Trẻ sinh ra đã ’cõng’ trên mình 5 cơ quan quản lý

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa mới chào đời, đứa trẻ được cấp một giấy chứng sinh sinh công nhận quyền “chào đời“ của em bé. Giấy chứng sinh này do bệnh viện nơi em bé sinh ra cấp và trực tiếp quản lý hồ sơ.
Trẻ sinh ra đã ’cõng’ trên mình 5 cơ quan quản lý
Đến cơ quan thuế cũng muốn quản lý trẻ sơ sinh

Mới đây, Bộ Tư pháp đã đưa ra lấy ý kiến Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư, trong đó có đề xuất hình thành số định danh cá nhân, số này sẽ gồm 12 chữ số, xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được ghi trên giấy khai sinh, chứng minh thư thì Tổng Cục thuế lại muốn "cầu kỳ hóa" thủ tục quản lý công dân.

Còn tại Hội thảo về Luật thuế Thu nhập cá nhân, bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết “Nếu người nộp thuế và người phụ thuộc không có mã số thuế thì sẽ không được xét giảm trừ gia cảnh”.

Trong trường hợp này, để được giảm trừ gia cảnh thì những đứa trẻ mới sinh ra, khi bố hoặc mẹ kê khai để giảm trừ gia cảnh sát được cấp một mã số thuế cá nhân, để đảm bảo chỉ bố hoặc mẹ được kê khai đứa trẻ để giảm trừ gia cảnh, đảm bảo không xảy ra tình trạng một người con được cả bố và mẹ đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Ông Nguyễn Công Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) nhận xét, việc cấp mã số thuế tự động này sẽ giúp cơ quan thuế giám sát được việc khai thuế của cá nhân có trung thực không, thông qua mã số của người phụ thuộc. Với việc cấp mã số thuế cá nhân cho những đứa trẻ từ lúc chào đời sẽ giúp cơ quan thuế sẽ thu được nguồn thuế chính đáng, không gây thất thoát thuế.

Với những dự thảo trên, nhiều khả năng đứa trẻ vừa mới sinh ra nếu bố mẹ muốn được giảm trừ gia cảnh vì nuôi con thì mỗi đứa trẻ sẽ cõng thêm một cơ quan quản lý nữa là Cục thuế nhà nước. Còn hiện này, chỉ tính sơ sơ đứa trẻ đã phải chịu sự quản lý ít nhất bốn cơ quan, bộ ngành.

Vừa mới chào đời, đứa trẻ được cấp một giấy chứng sinh công nhận quyền "chào đời" của em bé. Giấy chứng sinh này do bệnh viện nơi em bé sinh ra cấp và trực tiếp quản lý hồ sơ. Đây là giấy chứng nhận đứa bé chào đời và sinh ra ở đâu.

Ngay sau đó, giấy chứng sinh sẽ được mang dến cơ quan tư pháp cấp phường, xã nơi cha mẹ đứa trẻ có hộ khẩu thường ttú để đăng ký hộ khẩu thường trú. Chúng ta gọi là giấy khai sinh, giấy khai sinh này do cơ quan tư pháp cấp phường giữ, thuộc quản lý của phòng tư pháp quận, trực thuộc UBND quận, huyện. Tạm gọi ngắn là cơ quan tư pháp.

Công việc quản lý giấy chứng sinh đến giấy khai sinh tạm thời xong xuôi thì công việc của người làm cha làm mẹ còn có trách nhiệm mang giấy khai sinh ra cơ sở y tế sở tại xin cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em. Bảo hiểm y tế này do trực tiếp Bộ Y tế quản lý và đứa trẻ sẽ được chăm sóc, khám chữa bệnh theo quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam đến năm 6 tuổi tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Chưa dừng lại ở đó, đứa trẻ phải cõng thêm một sự quản lý của cơ quan giáo dục khi chập chứng bước đi được bố mẹ gửi vào trường mầm non. Chỉ tính sơ sơ đến thời điểm này, đứa trẻ đã phải chịu sự giám sát của 4 cơ quan  quản lý. Nếu việc bà Lan ( Tổng Cục thuế) đề xuất, nhất cử nhất động của đứa trẻ sẽ phải chịu thêm sự giám sát của cơ quan thuế. Mỗi đứa trẻ cõng thêm trên mình một mã số thuế thu nhập cá nhân từ khi mới chào đời. Khi mà còn chưa biết nói, biết làm các em đã bị cơ quan quản lý "xích" lại để tránh bậc cha mẹ "lươn lẹo".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật