Báo Thanh Niên (ngày 10/6) cho biết: Vụ việc được phát hiện ngày 1/4. Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện Công ty TNHH Sông Xanh có chôn lấp một lượng lớn chất thải nguy hại chưa qua xử lý trong khuôn viên nhà máy tại xã Phước Hòa, H.Tân Thành.
Từ ngày 9/4-23/5, Sở TNMT đã tổ chức thanh tra và phát hiện công ty này đã chôn trên 4.500m³ chất thải nguy hại chưa qua xử lý trong khuôn viên nhà máy, gấp gần 4 lần so với khối lượng của lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh phát hiện ban đầu.
Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xem xét việc tạm thời thu hồi giấy phép hành nghề vận chuyển và xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại của Công ty TNHH Sông Xanh để giải quyết khối lượng chất thải đang lưu giữ tại đây.
Theo đánh giá của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) thì dioxin-furan là chất thải nguy hại được xếp loại có mức độ độc hại cao đối với môi trường và sức khỏe con người.
Tháng 12/2007, vụ việc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng âm thầm đưa rác thải y tế độc hại lên chôn ở bãi rác Khánh Sơn đã bị phát hiện. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Công ty Môi trường đô thị đào toàn bộ số rác thải đã chôn ở Khánh Sơn để tiến hành thiêu huỷ!