Italia tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ mới

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù thành lập thành công, chính phủ mới của Italia vẫn cần sự ủng hộ của quốc hội thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm nay 29/4.

Tân thủ tướng Enrico Letta cho biết trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lúc 3 giờ chiều (theo giờ địa phương), ông đã có cuộc nói chuyện với các thành viên quốc hội nhằm tím kiếm sự ủng hộ từ 2 đảng Dân chủ trung tả và đảng Nhân dân Tự do trung hữu của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi.

Trước đó, ông Letta buộc phải lập liên minh với đảng của ông Berlusconi sau khi quốc hội bác bỏ đề xuất thành lập chính phủ đơn nhất do đảng trung hữu của ông lãnh đạo. Tại cuộc nói chuyện trước quốc hội, ông Letta một lần nữa cam kết sẽ khôi phục lại lòng tin của người dân vào các tổ chức chính trị trong nước.

Ông cũng hứa sẽ giải quyết vấn đề nghèo đói đang ngày một tồi tệ hơn của Italia do nạn thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ tuổi của Italia hiện đang ở mức trên 40%. Bên cạnh đó, một loạt vấn đề kinh tế chính trị nghiêm trọng ở Italia hiện tại cũng đang đe dọa tới sự tồn vong của chính phủ non trẻ của ông Letta.

Không chỉ phải đối mặt với các vấn đề bên ngoài, chính phủ của ông Letta cũng gặp phải các vấn đề nội bộ khi một số thành viên trong đảng Dân chủ của ông Letta tỏ ra vô cùng tức giận khi buộc phải thành lập chính phủ liên minh của cựu thủ tướng Berlusconi, người mà họ luôn coi là kẻ thù, trong nhiều thập kỷ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật