Kể chuyện đột kích “nhà máy heroin” ở biên giới Việt-Lào

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong vòng 10 năm, “nhà máy” chế biến heroin này đã chuyển trót lọt khoảng 10.000 bánh heroin vào Việt Nam. Đường dây m‌a tú‌y hoạt động theo phương thức “gia đình trị” tại bản Pang Hốc vừa bị lực lượng chức năng bóc gỡ hôm 30/4/2013.
Kể chuyện đột kích “nhà máy heroin” ở biên giới Việt-Lào
Lực lượng chức năng 2 nước kiểm tra tang vật bị thu giữ

Pang Hốc và những chiếc vòi bạch tuộc

Pang Hốc thuộc huyện Mường Mày, Phong Xa Lỳ (Lào) cách của khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên) khoảng 6 km.

Cạnh Pang Hốc là bản Na Ư, Pa Thơm của Việt Nam – một trong những địa bàn nhức nhối về tệ nạn buôn bán m‌a tú‌y bấy lâu.

Từ Pang Hốc, m‌a tú‌y như một chiếc vòi bạch tuộc vươn tới những bản làng xơ xác, tiêu điều dọc biên giới Việt Nam. Đây là địa bàn trung chuyển m‌a tú‌y lý tưởng đối với tội phạm.

100% người dân ở đây đều là đồng bào dân tộc Lào Sủng, gồm 5 dòng họ chính: Vừ, Sùng, Ly, Chứ, Thào.

Người dân Pang Hốc và Na Ư, Pa Thơm (Điện Biên) đều có quan hệ huyết thống, họ tộc. Đường dây vận chuyển m‌a tú‌y được vận hành theo hình thức "gia đình tri"̣ này vì thế trở thành rào cản rất lớn đối với cơ quan chức năng.

Từ năm 1992 đến nay, rất nhiều đường dây mua bán, vận chuyển m‌a tú‌y với số lượng lớn từ khu vực Bo Kẹo Luông Nậm Thà, U Đôm Xay về bản Pa Hốc đã bị cơ quan chức năng triệt phá.

Tuy nhiên, do siêu lợi nhuận, tội phạm vẫn không từ bỏ việc gieo rắc cái chết trắng, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn và không ngừng hoạt động.

Các đối tượng tại bản Pa Hốc lấy hêrôin có chất lượng và số lượng lớn từ các khu vực trên, vận chuyển về bản, tiến hành chế, ép lại thành những bánh có kích cỡ, chất lượng, giá cả khác nhau, tùy thuộc theo yêu cầu khách hàng đặt mua.

7 xe ô tô- phương tiện vận chuyển ma túy của các đối tượng bị thu giữ

Sau đó, chúng móc nối với các đối tượng người Việt Nam, chủ yếu là người Mông tại địa bàn các xã Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); xã Pu Nhi - huyện Điện Biên Đông, vận chuyển vào sâu các địa bàn nội địa Việt Nam để tiêu thụ.

Những đường dây khép kín trong dòng họ tộc, buôn bán ma túy được hình thành với phương thức, thủ đoạn mua bán, vận chuyển, cất giấu rất tinh vi, chặt chẽ.

Và vũ khí nóng luôn là thứ được tội phạm ma túy trong đường dây này sử dụng với phương châm: “sẵn sàng xả đạn nếu bị truy đuổi”.

Vì thế, cuộc chiến với ổ nhóm tội phạm ma túy ngày càng trở nên nguy hiểm và khốc liệt hơn bao giờ.

Xác lập chuyên án

Ngay sau tết Nguyên Đán 2013, lực lượng PCTP m‌a tú‌y Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tiếp tục điều tra tuyến mua bán, vận chuyển m‌a tú‌y từ khu vực bản Pang Hốc qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang về Điện Biên.

Số lượng ma túy và vũ khí nóng thu giữ được trong chuyên án này.

Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, trinh sát đã thu được nhiều nguồn tin phản ánh về hoạt động của tội phạm tại đây: trong bản Pang Hốc có đến hơn 20 đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển m‌a tú‌y.

Trong đó nổi lên là nhóm đối tượng Ly Trái Dia (Tòng Dia), Ly Tùng Dính (Tòng Dình), Ly Chứ Mua.

Theo nguồn tin được biết, các đối tượng này thường xuyên vắng mặt tại địa bàn. Những hôm chúng xuất hiện tại bản, cũng là lúc các đối tượng lạ mặt người Việt Nam lẻn đến.

