điện Biên, Hiến còn là "móc xích" quan trọng với kẻ cầm đầu trong toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất m‌a tú‌y bên Việt Nam, được xác định là Tòng Văn Kiên (SN 1982, ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên).

Đặc biệt, quá trình đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y - CAT Điện Biên đã xác định, Kiên "bắt tay" với kẻ cầm đầu toàn bộ quá trình đưa m‌a tú‌y từ biên giới Lào qua Việt Nam là vợ của trùm m‌a tú‌y Xiêng Phênh khét tiếng một thời.

Trước đó, Xiêng Phênh từng bị Tòa án Việt Nam kết án t‌ử hìn‌h liên quan đến đường dây m‌a tú‌y Vũ Xuân Trường. Tuy nhiên, nhờ khai ra những nhân vật then chốt trong đường dây, Xiêng Phênh được giảm án xuống chung thân.

Năm 2010, được sự khoan hồng của Pháp Luật Việt Nam, Xiêng Phênh được ân xá, về nước. Tuy nhiên năm 2012, Xiêng Phênh đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển hàng tấn cần xa cùng 39 bánh heroin ngay tại một tỉnh vùng biên của nước Lào.

Theo Thượng tá Vũ Đăng Chiến - Phó chánh Văn phòng CAT Điện Biên cho biết, theo thống kê của CAT Điện Biên, trong 5 tháng đầu năm 2013, lực lượng phòng chống m‌a tú‌y trên toàn tỉnh đã bắt giữ 210 vụ, với 256 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm: 38,2 kg heroin; 2,1 kg thuốc phi‌ện; 11.313 viên m‌a tú‌y tổng hợp; 2 súng quân dụng; 1 súng thể thao; 17 viên đạn các loại; 3 xe ôtô; 15 kg vàng; trên 2,1 tỷ đồng, 5.600 USD cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Quá trình điều tra, CAT Điện Biên liên tiếp triệt phá các vụ án m‌a tú‌y với số lượng lớn như: Ngày 22-3-2013, Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh khám phá thành công chuyên án 084L, bắt quả tang đối tượng Vừ A Dế (bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên) khi đang vận chuyển trái phép 32 bánh heroin (trọng lượng 11,23 kg).

Mở rộng vụ án, ngày 19-4-2013, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y - CAT Điện Biên tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng Trần Ngọc Tinh (SN 1958, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Bằng (SN 1972, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), qua đó thu hồi 15 kg vàng.

Ngày 4-5, tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên, Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y kết hợp cùng Công an huyện Điện Biên phá thành công chuyên án K0413, bắt 3 đối tượng Lò Văn Tới, Tòng Thị Lan và Vì Văn Hiến. Qua đó, thu giữ 40 bánh heroin (14 kg) và 2 ôtô.

Đấu tranh, mở rộng chuyên án 012C, Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y - CAT Điện Biên phá đường dây mua bán trái phép chất m‌a tú‌y của Đặng Thị Chanh cùng đồng bọn, thu giữ 31 bánh heroin, bắt mở rộng 8 đối tượng, thu 1 tỷ đồng, 1 ôtô cùng nhiều tài sản, vật chức khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật