Đột tử, phát điên sau cơn cuồng ‘đập đá’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đập đá, bay đêm luôn gắn liền với các cuộc ăn chơi, thác loạn những cơn hưng phấn tột độ những cuộc se‌ּx tập thể của dân chơi.
Đột tử, phát điên sau cơn cuồng ‘đập đá’
Nhiều bạn trẻ coi đập đá, chơ‌i đ‌á là sành điệu.

Đập đá... từ lắc điên cuồng, sẽ không biết mệt

m‌a tú‌y đá từ khi xuất hiện năm 2006, đến nay vẫn là cơn sốt, vì những ảo giác kíc‌h thí‌ch nhanh chóng tới sự hưng phấn và ham muốn tột cùng. Sau khi "đập đá", thì rất nhanh chóng c‌ơ th‌ể sẽ có cảm giác rần rần như kiến bò dưới da, mắt dại đi, không cần ăn uống còn c‌ơ th‌ể sẽ bị kíc‌h thí‌ch luôn cảm thấy tràn đầy sinh lực phải lắc, phải nhảy, quậy điên cuồng đến khi phê thuốc. Càng được thỏ‌a mã‌n c‌ơ th‌ể càng muốn tìm tới những cảm giác mạnh hơn nữa, kíc‌h thí‌ch hơn nữa.

Theo lời những "dân chơi" đã dùng hàng "đá", tình trạng bị kích động thần kinh có thể đến gần như ngay sau khi đá được hút qua mao mạch mũi. Thần kinh sẽ bị kích động cực mạnh và kéo dài có thể đến 2-3 ngày sau đó.

Một dân chơi bị bắt về trụ sở công an Hà Nội khi đang lắc điên cuồng, hôm sau rã thuốc, kể lại: "Em tự dưng nghĩ mình là con sâu, thế là có cảm giác tay chân biến mất hết, chỉ còn mỗi khúc thân uốn éo. Em nhìn cái bóng đèn, thấy lòng rạo rực vì yêu thắm thiết cái bóng đèn đó... Lúc phê hơn, nhìn cái ô tô, em nghĩ nó là con cua, tự nhiên cảm thấy nó đúng là con cua thật, nhảy lên giẫm một cái là nó bẹp dúm, rất sung sướng... Mọi điều tưởng tưởng ra, dù là phi lý nhất đi chăng nữa, lúc đã phê thuốc thì đều có thể đạt được cảm giác hoàn toàn là sự thực....

Thần kinh cực kỳ căng thẳng, nhạ‌y cả‌m vô cùng, bất cứ một ý nghĩ nào lướt qua đều bị nhân lên hàng trăm nghìn lần, khiến toàn thân hưng phấn tột độ. Tất nhiên, nếu lúc đó đứa nào nghĩ đến tìn‌ּh dụ‌ּc thì sẽ làm chuyện đó rất hăng, rất khỏe bằng đủ các cách không giống như con người... Đánh nhau cũng thế, khi đã phê thuốc thì chuyện chém giết, đánh đấm... chỉ là chuyện nhỏ".
Nguyễn Anh Dũng (Vinh, Nghệ An) sau 1 năm triền miên bay, đập đá bị gia đình phát hiện và đưa tới viện sức khỏe tâm thần để điều trị. Điều trị 6 tháng cơn nghiền có giảm nhưng những cơn hưng phấn những ảo giác thỉnh thoảng vẫn xuất hiện.
Dũng tâm sự với PV BÁO: "Tôi chơ‌i đ‌á từ tháng 9/2012 ban đầu thử cho biết nhưng sau rồi nghiền. Một cuộc chơi thường bắt đầu từ 11h đêm. Ban đầu, cả hội khoảng 8 đứa có cả nam và nữ sẽ chơ‌i đ‌á ở nhà trước rồi kéo nhau lên sàn quậy đến khi phê, và bãi đáp cuối cùng thường là những trận đánh nhau đẫm máu hoặc một nhà nghỉ kín đáo.
Lúc đang phê dù dao chém, hay máu chảy cũng chẳng có vấn đề gì, có khi bị chém đau hoặc thấy máu chảy thì lại càng hăng hơn lại càng lao vào đánh tiếp. Nếu đi nhà nghỉ thì sẽ lại hít và se‌ּx. Ở đây cả nhóm quan hệ tập thể với nhau chẳng cần biết nam hay nữ. Những cuộc chơi thường kết thúc vào 4-5 sáng. Ban ngày sẽ dành để ngủ hồi sức cho trận bay đêm tiếp theo...
Đến giờ tôi đã cai được 6 tháng rồi, nhưng ảo giác thì vẫn còn, nhiều lúc nói chuyện với mọi người là lại có những cơn hưng phấn làm tôi cười nói liên hồi, tôi thấy rất sợ những cảm xúc buồn tủi nước mắt. Thỉnh thoảng khi mẹ tôi khóc và trách móc, hoặc nhìn thấy ai đó khóc thì luôn thấy bứt rứt khó chịu, chỉ muốn đi chỗ khác cho khuất mắt. Nặng hơn thích thoảng có ảo giác rằng mình là vua, là ngọc hoàng, còn tất cả mọi người xung quanh là quân lính, người hầu".
m‌a tú‌y đá thường ở dạng tinh thể màu trắng

 

Gần đây những cuộc đập đá thâu đêm suốt sáng vẫn là mốt của giới trẻ sành điệu. Nhiều người tìm đập đá sau một lời rủ rê, khích bác của bạn bè và sau đó là những đêm liên tiếp dạt nhà đi bay, đi lắc và đập đá.
Chính vì thế mà dần dần “hàng đá” leo lên vị trí lựa chọn đầu bảng của giới ăn chơi. “Đá” được xem như loại “thần dược” đầy mê hoặc giúp thăng hoa, hưng phấn tột đỉnh nên đã nhanh chóng len lỏi vào mọi ngóc ngách của các vũ trường, nhà nghỉ đến các buổi tiệc sinh nhật, đám cưới, nhảy nhót, hát hò, bù khú... của một bộ phận giới trẻ có lối sống thác loạn.
...Đến kết thúc cuộc chơi trong viện tâm thần

Đích đến cuối cùng sau những thăng hoa tột độ là bệnh viện tâm thần hoặc trả giá bằng cả sinh mạng của bản thân.
Theo TS.Nguyễn Hữu Chiến, PGĐ viện TTTƯ1: "Ở Việt Nam m‌a tú‌y “đá” xuất hiện chủ yếu ở dạng tinh thể. Với nhiều vụ bắt giữ các đối tượng vận chuyển m‌a tú‌y và m‌a tú‌y tổng hợp rất lớn thời gian gần đây cho thấy xu thế chuyển sang sử dụng loại m‌a tú‌y này ngày càng tăng mạnh. Người đập đá sau khi hết phê thuốc, những thứ ảo giác, hưng phấn tột đột biến mất, người nghiện sẽ đối mặt với thâ‌n hìn‌h tàn tạ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, có khi trở về trạng thái vô hồn.
Người dùng “đá” nhiều, ảo giác sẽ luôn thường trực, luôn ở trạng thái buồn ngủ, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn. m‌a tú‌y đá có những tác động nghiêm trọng tới c‌ơ th‌ể, bộ não và hệ thần kinh của con người.
Một nhóm “dân bay” bị đưa về cơ quan công an trong tình trạng đang phê thuốc. Ảnh: An ninh thế giới.

 

m‌a tú‌y đá có những tác động nghiêm trọng đến mạch não, tim mạch và đường ruột. Sau khi sử dụng m‌a tú‌y đá trong thời gian dài hoặc bị kíc‌h thí‌ch tột độ dễ bị nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp kịch phát, chảy máu não và viêm ruột hoại tử do thiếu máu. Các triệu chứng thần kinh bao gồm từ co quắp chân tay... đến co giật toàn thân, hôn mê, t‌ử von‌g (thường là do việc tăng liều quá cao).
Sau khi sử dụng trong thời gian dài c‌ơ th‌ể luôn bồn chồn, bất an, loạn cảm, mất ngủ, tăng kíc‌h thí‌ch, hằn học, thù địch, lú lẫn. Khi dùng với liều cao kéo dài thì luôn rối loạn lo âu lan toả, rối loạn hoảng sợ, rối loạn giấc ngủ, giảm tìn‌ּh dụ‌ּc. Thậm chí, với những con nghiện lâu năm, nguy cơ vô sinh là rất cao.
Ở những người nghiện dài ngày và dùng liều cao thì các rối loạn trầm cảm thường rất nặng, có thể có các ý tưởng và hành vi t‌ּự sá‌ּt. Các biểu hiện thường thấy là: hoảng sợ, lo lắng, ảo giác, cào cấu mặt mũi chân tay vì nghĩ là có sâu bọ bò dưới da, sợ ánh sáng. Chất Amph trong “hàng đá” còn gây ngộ độc các tế bào thần kinh sinh ra những chứng bệnh tâm thần, trầm cảm, loạn thần, nguy hiểm nhất vẫn là chứng hoang tưởng: nghi ngờ có người ám hại mình, ghen tuông, tự hành hạ bản thân..."
Mặc dù vậy thực tế hiện nay trào lưu "đập đá" đã và vẫn trở thành cơn lốc ngầm khủng khiếp tàn phá một bộ phận giới trẻ, trong đó có những em học sinh cấp 2, cấp 3 nhưng bạn sinh viên dễ bị lôi kéo kích động. Họ vẫn sàng sàng ngày đêm bay bổng trong cuộc chơi hàng đá.
Năm 2011, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 40 kg m‌a tú‌y dạng đá trên cả nước. Riêng tại TP Hà Nội đã phát hiện và thu hơn 12 kg (chiếm hơn 30%). Toàn quốc thu gần 110.000 viên thu‌ốc lắ‌c, m‌a tú‌y tổng hợp khác thì riêng Hà Nội thu 30.000 viên (chiếm 36%). Tổng số tang vật là m‌a tú‌y mà Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y (PC47) thu giữ trong năm 2011 tăng gấp 6 lần so với năm 2010.
Trong năm 2011, PC47 phát hiện nhiều trường hợp buôn bán, vận chuyển m‌a tú‌y Five (có xuất xứ từ Nhật) - là một dạng m‌a tú‌y tổng hợp sử dụng chung với m‌a tú‌y dạng đá, thu‌ốc lắ‌c có chức năng kíc‌ּh dụ‌ּc rất mạnh. Người sử dụng loại m‌a tú‌y này có thể không ăn, không ngủ trong vài ngày, quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc tới kiệt sức, có thể dẫn tới t‌ử von‌g.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật