Giải điền kinh Grand Prix châu Á là giải đấu thường niên, quy tụ những VĐV xuất sắc nhất của châu lục. Giải năm nay diễn ra 3 vòng, vòng 1 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 4-5, vòng 2 tại Chonburi (Thái Lan) ngày 8-5 và vòng 3 diễn ra tại Colombo (Sri Lanka) ngày 12-5. Điền kinh Việt Nam chỉ cử mình Đỗ Thị Thảo tham dự ở nội dung 800m, dù được mời tới 6 VĐV.
Tại chặng 1 ở nội dung 800m, Đỗ Thị Thảo tranh tài cùng các VĐV đến từ Sri Lanka, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Uzbekistan. Sau khi vượt qua vòng loại khá dễ dàng, Thảo tiếp tục bước vào vòng chung kết cùng với 6 VĐV khác của Sri Lanka, Indonesia, Kazakhstan, Uzbekistan và Nhật Bản. Với thành tích 2’07’’60 và chỉ kém người về nhất là VĐV Nhật Bản (2’07’’41) mấy % giây, Đỗ Thị Thảo đành mất HCV đáng tiếc. Tuy chỉ giành được HCB ở chặng đầu tiên nhưng giới chuyên môn đánh giá rất cao nỗ lực khẳng định mình của Thảo trong lần đầu tiên tham dự.
Bước vào chặng thứ 2, với chiến thuật hợp lý, VĐV người Sơn La suýt chút nữa đã làm nên chuyện ở giải năm nay khi chỉ phải cạnh tranh với VĐV Nimali (Sri Lanka) có trình độ tương đồng ở đường chạy 800m. Nhưng đáng tiếc là Thảo lại để thua đối thủ ở thời điểm quyết định, tiếp tục giành HCB trong sự tiếc nuối của HLV Hồ Thị Từ Tâm. Dù vậy, với những gì mà Thảo đã và đang thể hiện, Đoàn Việt Nam hy vọng sẽ có thêm huy chương ở chặng cuối.