Những người Việt Nam xuất hiện tại nhà các đối tượng này chủ yếu là người ở xã Na Ư và xã Pú Nhi.

Trong quá trình chuẩn bị xác lập chuyên án đột kích vào thủ phủ ma túy Pang Hốc, ngày 22/3/2013, lực lượng chức năng đã bắt đối tượng Vừ A Dế.

Đối tượng này khai nhận đã mua 32 bánh hêrôin của một người ở bản Pang Hốc để vận chuyển xuống TP Điện Biên Phủ giao cho một đối tượng có tên là Hồng.

Tiếp đó, ngày 31/3/2013, nguồn tin từ trinh sát báo về, đã gặp đối tượng Lý Tùng Nhìa (SN 1975, trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ).

Nhìa cho biết, hắn thường dẫn mối cho người Việt Nam sang bản Pang Hốc mua m‌a tú‌y, Nhìa biết chỗ nào có nhiều m‌a tú‌y, chất lượng cao, giá lại thấp hơn những chỗ khác.

Nếu ai lấy hàng qua mối của Nhìa, sẽ được hưởng hoa hồng lớn. Nhìa còn bộc lộ: ở bản Pang Hốc riêng “hàng” của anh em Tòng Dia không lúc nào thiếu, chất lượng cao, giá lại thấp hơn người khác.

Từ nguồn tin này, các trinh sát đã nắm rất rõ hang ổ, cách thức hoạt động của “nhà máy” chế biến heroin do Tòng Dia cầm đầu.

Trong đường dây này, Lý Tùng Nhìa là một mắt xích cực kỳ quan trọng.

Đột kích “nhà máy” chế biến heroin

Rạng sáng 1/5, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ biên phòng Điện Biên và an ninh Lào ập vào bản Pang Hốc, đồng loạt khám xét nhà của Tòng Dìa, Tòng Dình và Chừ Ma Ly.

Đại tá Lê Quang Đán (thứ 2 từ bên phải) - khắc tinh của tội phạm ma túy

Thấy biến, các đối tượng theo đường hầm đào sẵn chạy thoát vào trong núi.

Qua khám xét, tang vật cơ quan điều tra 2 tỉnh thu giữ tại khu sản xuất, chế ép này gồm 34 bánh hê rô in, 15,3kg hê rô in dạng bột (tương đương 75 bánh hê rôn in) và 64,5kg bột phụ gia để pha chế cùng 4 bộ khuôn ép, 7 máy xay hêrôin.

Ngoài ra, lực lượng thu giữ hơn 453 nghìn USD, trên 700 triệu tiền Việt Nam, 390 ngàn bạt Thái Lan, 19 cây vàng, 5 súng các loại, 28kg thuốc nổ, 40m dây cháy chậm, 186 viên đạn K56, trên 1.000 viên đạn thể thao, 45 viên đạn tạt ma, 7 xe ô tô các loại và một số tang vật khác trị giá trên 25 tỷ đồng Việt Nam.

Đây là chuyên án có số tang vật thu giữ tại chỗ lớn nhất từ trước đến nay tại biên giới Việt - Lào thuộc khu vực tỉnh Điện Biên - Phong Xa Lỳ.

Đại tá Lê Quang Đán - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm m‌a tú‌y Bộ đội biên phòng Điện Biên cho hay: Đây chính là đại bản doanh của “nhà máy” sản xuất m‌a tú‌y của các đối tượng.

Từ đây, m‌a tú‌y sẽ được đóng gói, chế biến trước khi đưa về Việt Nam và các quốc gia khác để tiêu thụ.

Ước tính, trong gần 10 năm, nhà máy của anh em Tòng Dìa đã vận chuyển về Việt Nam khoảng 10.000 bánh heroin.

Đại tá Đán khẳng định, đây là chuyên án có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, Hải quan Việt Nam với công an Lào, đánh thẳng vào hang ổ lưu trú tưởng như an toàn của các ông trùm mua bán, sản xuất ma túy.

Ngay sau khi triệt phá “tổng kho” m‌a tú‌y này, Bộ đội biên phòng Điện Biên đã bàn giao tang vật, đối tượng cho cơ quan an ninh nước bạn Lào tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hai bên còn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan, nhất là các đối tượng người Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật